PDA

View Full Version : [01.02.2012] Đại sứ Nhật Bản và “Thư Việt Nam”



Kasumi
01-02-2012, 10:15 PM
“Thư Việt Nam” - xin trân trọng được gọi lá thư đặc biệt của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Ngài Yasuaki Tanizaki gửi TS Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Đầu tư, nhân dịp đầu Xuân mới 2012 như vậy.


http://www.baodautu.vn/portal/rest/images/repository/collaboration/37ecfd067f000001014adfe5421e563c?type=file

Qua thư, Đại sứ Yasuaki Tanizaki đánh giá lại một năm thành công trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, cảm ơn sự chia sẻ, hỗ trợ của Chính phủ, nhân dân Việt Nam dành cho Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần; trân trọng những đóng góp của Báo Đầu tư cùng Đại sứ quán Nhật Bản và mục tiêu phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Chính phủ, nhân dân hai nước.
Trong thư, điểm lại những sự kiện quan trọng trong quan hệ hợp tác, đối ngoại giữa hai nước, Đại sứ Yasuaki Tanizaki đặc biệt nhấn mạnh chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh vào cuối tháng 10/2011.

Trực tiếp dự hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, Đại sứ Yasuaki Tanizaki viết: “bản thân tôi nhận thấy cuộc hội đàm đã rất thành công, quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đang phát triển đi vào chiều sâu, các cán bộ liên quan của cả hai phía Nhật Bản và Việt Nam cùng dự cho biết, họ cũng có chung cảm tưởng đó”.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã trực tiếp tới thăm hai thành phố Sendai và Natori, tỉnh Miyagi, là địa phương chịu hậu quả nặng nề của trận động đất, sóng thần lịch sử hồi tháng 3/2011. “Có thể nói, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là nguồn động viên lớn lao đối với người dân vùng bị nạn hiện vẫn đang phải sống sơ tán”, bức thư viết.

Qua chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai nước cũng ký nhiều văn bản hợp tác quan trọng trong lĩnh vực kinh tế. Về ODA, hai bên đã ký kết và trao đổi công hàm để thực hiện vốn vay với tổng trị giá lên tới 1,2 tỷ USD cho 6 dự án, gồm cả dự án xây dựng cảng cửa ngõ Lạch Huyện (Hải Phòng). Thêm vào đó, Nhật Bản cũng bày tỏ ý định cung cấp vốn vay mới cho Dự án Phát triển bệnh viện tỉnh và địa phương. Ngoài ra, hai bên đã đưa ra phương châm hợp tác sau này trên nhiều lĩnh vực như: Dự án Sân bay quốc tế Long Thành; Dự án Tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 5; đã xác nhận về sự hợp tác giữa hai nước thông qua hình thức có sự tham gia của doanh nghiệp Nhật Bản.

Liên quan đến hợp tác về điện hạt nhân, đất hiếm, hai Thủ tướng đã ký kết văn bản liên Chính phủ. Nhật Bản sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và bài học từ sau sự cố điện hạt nhân của nhà máy Fukushima, đồng thời hợp tác với Việt Nam trong việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân có tiêu chuẩn an toàn cao nhất, gồm cả các giải pháp đối phó với động đất, sóng thần… Về đất hiếm, hai nước thống nhất nhanh chóng thực hiện các nội dung phát triển chung, dựa trên các công nghệ thân thiện với môi trường.

Về di chuyển thể nhân, hai bên đã nhất trí về nguyên tắc việc Nhật Bản tiếp nhận hộ lý và điều dưỡng viên từ Việt Nam, Thủ tướng hai nước đã ký biên bản ghi nhớ về việc này. Ngoài ra, Nhật Bản đã chính thức công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường. Điều này thể hiện quan điểm của Nhật Bản, coi Việt Nam là đối tác hợp tác để phát triển kinh tế.

Mặt khác, Nhật Bản sẽ tiếp tục tác động đến việc cải cách của Việt Nam nhằm hướng tới nền kinh tế thị trường đầy đủ hơn nữa. “Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước và phát triển thực chất mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực”, Đại sứ Yasuaki Tanizaki nhấn mạnh thêm.

Một sự kiện có tầm ảnh hưởng quan trọng đến quan hệ Việt Nam – Nhật Bản cũng được Đại sứ nhấn mạnh trong thư, đó là sự hoan nghênh của Việt Nam đối với Nhật Bản trong tiến hành đối thoại với các nước tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Hội nghị cấp cao APEC (11/2011) tại Honolulu (Hoa Kỳ). Vì thế, phía Nhật Bản mong muốn sẽ tiến hành đối thoại với Việt Nam để hướng tới tham gia đàm phán Hiệp định TPP.

Sau thảm họa động đất, sóng thần, Nhật Bản đã nhận được rất nhiều lời chia sẻ và sự hỗ trợ từ Việt Nam trong khắc phục thảm họa, tái thiết đất nước. Đổi lại, bất chấp khó khăn, Chính phủ và người dân Nhật Bản vẫn cam kết hỗ trợ cho Việt Nam tới 1,9 tỷ USD vốn tài trợ phát triển trong năm 2012.

“Điều đó khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Chính phủ và nhân dân hai nước sẽ ngày phát triển trong thời gian tới, hiện thực hóa cam kết thúc đẩy hơn nữa Đối thoại Đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda”, Đại sứ Yasuaki Tanizaki tin tưởng.


(baodautu.vn)