PDA

View Full Version : [19.02.2012] Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư Nhật.



mura_saki18
19-02-2012, 01:15 PM
Con số kỷ lục 208 doanh nghiệp Nhật Bản nhận giấy phép đầu tư tại Việt Nam trong năm 2011 là dẫn chứng cho thấy sự hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam. Liệu xu hướng này có tiếp tục kéo dài? Phóng viên Bản tin Tài chính kinh doanh, VTV đã phỏng vấn ông Hirokazu Yamaoka, Trưởng đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Việt Nam.


http://ni1.upanh.com/b4.s13.d3/8ecf084c3243b55cf5491082c561dcd6_41078621.1702vn63 4650883441890000.jpg (http://www.upanh.com/1702vn_634650883441890000_upanh/v/6nb3difsdot.htm)

Một dây chuyền may mặc công nghệ cao do Công ty Uniqlo, Tole của Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.
(Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng)


Thưa ông, năm 2011 có tới 208 doanh nghiệp Nhật được cấp phép đầu tư tại Việt Nam, gấp đôi con số của 2010, nhưng tôi quan sát thấy số vốn cam kết đầu tư lại giảm xuống còn 1,8 tỷ USD. Dưới góc nhìn của ông thì những con số này nói lên điều gì?

Ông Hirokazu Yamaoka, Trưởng đại diện JETRO tại Việt Nam: Con số 208 giấy phép đầu tư cấp cho các công ty Nhật trong năm ngoái tại Việt Nam là một kỷ lục của các công ty Nhật. Trong những năm gần đây, tỷ trọng sản xuất tại nước ngoài của các công ty Nhật đã tăng lên tới 34%. Nhiều công ty Nhật đã nhận ra họ không thể tồn tại nếu chỉ sản xuất trong phạm vi nước Nhật, nơi mà tăng trưởng thấp và dân số ngày càng lão hóa. Chính vì thế, các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia hay Việt Nam đang ngày càng trở thành địa chỉ đầu tư ưa thích của các công ty Nhật và làn sóng đầu tư ra nước ngoài càng được hỗ trợ bởi đồng Yen tăng mạnh.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật cũng theo bước các công ty lớn, dịch chuyển sản xuất sang các nước như Việt Nam. Vì lý do đó chúng ta thấy có nhiều dự án đầu tư quy mô nhỏ hơn trong năm 2011.

Với những thảm họa trong năm ngoái như trận động đất, sóng thần tại Nhật và đợt lũ lịch sử tại Thái Lan, các công ty Nhật liệu có thay đổi gì trong chiến lược đầu tư ra ngoài của họ, thưa ông?

Ông Hirokazu Yamaoka: Hiện một số công ty Nhật tại Thái Lan đã có kế hoạch mở thêm những nhà máy mới ở các địa điểm khác tại Thái Lan. Từ những bài học trong năm ngoái, các công ty Nhật đã nhận ra sự rủi ro của việc tập trung đầu tư quá nhiều vào một địa điểm. Do đó, đa dạng hóa cơ sở sản xuất là cần thiết để giảm thiểu rủi ro.

Các công ty Nhật ở Trung Quốc cũng nhận thấy bài học quá tập trung vào một địa điểm. Từ trước tới giờ, Trung Quốc là nơi thu hút đầu tư nhiều nhất, nhưng với chi phí lao động ngày càng tăng, cộng thêm việc đồng Nhân dân tệ tăng giá, một số công ty Nhật đã mở rộng thêm sản xuất sang các nước khác, bao gồm Việt Nam, nơi có chi phí sản xuất rẻ hơn.

Xin cảm ơn ông.




Tác giả : Thái Bảo
Theo baomoi.com