PDA

View Full Version : [01.02.2012] Doanh nghiệp Nhật 'khóc" vì giám định vàng



Kasumi
01-02-2012, 09:21 PM
Một doanh nghiệp kinh doanh vàng 100% vốn Nhật Bản vừa có văn bản "kêu khóc" tới các cơ quan chức năng Việt Nam vì quy định thủ tục giám định vàng gây nhiều khó khăn.


http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/ducke/thang22012/nguoiduatin-vangtrangsuc.jpg

Bà Trương Thị Hạnh, tổng giám đốc Công ty TNHH trang sức GL (doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản) vừa gửi văn bản kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan xin được miễn thủ tục giám định đối với hàng trang sức xuất khẩu.

Bà hạnh cho biết, Công ty GL có trụ sở tại Hải Phòng nhưng trên địa bàn Hải Phòng chưa có đơn vị đủ thẩm quyền giám định vàng xuất khẩu.

Chính vì thế, mỗi lần xuất hàng, công ty này lại phải vận chuyển hàng từ Hải Phòng lên Hà Nội để giám định, sau đó lại chở về Hải Phòng để hoàn tất thủ tục và tiếp tục vận chuyển lên sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để xuất khẩu.

Như vậy, để xuất khẩu được hàng, công ty này phải vận chuyển hàng hóa khoảng 350 km. Hơn thế nữa, hàng trang sức là sản phẩm có giá trị cao, việc vận chuyển dễ làm mất an toàn đối với cả người và hàng.

Cùng đó, cũng theo bà Hạnh, việc giám định hàng cũng dễ làm trầy xước sản phẩm…

Vì thế, Công ty GL đề nghị xem xét miễn thủ tục giám định hàm lượng vàng xuất khẩu và cam kết chỉ xuất khẩu đồ trang sức có hàm lượng vàng không quá 75% và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động xuất nhập khẩu của mình.

Trước đó, để ngăn ngừa việc doanh nghiệp gian lận trong xuất nhập khẩu vàng, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 157/2011/TT-BTC.

Theo đó, việc giám định hàm lượng vàng khi xuất khẩu là một yêu cầu bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện.


Đức Kế
(Nguoiduatin.vn)