PDA

View Full Version : [01.02.2012] Tăng cường quan hệ thương mại giữa Việt Nam–Nhật Bản



Kasumi
01-02-2012, 10:14 PM
Ngày 1/2, tại trụ sở VCCI, TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam – ông Yasuaki Taniza xung quanh việc đón đoàn doanh nghiệp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.


http://dddn.vcmedia.vn/C8cQVIMzocDccccccccccccrfccccc/Image/2012/02/DSC0626_b171c.jpg

Tại cuộc gặp, ông Yasuaki Taniza cho biết, khoảng đầu tháng 3 tới, Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Nippon Keidanren) sẽ sang thăm và làm việc với chính quyền Hà Nội, đồng thời thăm quan một số nhà máy trên địa bàn. Chuyến đi lần này sẽ do Chủ tịch Nippon Keidanren dẫn đầu đoàn gồm khoảng 40 doanh nghiệp.


http://dddn.vcmedia.vn/C8cQVIMzocDccccccccccccrfccccc/Image/2012/02/DSC0639_27283.jpg
TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI (phải) và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - ông Yasuaki Taniza

Trước thông tin trên, TS Vũ Tiến Lộc cho biết sẽ đón đoàn và tổ chức một cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Nippon Keidanren cùng các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan quan hệ thương mại, đầu tư, du lịch…giữa hai nước.

TS Vũ Tiến Lộc cũng cho biết thêm, hiện nay tỉnh Phú Thọ đang kêu gọi đầu tư, nhân dịp này Chủ tịch VCCI có lời mời đại sứ và các doanh nghiệp Nhật Bản cùng đi khảo sát tại tỉnh Phú Thọ.


Trong nhiều năm qua, Nhật Bản luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam: chiếm khoảng 17% đến 20% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, nếu so với các nước xuất khẩu khác vào thị trường Nhật Bản thì tỷ lệ xuất khẩu của Việt Nam còn rất khiêm tốn.

Các mặt hàng chủ yếu của Việt Nam xuất sang Nhật Bản là: dầu thô, cà phê, chè, hàng dệt may, giầy dép, hải sản, thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, gốm sứ và đồ gỗ gia dụng,....trong đó chỉ riêng 3 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là dầu thô, hải sản và dệt may đã chiếm tới 70%-91% tổng kim ngạch xuất khẩu, và mới chỉ đáp ứng nhu cầu nhỏ của thị trường Nhật Bản đối với các mặt hàng này.



H.Hường
vcmedia