PDA

View Full Version : [06.02.2012] Khai mạc hội thảo hạt nhân và vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản



Kasumi
06-02-2012, 10:44 PM
Sáng nay (6-2), tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hiệp hội giao lưu đào tạo quốc tế Nhật Bản (ACT) khai mạc hội thảo "Quan hệ hợp tác quốc tế Việt Nam - Nhật Bản", tập trung vào các chủ đề năng lượng hạt nhân, công nghệ thông tin, vũ trụ và hạ tầng giao thông

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Tanizaki Yasuaki tới dự.

Tại hội thảo, các chuyên gia đầu ngành của Nhật Bản tập trung thuyết trình về kinh nghiệm của Nhật Bản và phân tích cơ hội hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, công nghệ thông tin và vũ trụ, cơ sở hạ tầng giao thông.


http://cms.infonet.vn/Images/Images/427/t427775.jpg

http://cms.infonet.vn/Images/Images/427/t427781.jpg
Các đại biểu Việt Nam - Nhật Bản dự hội thảo

Chia sẻ với các đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ sở nghiên cứu tại Việt Nam, GS.Arima Akito, Chủ tịch ACT, Giám đốc Học viện Musashi đưa ra các phân tích về hợp tác trong lĩnh vực vật lý hạt nhân giữa Viện Nghiên cứu lý hóa Nhật Bản và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Trong đó ông nhấn mạnh việc Việt Nam cần thiết phải tăng cường sự hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu và các trường ĐH công nghệ, đầu tư các trung tâm nghiên cứu hạt nhân lớn; đưa ra các chính sách thu hút nhân tài, chú ý ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám ra nước ngoài; tổ chức và thông qua các buổi hội thảo chuyên đề mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia, tổ chức nghiên cứu hạt nhân mạnh trên thế giới
Phát biểu tại hội thảo, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định Nhật Bản luôn chú trọng đưa ra các hành động cụ thể thực hiện các cam kết phát triển giữa hai nước, ông tin tưởng vào tiến trình hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao với Việt Nam.

Cùng chương trình, các nhà nghiên cứu, chuyên gia của Nhật Bản trình bày về chính sách năng lượng hạt nhân; sự hình thành và tăng cường nền tảng an toàn hạt nhân; kinh nghiệm của công ty điện lực Tohoku liên quan đến điện hạt nhân trong thảm họa động đất sóng thần tại khu vực đông bắc Nhật Bản và các chính sách môi trường xung quanh nhà máy điện hạt nhân.

Chiều nay, các chuyên gia Nhật Bản tiếp tục thuyết trình về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ICT; lĩnh vực kỹ thuật thông tin, công nghệ vũ trụ và hạ tầng giao thông.


HƯỚNG MINH
infonet