PDA

View Full Version : [06.02.2012] Bà Rịa-Vũng Tàu: Thiếu hạ tầng đón nhà đầu tư Nhật Bản



Kasumi
06-02-2012, 10:35 PM
Mặc dù được dự báo từ trước sẽ có làn sóng doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ tại Bà Rịa - Vũng Tàu, thế nhưng đến nay, tỉnh này vẫn chưa chuẩn bị xong cơ sở hạ tầng, chính sách ưu đãi để đón làn sóng đầu tư này.


http://www.thesaigontimes.vn/Uploads/Articles/70696/07da4_ba_ria_vt_online.jpg
Dự kiến sẽ có nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đến Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian tới - Ảnh: Văn Nam

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online bên lề hội nghị giao ban tình hình sản xuất của Bộ Công Thương sáng nay (6-2), bà Trần Thị Hường, Giám đốc Sở Công Thương Bà Rịa-Vũng Tàu thừa nhận, hiện tỉnh còn đang khá lúng túng trong việc xây dựng chính sách ưu đãi cụ thể, hạ tầng của một khu công nghiệp đặc thù để có thể đón nhà đầu tư Nhật Bản.

Theo bà Hường, cuối năm 2011 tỉnh đã bắt đầu đón tiếp một số đoàn doanh nghiệp từ Nhật Bản đến tìm hiểu. Trong tháng 2 này, dự kiến sẽ có thêm 2 đoàn doanh nghiệp Nhật với gần 50 doanh nghiệp nữa đến tìm hiểu môi trường đầu tư trong các ngành cơ khí, điện tử ...

Như vậy tính từ tháng 11-2011 đến tháng 2 năm nay, có khoảng 4 đoàn doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản với số lượng gần 100 doanh nghiệp đến Bà Rịa - Vũng Tàu tìm hiểu môi trường đầu tư. Tỉnh này mong muốn đến cuối năm 2012 sẽ xong hạ tầng để có thể đón nhà đầu tư vào hoạt động sản xuất.

“Hầu hết các doanh nghiệp Nhật sang tìm hiểu, thuê nhà xưởng để sản xuất ngay, nghĩa là tỉnh phải có sẵn mặt bằng nhà xưởng cho họ thuê, nhưng đến nay vẫn chưa chuẩn bị xong hạ tầng do vẫn còn nhiều lúng túng, không biết phải xây hạ tầng thế nào cho phù hợp với yêu cầu của họ”, bà Hường nói.

Theo bà Hường, vấn đề xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư làm sao cho hấp dẫn nhà đầu tư hiện tỉnh vẫn chưa tính toán được. Nếu tỉnh xây dựng chính sách riêng lại vướng chính sách chung của trung ương, cạnh trạnh nhiều hơn các địa phương khác cũng không được; cũng không thể thoát ra khỏi các chính sách chung của trung ương, việc miễn giảm thuế thế nào cũng chưa phân định rõ ràng.

“Trong tuần nay, sở sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương xây dựng đề án hình thành một khu công nghiệp chuyên sâu ngành cơ khí dành cho nhà đầu tư Nhật Bản. Địa điểm và kinh phí xây dựng khu công nghiệp này vẫn đang được chọn lựa, chưa có gì cụ thể”, bà Hường cho hay.


Dự kiến trong 2 ngày 17-2 và 27-2 tới, sẽ có 2 đoàn với gần 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản tiếp tục đến Việt Nam, trong đó có điểm đến là Bà Rịa-Vũng Tàu để tìm hiểu cơ hội đầu tư vào ngành công nghiệp phụ trợ.

Đa phần các doanh nghiệp Nhật quan tâm đến Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là rất nhỏ với số lao động chỉ dưới 50 nhưng họ sử dụng máy móc, kỹ thuật và công nghệ sản xuất cao để tạo ra các sản phẩm, linh kiện, chi tiết máy móc tuy nhỏ nhưng có giá trị gia tăng công nghiệp cao.



(TBKTSG Online)