osmir
02-09-2006, 10:55 PM
Hoạt động quyên góp sách và tư liệu tiếng Anh về ngành xây dựng và giao thông tại Nhật Bản là một trong những hoạt động do Câu lạc bộ giao lưu kỹ thuật Nhật Việt JVEEF(http://jveef.nhatviet.net) thực hiện với sự hỗ trợ của nhiều nhóm Lưu Học Sinh trên khắp mọi miền của Nhật Bản.
JVEEF là một câu lạc bộ giao lưu gồm chủ yếu là các du học sinh Việt Nam đang học tại các trường đại học hoặc hiện đang làm việc tại các công ty của Nhật Bản, được thành lập tháng 6 năm 2005. Các hoạt động chủ yếu của JVEEF là tiến hành tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận hàng tháng về các chủ đề kĩ thuật, xuất bản tập san chuyên ngành của CLB (3 tháng một lần), biên soạn từ điển chuyên ngành xây dựng, biên dịch tiêu chuẩn xây dựng Nhật Bản sang tiếng Việt.
Bên cạnh những hoạt động nói trên, hoạt động quyên góp sách và tư liệu tiếng Anh về ngành xây dựng và giao thông mang một ý nghĩa đặc biệt, vì họat động này không chỉ là sự hợp tác của một nhóm thành viên trong câu lạc bộ, mà còn phải có được sự hỗ trợ của cả cộng đồng du học sinh Việt Nam trên toàn đất Nhật.
Hàng năm, ở các trường đại học, các cơ quan, viện nghiên cứu ở Việt nam có rất nhiều sinh viên, chuyên gia sang học tập tại các trường đại học, các viện nghiên cứu ở Nhật Bản. Hơn ai hết, chính những người sinh viên, chuyên gia đó hiểu được sự khó khăn của việc thiếu thốn tài liệu nghiên cứu, một trong những rào cản lớn nhất ngăn cản con đường tiếp cận với tri thức hiện đại đối với các sinh viên, kĩ sư Việt Nam.
Trăn trở với suy nghĩ đó, TS. Phan Lê Bình (JICA), cùng TS. Bùi Khắc Điệp (Viện khoa học công nghệ giao thông vận tải, hiện đang nghiên cứu sau tiến sỹ tại Viện công nghệ Tokyo), Th.S. Hồ Thái Hùng (công ty Chodai) đã cùng một số thành viên của CLB đứng ra kêu gọi quyên góp sách và tài liệu bằng tiếng Anh từ mọi nguồn, trong đó chủ yếu là từ các trường đại học, viện nghiên cứu của Nhật Bản, để gửi tặng cho thư viện của Viện khoa học công nghệ giao thông vận tải ở Việt Nam. Các thông tin về hoạt động này được cung cấp trên trang web http://elib.nhatviet.net
Trong những buổi đầu tiên thực hiện, nổi lên vấn đề quan trọng nhất mà tất cả các thành viên tham gia cuộc vận động đều lo lắng, đó là "làm sao thực hiện được họat động khi mà mối quan hệ với các giáo sư, các trường đại học ở Nhật chỉ có hạn". Tuy nhiên, với ý tưởng "Cánh cửa chỉ mở ra khi con người biết tìm đến những người bạn đồng hành", các thành viên của nhóm đã gửi email, liên lạc đến những bạn bè, những sinh viên Việt Nam đang học tại nhiều nơi trên đất Nhật.
Chỉ một thời gian sau khi gửi lời kêu gọi, nhóm đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của toàn bộ các Hội sinh viên Việt Nam tại các trường đại học, các vùng trên khắp Nhật Bản. Tiếp sức cho lời kêu gọi, trang web Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (vysa.jp), trang web Hội sinh viên Kobeviet vùng Kobe (kobeviet.org), trang web Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Tohoku (www.vntohoku.net) đã đăng thông tin lên diễn đàn và trang chính để giới thiệu về hoạt động này. Các trang web của các Hội sinh viên Đông Du(dongdu.org), Hội sinh viên khối Kosen(vcsj.net), hội sinh viên SVVN(svvn-jp.net), hội sinh viên trường Đại học Tokyo (tokyouni.svvn-jp.net) cũng góp chung tiếng nói để giới thiệu về hoạt động này. Những tấm lòng cứ tiếp nối những tấm lòng, và chính những tấm lòng đáng trân trọng đó, đã nhóm lên ngọn lửa nhiệt tình cho hoạt động.
Nhờ có sự hỗ trợ giúp đỡ của các bạn sinh viên, nhóm vận động đã nhận được những tín hiệu hỗ trợ đầu tiên từ những giáo sư có uy tín tại các trường Đại học của Nhật. Qua sự giới thiệu của bạn Đặng Tuấn Hải và các thành viên hội TNSVVN tại Tohoku, nhóm vận động đã nhận được một số sách tặng của các giáo sư tại Khoa Xây Dựng trường Đại Học Tohoku. Đặc biệt, giáo sư Motoyuki Suzuki đã chuyển lời kêu gọi quyên góp đến toàn thể các giáo sư tại các phòng nghiên cứu khoa Xây Dựng trường Đại Học Tohoku. Thông qua giáo sư, Hội Xây Dựng Nhật Bản cũng gửi tặng nhóm một bộ Tiêu chuẩn cho công trình bê tông của Nhật Bản mới xuất bản năm 2002 bao gồm 4 cuốn: Kiểm tra tính năng công trình, Sửa chữa, Kiểm tra khả năng kháng chấn, Vật Liệu và Xây Dựng. Đây là những cuốn sách rất quí giá để cho các kỹ sư Việt Nam có thể tham khảo và đối chiếu.
Nhờ có sự giúp đỡ của bạn Đinh Minh Hùng, trường đại học tổng hợp Tokyo, giáo sư Yozo Fujino, trường Đại học Tokyo, chủ tịch Hiệp hội cầu thép Nhật Bản, đã nhận lời giới thiệu về hoạt động trên Tạp chí Hội xây dựng Nhật Bản và trên trang tin chính thức của Khoa xây dựng, trường Đại học tổng hợp Tokyo.
Những tấm lòng không chỉ dừng lại ở đó, ông Michiaki Hiramoto, Giám đốc điều hành văn phòng kỹ thuật điện lực Hiramoto, đã cùng với bạn Nguyễn Diệu Linh, sinh viên trường Đại học Toyo, đi đến các hiệu sách cũ ở Tokyo, và mua tặng nhóm 4 tập sách về xây dựng.
Những tín hiệu đáng mừng đầu tiên, báo hiệu hoạt động nhỏ, góp phần hướng về quê hương này, đã bắt đầu có những thành công nhất định. Sẽ còn rất nhiều thử thách trên con đường phía trước, nhưng nhóm vận động luôn vững tin rằng, với sự hỗ trợ của cộng đồng, họ sẽ thành công.
Hoàng Thanh Huỳnh
[http://www.vysa.jp ]
JVEEF là một câu lạc bộ giao lưu gồm chủ yếu là các du học sinh Việt Nam đang học tại các trường đại học hoặc hiện đang làm việc tại các công ty của Nhật Bản, được thành lập tháng 6 năm 2005. Các hoạt động chủ yếu của JVEEF là tiến hành tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận hàng tháng về các chủ đề kĩ thuật, xuất bản tập san chuyên ngành của CLB (3 tháng một lần), biên soạn từ điển chuyên ngành xây dựng, biên dịch tiêu chuẩn xây dựng Nhật Bản sang tiếng Việt.
Bên cạnh những hoạt động nói trên, hoạt động quyên góp sách và tư liệu tiếng Anh về ngành xây dựng và giao thông mang một ý nghĩa đặc biệt, vì họat động này không chỉ là sự hợp tác của một nhóm thành viên trong câu lạc bộ, mà còn phải có được sự hỗ trợ của cả cộng đồng du học sinh Việt Nam trên toàn đất Nhật.
Hàng năm, ở các trường đại học, các cơ quan, viện nghiên cứu ở Việt nam có rất nhiều sinh viên, chuyên gia sang học tập tại các trường đại học, các viện nghiên cứu ở Nhật Bản. Hơn ai hết, chính những người sinh viên, chuyên gia đó hiểu được sự khó khăn của việc thiếu thốn tài liệu nghiên cứu, một trong những rào cản lớn nhất ngăn cản con đường tiếp cận với tri thức hiện đại đối với các sinh viên, kĩ sư Việt Nam.
Trăn trở với suy nghĩ đó, TS. Phan Lê Bình (JICA), cùng TS. Bùi Khắc Điệp (Viện khoa học công nghệ giao thông vận tải, hiện đang nghiên cứu sau tiến sỹ tại Viện công nghệ Tokyo), Th.S. Hồ Thái Hùng (công ty Chodai) đã cùng một số thành viên của CLB đứng ra kêu gọi quyên góp sách và tài liệu bằng tiếng Anh từ mọi nguồn, trong đó chủ yếu là từ các trường đại học, viện nghiên cứu của Nhật Bản, để gửi tặng cho thư viện của Viện khoa học công nghệ giao thông vận tải ở Việt Nam. Các thông tin về hoạt động này được cung cấp trên trang web http://elib.nhatviet.net
Trong những buổi đầu tiên thực hiện, nổi lên vấn đề quan trọng nhất mà tất cả các thành viên tham gia cuộc vận động đều lo lắng, đó là "làm sao thực hiện được họat động khi mà mối quan hệ với các giáo sư, các trường đại học ở Nhật chỉ có hạn". Tuy nhiên, với ý tưởng "Cánh cửa chỉ mở ra khi con người biết tìm đến những người bạn đồng hành", các thành viên của nhóm đã gửi email, liên lạc đến những bạn bè, những sinh viên Việt Nam đang học tại nhiều nơi trên đất Nhật.
Chỉ một thời gian sau khi gửi lời kêu gọi, nhóm đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của toàn bộ các Hội sinh viên Việt Nam tại các trường đại học, các vùng trên khắp Nhật Bản. Tiếp sức cho lời kêu gọi, trang web Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (vysa.jp), trang web Hội sinh viên Kobeviet vùng Kobe (kobeviet.org), trang web Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Tohoku (www.vntohoku.net) đã đăng thông tin lên diễn đàn và trang chính để giới thiệu về hoạt động này. Các trang web của các Hội sinh viên Đông Du(dongdu.org), Hội sinh viên khối Kosen(vcsj.net), hội sinh viên SVVN(svvn-jp.net), hội sinh viên trường Đại học Tokyo (tokyouni.svvn-jp.net) cũng góp chung tiếng nói để giới thiệu về hoạt động này. Những tấm lòng cứ tiếp nối những tấm lòng, và chính những tấm lòng đáng trân trọng đó, đã nhóm lên ngọn lửa nhiệt tình cho hoạt động.
Nhờ có sự hỗ trợ giúp đỡ của các bạn sinh viên, nhóm vận động đã nhận được những tín hiệu hỗ trợ đầu tiên từ những giáo sư có uy tín tại các trường Đại học của Nhật. Qua sự giới thiệu của bạn Đặng Tuấn Hải và các thành viên hội TNSVVN tại Tohoku, nhóm vận động đã nhận được một số sách tặng của các giáo sư tại Khoa Xây Dựng trường Đại Học Tohoku. Đặc biệt, giáo sư Motoyuki Suzuki đã chuyển lời kêu gọi quyên góp đến toàn thể các giáo sư tại các phòng nghiên cứu khoa Xây Dựng trường Đại Học Tohoku. Thông qua giáo sư, Hội Xây Dựng Nhật Bản cũng gửi tặng nhóm một bộ Tiêu chuẩn cho công trình bê tông của Nhật Bản mới xuất bản năm 2002 bao gồm 4 cuốn: Kiểm tra tính năng công trình, Sửa chữa, Kiểm tra khả năng kháng chấn, Vật Liệu và Xây Dựng. Đây là những cuốn sách rất quí giá để cho các kỹ sư Việt Nam có thể tham khảo và đối chiếu.
Nhờ có sự giúp đỡ của bạn Đinh Minh Hùng, trường đại học tổng hợp Tokyo, giáo sư Yozo Fujino, trường Đại học Tokyo, chủ tịch Hiệp hội cầu thép Nhật Bản, đã nhận lời giới thiệu về hoạt động trên Tạp chí Hội xây dựng Nhật Bản và trên trang tin chính thức của Khoa xây dựng, trường Đại học tổng hợp Tokyo.
Những tấm lòng không chỉ dừng lại ở đó, ông Michiaki Hiramoto, Giám đốc điều hành văn phòng kỹ thuật điện lực Hiramoto, đã cùng với bạn Nguyễn Diệu Linh, sinh viên trường Đại học Toyo, đi đến các hiệu sách cũ ở Tokyo, và mua tặng nhóm 4 tập sách về xây dựng.
Những tín hiệu đáng mừng đầu tiên, báo hiệu hoạt động nhỏ, góp phần hướng về quê hương này, đã bắt đầu có những thành công nhất định. Sẽ còn rất nhiều thử thách trên con đường phía trước, nhưng nhóm vận động luôn vững tin rằng, với sự hỗ trợ của cộng đồng, họ sẽ thành công.
Hoàng Thanh Huỳnh
[http://www.vysa.jp ]