PDA

View Full Version : Kanto - Nơi du lịch lý tưởng cho bạn và gia đình



Kasumi
21-02-2012, 10:05 PM
Khi bạn muốn tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của đô thị, Kanto là khu vực lý tưởng dành cho bạn và gia đình. Khu vực này gồm 7 tỉnh là Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Tokyo, Chiba và Kanagawa với hơn 42 triệu người và những ngọn núi phủ thông trong Gunma ở phía bắc quần đảo Ogasawara.

Điều này có nghĩa là rất nhiều cuộc phiêu lưu đang chờ đợi bạn trong vòng 32.000 km vuông của khu vực Kanto. Dưới đây là 5 khu vực đẹp nhất mà bạn và gia điình nên ghé thăm.

Ven sông Tone


http://nama.edu.vn/home/images/stories/2011/11/images%207.jpg

Ngoài việc cung cấp nước uống cho Tokyo, con sông dài thứ 2 của Nhật Bản cũng cung cấp nước cho một số khu vực lân cân. Một số các công ty du lịch có những hoạt động mạo hiểm ngoài trời như chèo thuyền dọc theo Momijikyo để vào tỉnh Gunma.

Vào mùa xuân, khi tuyết từ các đỉnh núi cao của tỉnh Gunma tan thì các hoạt động ngoài trời như chèo thuyền sẽ bị ngưng lại bởi sẽ xuất hiện trên con sóng lớn trên sông Tone. Vào mùa hè, bạn có thể chèo thuyền ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, bơi lội hoặc cũng có thể nhảy từ các mỏm đá nhỏ.

Phong cảnh thiên nhiên uốn khúc qua những khe núi rừng xanh tươi và các khách sạn với những con suối nước nóng sẽ làm cho bạn và gia đình khi đến đây vào mùa đông sẽ bớt giá lạnh hơn.

Cách đi: Bạn sẽ mất ít hơn 3 tiếng đồng hồ từ trung tâm Tokyo thông qua Joetsu Shinkansen và các đường xe lửa Takasaki hoặc đường cao tốc Kanetsu.

Odawara


http://nama.edu.vn/home/images/stories/2011/11/images%208.jpg

Odawara với một khu rừng gồm nhiều cây tuyết tùng, các nhóm trẻ em và người lớn phải có lòng dũng cảm để vượt qua những sợi dây chằng chịt đan xen lẫn nhau như một mê cung với những tên gọi như cầu Tây Tạng và Tarzan.

Chào mừng bạn đến với khu rừng phiêu lưu, một tổ chức phi lợi nhuận Pháp đã có sự pha trộn khéo léo của các dây leo để tạo ra một ròng rọc đưa khách du lịch đã được thực hiện trong những năm gần đây.

Nếu bạn đến đây vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời, bạn sẽ được hướng dẫn các kỹ năng leo núi và vượt qua các thử thách trên ngọn núi này. Một buổi thực hành ngắn với người quản lý khu vực này sẽ khiến bạn trở nên tự tin hơn.

Cách đi: Mất một giờ từ trung tâm Tokyo thông qua nhà ga Odakyu, hoặc đường cao tốc Tomei và đường Odawara-Atsugi.

Bơi cùng cá heo


http://nama.edu.vn/home/images/stories/2011/11/blog-091610-dolphin-swim-01.jpg

Phía nam của Kanto là bán đảo Izu và quần đảo, xa hơn nữa là Ogasawaras tạo thành một diện tích khoảng 1.000 km về phía nam Tokyo.

Một bể cá có tên Shimoda nằm trên một vịnh nhỏ tự nhiên, nó được sử dụng như ngôi nhà cho cá heo và cá voi nhỏ gần thị trấn Shimoda. Bể cá này đẹp giống như một bức tranh vẽ.

Nếu muốn bơi cùng cá heo, bạn sẽ nhận được ống thở, thức ăn và cùng chơi với nó trong một môi trường tự nhiên theo hướng dẫn của các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Những người đã có kinh nghiệm về lặn biển, họ có thể lặn xuống biển với một đàn khoảng 200 con cá heo.

Dolphin Club Miyake là một nhà khai thác dịch vụ này và dịch vụ này chỉ dành cho trẻ em lớn tuổi. Sea-Tac và Pink Dolphin cũng cung cấp dịch vụ bơi cùng cá heo và nếu muốn du khách có thể ngắm nhìn phong cảnh dưới đáy biển và tàu lặn của họ.

Cách đi: Izu nằm cách 180 km về phía nam Tokyo, bạn có thể đi ô tô hoặc đi tàu tới đây. Nếu muốn đến Ogasawaras thì bạn phải qua phà Ogasawaramaru.

Du lịch mùa đông ở Gunma


http://nama.edu.vn/home/images/stories/2011/11/200902_2.jpg

Cách Ogasawaras cả nghìn km là tỉnh Gunma Tanigawadake với 2.000 mét dãy núi. Với một lớp băng tuyết vào mùa đông dày 4 mét, nó có thể được sử dụng như một chiếc bè. Gunma là nơi mạo hiểm để trượt tuyết đối với người Nhật và cả khách du lịch. Bên cạnh những dốc thẳng đứng thì ở Gunma cũng có những dốc thoai thoải hơn để du khách đến đây có thể trượt tuyết.

Hẻm núi trong Minakami là nơi tốt nhất bạn có thể trượt tuyết và nhận được những bài học trượt tuyết cho trẻ em lớn tuổi hơn một chút với giày và đồ nghề trượt. Bằng việc làm này sẽ giúp trẻ em đến gần với thiên nhiên hơn thông qua mạng lưới rộng lớn của Gunma với những con đường trượt hấp dẫn. Trượt tuyết chỉ được áp dụng cho trẻ em trên 10 tuổi và khi chúng đã được huấn luyện qua những bước cơ bản.

Cách đi: Bạn sẽ mất ít hơn 3 tiếng đồng hồ từ trung tâm Tokyo thông qua Joetsu Shinkansen và các đường xe lửa Takasaki hoặc đường cao tốc Kanetsu.

Leo lên núi Phú Sĩ


http://nama.edu.vn/home/images/stories/2011/11/images%209.jpg

Cao 3.776 mét, ngọn núi Phú Sĩ cao nhất Nhật Bản với đường đi khó khăn, hiểm trở. Tuy nhiên, không phải ai cũng leo lên núi bắt đầu từ dưới chân núi mà sẽ bắt đầu leo từ nửa chừng ngọn núi. Bạn sẽ bắt đầu từ độ cao 2.300 mét ở trạm thứ 5 là Kawaguchiko. Từ đây, bạn sẽ mất từ 5 - 7 giờ để leo lên đỉnh núi và từ 3 - 5 giờ thông qua đường mòn Yoshida.

Hầu hết các nhà leo núi sẽ cố gắng leo lên đỉnh núi khi bình minh để ngắm mặt trời mọc - một kinh nghiệm được coi là tốt nhất để ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp trên khắp Nhật Bản. Điều này đòi hỏi bạn phải leo lên một trong hai trạm thứ 7 hay thứ 8 và ở lại đó một đêm ngắn trong túp lều.

Bạn cũng có thể đi lang thang trên núi Phú Sĩ trong ngày, đi xuống bằng những con đường mòn và trở lại khách sạn với một đêm dễ chịu. Quần áo và giày dép ấm áp là cần thiết ngay cả trong mùa hè. Đi bộ đường dài cũng khiến bạn có cảm giác bị say và lúc đó buộc bạn phải quay trở lại. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị tốt và ý định nghiêm túc, nhiều gia đình đã thành công trong việc chinh phục đỉnh núi này.

Cách đi: Dịch vụ xe buýt cũng có sẵn từ Shinjuku ở Tokyo trực tiếp đến trạm thứ 5 trong khoảng hai giờ.


Công ty Tư vấn GD&ĐT Nam Á