PDA

View Full Version : Trang trại toàn robot ở Nhật Bản



Kasumi
15-01-2012, 12:25 PM
Trong một trang trại đặc biệt của Nhật Bản, robot sẽ làm mọi việc và ngay cả khí thải của chúng cũng được tận dụng để thúc cây lớn nhanh hơn.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/12/da/robot-2.jpg
Robot thu hoạch trái cây. Ảnh: emeraldinsight.com

Báo Nikkei đưa tin Bộ Nông nghiệp Nhật Bản sẽ lập một trang trại mà trong đó máy móc sẽ thực hiện mọi khâu trong quá trình trồng trọt. Trang trại sẽ mọc lên giữa một vùng đất có diện tích 250 hecta từng bị sóng thần tàn phá hồi tháng 3 năm ngoái tại tỉnh Miyagi. Tại đó các máy cày tự động sẽ làm đất tơi xốp, còn những đèn LED thay thế thuốc trừ sâu để bảo vệ lúa, rau, trái cây khỏi sự tấn công của côn trùng gây hại. Các robot sẽ thu hoạch nông sản và đặt chúng vào hộp.

Khí carbon dioxide mà những cỗ máy tạo ra sẽ được thu hồi để phục vụ cây cối trên đồng nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của chúng và giảm mức độ phụ thuộc vào phân bón hoá học.

Một quan chức của Bộ Nông nghiệp xác nhận trang trại đặc biệt – được gọi là “Dự án trong mơ” – sẽ được thử nghiệm năm nay và chính phủ sẽ chi 52 triệu USD cho nó trong vòng 6 năm tới.

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản sẽ mời một số công ty công nghệ cao như - Panasonic, Fujitsu, Hitachi, Sharp - tham gia dự án. Tổng số tiền đầu tư cho dự án - từ cả chính phủ lẫn tư nhân - có thể lên tới 10 tỷ yen (130 triệu USD).

“Chúng tôi hy vọng dự án sẽ không những hỗ trợ nông dân trong những vùng từng hứng chịu thảm hoạ, mà còn làm hồi sinh nền nông nghiệp của cả nước”, người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp phát biểu.

Hoạt động trồng trọt trên trang trại thử nghiệm sẽ bắt đầu sau khi các cỗ máy khử hết muối trong đất. Những công ty nông nghiệp tại tỉnh Miyagi sẽ được thuê để quản lý trang trại. Sau khi quá trình thử nghiệm 6 năm kết thúc, chính phủ sẽ kêu gọi nông dân địa phương góp đất để vào các công ty nông nghiệp để cùng canh tác.

Trận sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái từng nhấn chìm một vùng rộng lớn gần bờ biển phía đông bắc Nhật Bản. Nó gây ô nhiễm nặng nề cho đất, để lại muối và dầu trên nhiều ruộng. Thống kê mới nhất của chính phủ Nhật Bản cho thấy, khoảng 24.000 hecta đất nông nghiệp màu mỡ đã bị phá huỷ bởi sóng thần, động đất và bụi phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.


Minh Long
Xalotintuc

lynkloo
26-01-2012, 04:25 PM
Một trang trại với sự hoạt động của những chú robot sẽ được xây dựng tại nơi trước đây đã xảy ra thảm họa động đất và sóng thần hôm 11/3/2011. Đây là một phần trong dự án thử nghiệm của chính phủ Nhật Bản nhằm khôi phục nền nông nghiệp sau thảm họa.

Với sự tham gia của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, dự án này sẽ đưa những máy kéo do đội ngũ robot điều khiển vào làm việc trên các trang trại ở khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất, sóng thần rộng khoảng 243 hecta. Những chú robot này sẽ trồng các loại lương thực, thực phẩm như gạo, lúa mì, đậu nành, trái cây, rau củ quả…


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/120122kptin01.jpg

Một ưu điểm nữa là khí cacbon dioxit (CO2) tái chế được sản sinh từ hoạt động của những chú robot sẽ làm giảm sự phụ thuộc của cây trồng vào phân bón hóa học và tất nhiên, việc trồng trọt hoa màu sẽ thêm thuận lợi.

Khu trang trại Miyagi ở phía Đông Bắc Nhật Bản vốn từng bị ngập lụt lâu dài trong trận sóng thần năm ngoái đã được chọn làm thí điểm cho dự án này. Đây là một trong ba địa phương bị tàn phá nặng nề nhất sau thảm họa, với hơn 19.000 người chết và mất tích, gần bằng tổng thiệt hại do những thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất gây ra trong nhiều thập kỉ vừa qua. Trận sóng thần năm ngoái đã làm đất bị nhiễm mặn, thêm vào đó, sự rò rỉ phóng xạ của nhà máy hạt nhân Fukushima số I cũng khiến việc trồng trọt bị ảnh hưởng nặng nề. Nền nông nghiệp nơi đây đang phải vật lộn để vượt qua khó khăn này.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/120122kptin02.jpg

Vào cuối năm nay, chính phủ Nhật Bản sẽ bắt đầu tiến hành thử nghiệm, với mức đầu tư dự tính là 33 triệu USD (khoảng 688 tỉ VNĐ) trong vòng 6 năm. Họ sẽ mời các công ty, tập đoàn công nghệ hàng đầu Nhật Bản như Panasonic, Fujitsu và Hitachi cùng tham gia. Với dự án này, chính phủ hi vọng sẽ không chỉ hỗ trợ nông dân ở những vùng bị thiên tai thoát cảnh nghèo khó mà còn khôi phục được toàn bộ nền nông nghiệp của quốc gia sau thảm họa.


Theo Kenh14