PDA

View Full Version : CEO Canon 76 tuổi vẫn sung sức



Kasumi
03-02-2012, 10:12 AM
Dù đã 76 tuổi, nhưng CEO của Canon vừa kiêm nhiệm thêm chức Chủ tịch và gánh trọng trách đưa hãng máy ảnh nổi tiếng của Nhật vượt qua năm khó khăn 2012.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/1e/94/Fujio_Mitarai_250.jpg
Fujio Mitarai, CEO 76 tuổi của hãng Canon sắp sửa kiêm thêm chức Chủ tịch. Ảnh: electrony.net

Nhật Bản là nơi 50 tuổi vẫn được coi là trẻ để làm lãnh đạo. Do đó, người ta không thấy quá lạ khi hãng máy ảnh Canon vừa tuyên bố CEO đã 76 tuổi Fujio Mitarai sẽ kiêm thêm chức Chủ tịch trong thời gian tới. Hãng đưa ông lên vị trí này sau khi vị Chủ tịch hiện tại là Tuneji Uchida, vốn cũng ngoài 70 tuổi, bày tỏ mong muốn từ chức từ cuối tháng 3 tới.

Bên cạnh vấn đề tuổi tác, việc ông quay lại giữ chức Chủ tịch cũng gây chú ý vì CEO này cũng từng kiêm chức Chủ tịch từ năm 1995 đến 2006.

Từng là Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren) từ 2006 đến 2010, đồng thời duy trì tăng trưởng doanh thu kỷ lục cho Canon trong suốt thời kỳ nắm quyền, ông Mitarai là một trong những CEO được kính trọng nhất tại Nhật Bản.

Fujio Mitarai đã làm CEO tại Canon 14 năm liên tiếp. Kể từ đó đến nay, công ty này đã có những bước nhảy vọt về mặt doanh thu lẫn lợi nhuận. Từ 1995, doanh thu của Canon tăng vọt 70% và trở thành một trong những công ty công nghệ ăn nên làm ra nhất tại đây. Vào năm 2007 trước khi khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra, doanh thu của Canon đạt mức cao kỷ lục ở 4.481 tỷ yen và lợi nhuận 488,33 tỷ yen. Trong 3 tháng cuối 2011, lợi nhuận ròng của hãng tăng 14%.

Không những thế, Mitarai là một tấm gương về lòng đam mê nghề nghiệp cũng như sự cố gắng không mệt mỏi bất chấp tuổi tác. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Wall Street Journal, vị CEO 76 tuổi vẫn hăng hái trả lời tất cả các câu hỏi thuộc mọi chủ đề, từ khủng hoảng nợ châu Âu đến lãi suất của Mỹ hay tương lai ngành sản xuất của Nhật Bản.

Giải thích cho lý do chọn một nhà lãnh đạo còn "gạo cội" hơn cả Chủ tịch cũ, Canon nói: "Chúng tôi cũng đang cố gắng huấn luyện các nhà lãnh đạo trẻ để họ nắm giữ các vị trí trọng yếu, nhưng ngay lúc này không có ai thích hợp hơn ông Mitarai cho vị trí Chủ tịch".

Từ trước đến nay, Canon giữ tôn chỉ không tuyển dụng nhân sự cấp cao từ bên ngoài. Thay vào đó, hãng này cho rằng ban giám đốc cần phải là những người am hiểu sâu sát nội tình của công ty. Mặc dù vậy, giới chuyên gia ngoài cuộc thì nhận xét truyền thống này có thể khiến công ty gặp rắc rối khi cần có sự giám sát mang tính độc lập.

Fujio Mitarai giữ chức Chủ tịch khi 2012 được dự báo sẽ là năm khó khăn với Canon nói riêng và các công ty xuất khẩu Nhật Bản nói chung do kinh tế vẫn khó khăn và đồng yen mạnh. Ngoài ra, trận lụt lịch sử tại Thái Lan mới đây cũng khiến một nhà máy của hãng bị hư hỏng khá nặng. Theo dự đoán của Canon, triển vọng doanh thu năm 2012 có tăng, nhưng không nhiều do áp lực tỷ giá. Hãng máy ảnh cho rằng lợi nhuận ròng năm 2012 có thể chỉ tăng 0,6%.


Thanh Bình
vnexpress

Lawliet07
03-02-2012, 11:32 AM
ông già 80 tuổi vẫn còn sung sức nay lại thêm CEO của Canon 76t,trời,sao cái nước này sức khỏe ghê gúm thế =.=