Taichi
10-09-2006, 06:07 PM
Chánh văn phòng nội các S.Abe lâu nay được biết đến như là một nhân vật bảo thủ cứng rắn và luôn ủng hộ Thủ tướng J.Koizumi. Hôm 8/9, ông đã có tuyên bố đầu tiên về kế hoạch của mình trước cuộc bầu cử chức danh Chủ tịch đảng Tự do dân chủ cầm quyền, sự kiện có tính quyết định tới ghế thủ tướng Nhật Bản.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/6/2006/09/10/abe.jpg
Hãng tin AP cho biết tuyên bố của ông Abe nhấn mạnh đến việc tăng cường sức mạnh quân sự. Trong giai đoạn CHDCND Triều Tiên có nhiều động thái mà theo chính quyền Tokyo là "đáng lo ngại" thì việc nhấn mạnh đến vấn đề quốc phòng có thể nhận được sự đồng cảm.
"Chúng ta tăng cường sức mạnh không phải để gây chiến tranh mà để bảo vệ nước Nhật khỏi bị xâm lược. Chúng ta cũng có thể bảo vệ hòa bình thế giới bằng lực lượng này", Đài truyền hình TBS dẫn lời ông Abe. Ứng viên thủ tướng còn nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đồng minh thân thiết với Mỹ.
Theo ông, mối quan hệ này là một trong những yếu tố then chốt mang lại ổn định cho khu vực và đảm bảo an ninh cho Nhật. Sau khi lên nắm quyền vào tháng 4/2001, ông Koizumi nhanh chóng tăng cường quan hệ quân sự và ngoại giao với Mỹ đồng thời chú trọng nâng cao vai trò của Nhật trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế.
Bằng thông điệp của mình, ứng cử viên Abe khẳng định sẽ tiếp tục chính sách mà Thủ tướng Koizumi đã dày công xây dựng. Mối quan hệ nhiều trắc trở với Trung Quốc và Hàn Quốc cũng có thể sẽ tiếp diễn nếu ông Abe lên nắm quyền. Lâu nay, Chánh văn phòng nội các là người luôn chỉ trích Bắc Kinh và Seoul đã gây nên không khí căng thẳng trong quan hệ ngoại giao với Tokyo. Mới đây, ông cũng viếng thăm ngôi đền Yasukuni, một hành động "rất Koizumi".
Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng "bày tỏ lo ngại" về chuyến thăm này, y như phản ứng mà họ từng đưa ra quanh các chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Koizumi. Về ngoại giao, thậm chí ông Abe còn cứng hơn cả thủ tướng đương nhiệm, đặc biệt là trong những vấn đề liên quan đến CHDCND Triều Tiên. Ông từng nói: "Kinh nghiệm cho thấy bạn không thể dùng thiện chí để giải quyết vấn đề CHDCND Triều Tiên".
Chính sách cải cách dưới thời Koizumi đã kéo nền kinh tế Nhật ra khỏi tình trạng hiu quạnh kéo dài suốt hơn 10 năm trước đó. Điều này khiến dân Nhật phấn khởi và họ muốn một "Koizumi thứ hai" lên nắm quyền. Vì thế, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đa số cử tri Nhật ủng hộ Abe dù ông hơi cứng rắn trong ngoại giao.
@vnn
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/6/2006/09/10/abe.jpg
Hãng tin AP cho biết tuyên bố của ông Abe nhấn mạnh đến việc tăng cường sức mạnh quân sự. Trong giai đoạn CHDCND Triều Tiên có nhiều động thái mà theo chính quyền Tokyo là "đáng lo ngại" thì việc nhấn mạnh đến vấn đề quốc phòng có thể nhận được sự đồng cảm.
"Chúng ta tăng cường sức mạnh không phải để gây chiến tranh mà để bảo vệ nước Nhật khỏi bị xâm lược. Chúng ta cũng có thể bảo vệ hòa bình thế giới bằng lực lượng này", Đài truyền hình TBS dẫn lời ông Abe. Ứng viên thủ tướng còn nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đồng minh thân thiết với Mỹ.
Theo ông, mối quan hệ này là một trong những yếu tố then chốt mang lại ổn định cho khu vực và đảm bảo an ninh cho Nhật. Sau khi lên nắm quyền vào tháng 4/2001, ông Koizumi nhanh chóng tăng cường quan hệ quân sự và ngoại giao với Mỹ đồng thời chú trọng nâng cao vai trò của Nhật trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế.
Bằng thông điệp của mình, ứng cử viên Abe khẳng định sẽ tiếp tục chính sách mà Thủ tướng Koizumi đã dày công xây dựng. Mối quan hệ nhiều trắc trở với Trung Quốc và Hàn Quốc cũng có thể sẽ tiếp diễn nếu ông Abe lên nắm quyền. Lâu nay, Chánh văn phòng nội các là người luôn chỉ trích Bắc Kinh và Seoul đã gây nên không khí căng thẳng trong quan hệ ngoại giao với Tokyo. Mới đây, ông cũng viếng thăm ngôi đền Yasukuni, một hành động "rất Koizumi".
Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng "bày tỏ lo ngại" về chuyến thăm này, y như phản ứng mà họ từng đưa ra quanh các chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Koizumi. Về ngoại giao, thậm chí ông Abe còn cứng hơn cả thủ tướng đương nhiệm, đặc biệt là trong những vấn đề liên quan đến CHDCND Triều Tiên. Ông từng nói: "Kinh nghiệm cho thấy bạn không thể dùng thiện chí để giải quyết vấn đề CHDCND Triều Tiên".
Chính sách cải cách dưới thời Koizumi đã kéo nền kinh tế Nhật ra khỏi tình trạng hiu quạnh kéo dài suốt hơn 10 năm trước đó. Điều này khiến dân Nhật phấn khởi và họ muốn một "Koizumi thứ hai" lên nắm quyền. Vì thế, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đa số cử tri Nhật ủng hộ Abe dù ông hơi cứng rắn trong ngoại giao.
@vnn