PDA

View Full Version : [21.01.2012] Đại sứ quán VN tại Nhật Bản chiêu đãi mừng Xuân



Kasumi
23-01-2012, 02:32 AM
Tối 20/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức chiêu đãi đối ngoại nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc mừng Xuân Nhâm Thìn.


http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=125906&at=0&ts=300&lm=634627385492800000
Cựu Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku phát biểu tại buổi chiêu đãi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tới dự có cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda, cựu Chánh Văn phòng Nội các, Phó Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ (DPJ) cầm quyền Yoshito Sengoku, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Tsutomu Takebe và ông Toshiaki Koizumi, Tổng thư ký Nhóm Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt của DPJ, cùng hơn 300 quan khách đại diện cho chính giới, các tổ chức, doanh nghiệp, bạn bè Nhật Bản và bà con Việt kiều.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng nhiệt liệt chào mừng các vị khách, bạn bè Nhật Bản và bà con Việt Kiều đã tới dự, bày tỏ vui mừng được chứng kiến những thành quả tốt đẹp trong tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương từ chính trị, ngoại giao, an ninh-quốc phòng, kinh tế, thương mại, cho đến khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo và giao lưu văn hóa.

Đại sứ nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành những đối tác quan trọng nhất, những người bạn chân thành nhất của nhau ở khu vực. Có được những thành tựu đó là nhờ sự quyết tâm và nỗ lực của chính phủ và nhân dân hai nước, trong đó có những người bạn Nhật Bản và Việt Nam có mặt trong buổi chiêu đãi này. Đại sứ chân thành cảm ơn những đóng góp quý báu đó cho sự phát triển của quan hệ Việt-Nhật.

Hướng tới chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản vào năm 2013, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng hy vọng quan hệ giữa hai nước sẽ có những bước phát triển mới vượt bậc thông qua các hoạt động hợp tác và giao lưu mạnh mẽ, cụ thể. Đại sứ nhấn mạnh tập thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ nỗ lực phấn đấu hết sức mình vì sự phát triển của quan hệ giữa hai nước, đồng thời tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của các bạn bè Nhật Bản.

Thay mặt các vị khách, cựu Chánh văn phòng nội các, Phó Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu chính sách của đảng DPJ cầm quyền Sengoku bày tỏ vui mừng và cảm ơn đại sứ đã mời ông tới dự chiêu đãi mừng Năm Mới.

Ông cho biết vừa tiếp Giám đốc Công ty hợp tác điện hạt nhân quốc tế của Nhật Bản và được biết dự án hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận đã hoàn thành giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi và sẽ chính thức bắt đầu bước sang giai đoạn nghiên cứu khả thi. Đây là một dự án hợp tác quan trọng được khởi xướng từ thời chính quyền do Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và được thực hiện dưới thời chính quyền của DPJ.

Ông nhấn mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị Nhật-Việt đã trải qua gần 40 năm hình thành và phát triển, đồng thời tin tưởng rằng quan hệ hợp tác đó sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa dựa trên kinh nghiệm và tình cảm của gần 40 năm qua. Nhân dịp này, ông chúc quan hệ Nhật-Việt tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.


Minh Sơn (Vietnam+)