PDA

View Full Version : [19.01.2012] Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản



Kasumi
19-01-2012, 10:16 PM
Ngày 18/1, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức buổi hội thảo gặp gỡ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Đoàn Sở Công thương cùng các doanh nghiệp của tỉnh Fukuoka (Nhật Bản).

Tham dự hội thảo có ông Phạm Quang Thịnh – Phó Trưởng ban Quan hệ Quốc tế (VCCI), ông Tsugami Kenji – Giám đốc điều hành Công ty CP điện lực Kyushu (Trưởng đoàn) và 6 công ty chuyên ngành công nghiệp môi trường, điện, điện lực của tỉnh Fukuoka (Nhật Bản).


http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/01/198.jpg?a23879
Ông Phạm Quang Thịnh – Phó Trưởng ban Quan hệ Quốc tế (VCCI)

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Quang Thịnh nhấn mạnh: “Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu. Với chuyến thăm và làm việc của các doanh nghiệp tỉnh Fukuoka, chúng tôi hi vọng hội thảo hôm nay sẽ là nơi trao đổi, tìm kiếm các cơ hội đầu tư và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cả 2 nước”.

Đại diện các doanh nghiệp của tỉnh Fukuoka, ông Tsugami Kenji cho biết, Việt Nam là một quốc gia có vai trò quan trọng đối với tỉnh Fukuoka nói riêng và Nhật Bản nói chung, 2 nước đã có sự giao lưu về công nghệ, đào tạo nhân sự và văn hóa từ lâu. Gần đây, sau thảm họa kép động đất và sóng thần tại Nhật Bản, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên gửi điện thăm hỏi, tổ chức quyên góp và gửi tặng hàng hóa thiết yếu cho nạn nhân động đất và sóng thần, những túi hàng cứu trợ đúng lúc của Việt Nam đã làm ấm lòng người dân Nhật Bản.


http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/01/275.jpg?a23879
Ông Tsugami Kenji - Giám đốc điều hành Công ty CP điện lực Kyushu (Trưởng đoàn)

Sau Tuyên bố chung Việt Nam – Nhật Bản (31/10/2011) và để kỷ niệm 40 năm ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2013), 2 nước đã lựa chọn năm 2013 là “Năm hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản”.

Với tỉnh Fukuoka, hai địa phương Hà Nội – Fukuoka cũng đã có rất nhiều kí kết và giao lưu, tiêu biểu là tháng 4/2009, Tổng lãnh sự quán của Việt Nam tại Fukuoka được thành lập, đây là Tổng lãnh sự quán thứ 3 của nước ta sau Tokyo và Osaka. Ngay sau đó, vào tháng 10/2009, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) công bố khai trương đường bay thẳng giữa Thủ đô Hà Nội và thành phố Fukuoka (thủ phủ của vùng Kyushu-Nhật Bản), giúp nối liền khoảng cách địa lý, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch từ vùng Kyushu (trung tâm kinh tế lớn thứ 4 của Nhật Bản) đến Việt Nam.


http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/01/348.jpg?a23879
Đại diện các công ty của Fukuoka tham dự hội thảo

Gần đây, vào năm 2010, đại diện 2 địa phương Hà Nội – Fukuoka đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường, trao đổi thông tin công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Ông Tsugami Kenji nhấn mạnh: “Tất cả các doanh nghiệp của Fukuoka tại đây đều có kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghiệp môi trường, điện, điện lực”. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ hi vọng các doanh nghiệp tại Fukuoka và Việt Nam sẽ có sự hợp tác hiệu quả trong tương lai.

Các doanh nghiệp của tỉnh Fukuoka tham dự buổi hội thảo gồm có: Công ty CP AquaTechnos, Công ty CP Koyoh, Công ty CP Điện lực Kyushu, CÔng ty CP Kyudenko, Công ty CP Kuken Kogyo và Công ty CP Aso. Các công ty này đều có kinh nghiệm trong việc cải thiện môi trường (nguồn nước, chất lượng đất); thiết kế,lắp đặt, thi công các công trình về điện, thông tin viễn thông và bất động sản.


Vương Tâm
(Petrotimes)