PDA

View Full Version : Sei Shōnagon



Kasumi
11-02-2012, 09:16 PM
Sei Shōnagon (Thanh Sa Nạp Ngôn 清 少 纳 言) (c. 966-1017) là một tác giả Nhật Bản và cũng là một thị nữ đã hầu hạ Hoàng hậu Teishi / Hoàng hậu Sadako vào khoảng năm 1000 giữa thời kỳ Heian, bà được biết đến nhiều nhất với tư cách là tác giả của cuốn Sách Gối (Chẩm thảo tử/ Chẩm biên thư 枕 草 子 Makura no Soshi).


http://i748.photobucket.com/albums/xx130/Lindsay_091/Sei_Shonagon2.jpg
Sei Shōnagon trong một bức vẽ
nửa cuối thế kỷ 17

Tiểu sử


http://i748.photobucket.com/albums/xx130/Lindsay_091/Hyakuninisshu_062.jpg
Sei Shonagon, tranh minh họa từ một chủ đề của
Hyakunin isshu (thời kỳ Edo)

Tên thật của Sei Shōnagon không được biết đến. Một tục lệ của các thành viên trong tầng lớp quý tộc thời đó là gọi thị nữ (女 房 nyōbō) bằng cái tên ghép được lấy từ a) tên gia tộc của cô ta và b) một chức vụ nào đó trong triều đình thuộc về cô ta hoặc họ hàng gần của cô ta. Theo cách này tên Sei (清) bắt nguồn từ gia tộc Kiyohara (清 原), trong khi Shōnagon là một chức quan nội các (Thiếu Nạp Ngôn), còn về phần người thân nào của bà giữ chức quan Thiếu Nạp Ngôn thì không được biết đến. Tên thật của bà đã từng là một chủ đề tranh luận giữa các học giả, những người tựu chung cho rằng tên Kiyohara Nagiko (清 原 诺 子) có thể là một khả năng.

Người ta gần như không biết gì về cuộc đời bà trừ những gì được bà viết ra trong tác phẩm của mình. Bà là con gái của Kiyohara no Motosuke, một học giả và nhà thơ waka nổi tiếng. Ông nội bà Kiyohara no Fukayabu cũng là một nhà thơ waka nổi danh. Họ là những triều thần có địa vị bậc trung và gặp nhiều khó khăn, vì họ chưa từng được ban cho chức quan mang lại lợi nhuận.


http://i748.photobucket.com/albums/xx130/Lindsay_091/389px-Sei_Shonagon.jpg
Sei Shonagon, vẽ bởi Yosai Kikuchi(1788-1878)

Bà kết hôn với Tachibana Norimitsu ở tuổi mười sáu, và đã sinh ra một bé trai. Sau đó, bà tái hôn với Fujiwara-Muneyo, và sinh hạ được một bé gái. Ở tuổi 27, khi bà bắt đầu hầu hạ Hoàng hậu Teishi, vợ của Hoàng đế Ichijo, bà được cho là đã bị ly hôn. Bà đã bị cuốn hút bởi Hoàng hậu trẻ trung và xinh đẹp, người mới chỉ là thiếu nữ khi gặp bà.

Shōnagon đạt được sự nổi tiếng nhờ tác phẩm của bà Sách Gối, một tuyển tập những danh mục, những chuyện ngồi lê đôi mách, các bài thơ, những lời bình phẩm, những thở than và bất kỳ thứ gì khác mà bà thấy hứng thú trong những năm tháng của bà ở trong cung. Trong Sách Gối, Shōnagon ghi chép lại những rắc rối mà Hoàng hậu Teishi gặp phải sau khi cha cô qua đời và khi Quan Nhiếp Chính Fujiwara no Michinaga lập một trong các con gái của ông lên làm vợ lẽ của Hoàng đế Ichijo. Vì nguy cơ hỏa hoạn, gia đình Hoàng gia không, vào thời gian đó, sống trong Cung điện Heian. Hoàng hậu Teishi ngụ ở một phần của Chūgushiki, Viện nha hầu hạ (Trung) Hoàng hậu. Sei cũng đề cập đến cái chết của nữ chủ nhân của bà, người đã chết trong khi sinh nở vào năm 1000, được giúp sửa soạn thanh thản và ngụ ý rằng việc đó không quá khó khăn đối với bà. Xem xét chủ đề này theo một cách sâu sắc hơn được cho là không hợp thời. Tác phẩm của bà mô tả triều đại của vị Hoàng hậu trẻ với bầu không khí đầy thanh nhã và vui vẻ.

Không có thông tin chi tiết về cuộc sống của Shōnagon sau cái chết của Hoàng hậu, mặc dù cuốn Sách Gối được cho là đã hoàn tất vào khoảng giữa năm 1001 và năm 1010. Một câu chuyện kể rằng Shōnagon đã sống những năm xế chiều của bà trong đói nghèo, nhưng đây có thể chỉ là một truyện cổ được lưu truyền bởi những người phản đối sự không chung thủy được vu cho bà.

Shōnagon cũng được biết đến qua sự kình địch của bà với văn sĩ đương thời, cũng là thị nữ như bà, Murasaki Shikibu, người đã viết Thần thoại của Genji và hầu hạ Hoàng hậu Shoshi, người vợ thứ hai của Hoàng đế Ichijo. Murasaki Shikibu viết về Shōnagon – có phần hơi gay gắt, mặc dù bà thừa nhận những món quà văn chương của Shōnagon – trong Nhật ký của bà, Nhật kí Murasaki Shikibu.


Theo tieulocloc.wordpress