PDA

View Full Version : [08.02.2012] Việt-Nhật tạo cơ chế tín dụng tiết kiệm năng lượng



nic-chan
08-02-2012, 08:46 PM
Ngày 8/2, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo thúc đẩy các hoạt động hiệu quả năng lượng thông qua việc sử dụng các thiết bị gia dụng theo cơ chế bù đắp tín dụng song phương Việt Nam-Nhật Bản.


http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=128097&at=0&ts=300&lm=634643061827670000
Điều hòa Inverter tiêu thụ điện năng ít hơn nhiều so với điều hòa thông thường. (Ảnh minh họa)



Sự kiện này được diễn ra dưới sự chủ trì của Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) và được đánh giá là bước đi tích cực trong việc thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp của hai quốc gia trong vấn đề sử dụng công nghệ mới nhằm giảm bảo vệ môi trường.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã trình bày những ý tưởng chung về cơ chế bù đắp tín dụng song phương (BOCM) và cách triển khai cơ chế này trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, ông Shigenori Hata (Bộ Kinh tế và Công thương Nhật Bản) cho biết, BOCM là cơ chế hỗ trợ cả doanh nghiệp của cả hai nước.

Bởi là cơ chế tín dụng bù đắp song phương nên các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia có thể vay tiền từ phía doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Theo ông Shigenori Hata, không có một điều kiện nào khi doanh nghiệp tham gia vào cơ chế này, mà điều quan trọng là các doanh nghiệp phải tìm được đối tác.

Về vai trò của Chính phủ trong BOCM, ông Shigenori Hata cho biết, Chính phủ hai nước sẽ kết hợp với doanh nghiệp để thực hiện dự án.

Hiện tại, với sự hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản, Tập đoàn Mitshubishi đã thực hiện một nghiên cứu khả thi tại Việt Nam từ 2010 để đánh giá khả năng và triển vọng của cơ chế hợp tác song phương trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng thông qua việc sử dụng máy điều hòa không khí hiệu suất cao (Inverter).

Nhận định về BOCM, ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh cho hay đây là con đường mới để đầu tư công nghệ, giải pháp để bảo vệ môi trường, giảm khí thải nhà kính. Điều này cũng sẽ giúp giảm chi phí sản xuất, tiêu dùng khi mà chi phí năng lượng ngày một tăng cao như hiện nay./.


Kỳ Dương (Vietnam+)