PDA

View Full Version : [17.02.2012] Nhật Bản có nhu cầu lao động nông nghiệp Việt Nam



nic-chan
17-02-2012, 08:26 PM
SGTT.VN - Trong năm 2012, Nhật Bản hứa hẹn tiếp tục là thị trường tiếp nhận số lượng lớn thực tập sinh Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.


Đại diện của tổ chức Hợp tác đào tạo quốc tế Nhật Bản (JITCO) cho biết sau thảm hoạ động đất sóng thần tại Nhật năm 2011, tỷ lệ lao động nông nghiệp của Nhật bị giảm mạnh, vì vậy nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài của Nhật trong lĩnh vực này đang là vấn đề được khá nhiều doanh nghiệp Nhật quan tâm. Mong muốn của JITCO là năm 2012 sẽ thúc đẩy hợp tác với phía Việt Nam để tăng tỷ lệ thực tập sinh Việt Nam sang Nhật trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo JITCO, trong năm 2011 Việt Nam đã đưa được 6.985 thực tập sinh kỹ thuật sang Nhật Bản, tăng 42% so với năm 2010.

* Tình trạng thất nghiệp của thanh niên Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, từ 3,2% năm 2009 lên 4,3% năm 2010; trong đó, tình trạng ở khu vực nông thôn nặng nề hơn khu vực thành thị. Đây là nhận định của uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tại hội nghị toàn thể lần thứ 20 tổ chức ngày 16.2 tại Hà Nội.

Cũng theo uỷ ban này, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng thì đời sống văn hoá tinh thần của thanh niên hiện nay lại khá hạn chế. Các hình thức, điều kiện và địa điểm vui chơi giải trí cho thanh niên còn nghèo nàn, thiếu thốn. Thanh niên dùng khá nhiều thời gian rỗi vào sử dụng internet nhưng lại có xu hướng thiếu lành mạnh.


HÀ DỊU – TTX