PDA

View Full Version : [15.02.2012] Nhật viện trợ 34 triệu USD cho hệ thống hải quan điện tử VN



nic-chan
16-02-2012, 01:50 AM
(ĐVO) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nhật Bản vừa cho biết, Nhật Bản sẽ viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 34 triệu USD để xây dựng hệ thống hải quan điện tử.


Chiều 14/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đã làm việc với Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nhật Bản Atsuo Shibota về quan hệ hợp tác giữa hai ngành Hải quan trong thời gian tới trong đó có việc hợp tác xây dựng hệ thống hải quan điện tử trên cơ sở hệ thống thông quan tự động hiện đại NACCS của Nhật Bản.



http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/nhubien/20120215/kt-15.2-nb.jpg
Buổi làm việc giữa Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đã làm việc với Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nhật Bản. Ảnh: Như Biển.


Tại buổi làm việc này, ông Atsuo Shibota cho biết, phía Nhật sẽ giúp Việt Nam xây dựng hệ thống hải quan tự động với các gói hỗ trợ bao gồm: gói dự án viện trợ không hoàn lại là phần mềm thông quan và phần cứng Trung tâm dữ liệu, bao gồm cả ngân sách cho tư vấn thiết kế, giám sát thực hiện dự án, gói dự án hỗ trợ kỹ thuật JICA, gói chuyên gia dài hạn; gói hỗ trợ song phương của Hải quan Nhật Bản dành riêng cho Hải quan Việt Nam. Trong đó, gói dự án hỗ trợ không hoàn lại trị giá khoảng 34 triệu USD. Dự án sẽ được bắt đầu vào tháng 3/2012 và thực hiện trong khoảng 3 năm.

Tuy nhiên, tổng cục Hải quan Nhật Bản cho hay, sau khi hoàn thành, để duy trì, vận hành tốt hệ thống này, số kinh phí mà phía Việt Nam phải bỏ ra khoảng 105 tỷ đồng/năm.

Bộ Trưởng Vương Đình Huệ đánh giá, dự án sẽ giúp Việt Nam xây dựng hoàn thiện hệ thống hải quan điện tử, đồng thời triển khai hải quan một cửa kết nối Việt Nam với các nước ASEAN. Dự án này không chỉ có ý nghĩa hiện đại hóa hệ thống hải quan Việt Nam mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các nhà đầu tư Nhật Bản.

Cũng trong chiều 14/2, Bộ trưởng Vương Đình Huệ có buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản tới thăm trụ sở Bộ Tài Chính Việt Nam. Qua cuộc gặp này, Bộ trưởng Vương Đình Huệ muốn thắt chặt hơn nữa sự hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực tài chính.


Như Biển