PDA

View Full Version : [22.02.2012] Vay 270 triệu USD cho cao tốc Hà Nội-Hải Phòng



nic-chan
22-02-2012, 10:04 PM
Ngày 22/2, tại thủ đô Tokyo, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC) và Ngân hàng Citibank Nhật Bản đã chính thức ký kết thỏa thuận tín dụng cho dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.


http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=130431&at=0&ts=300&lm=634655245714370000
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phân xã Tokyo)


Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng đã tham dự và chứng kiến lễ ký kết này.

Theo thỏa thuận trên, SMBC và Citibank sẽ phối hợp thu xếp và cho VDB vay 270 triệu USD để tài trợ cho các gói thầu số 3 và số 8 của dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với lãi suất ưu đãi. Thời hạn của khoản vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn 4,5 năm.

Cơ quan Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản (NEXI) sẽ đứng ra bảo hiểm cho hợp đồng vay vốn này theo chương trình bảo hiểm không buộc của NEXI.

Phát biểu sau lễ ký, ông Nguyễn Quang Dũng, Tổng Giám đốc VDB, đã cam kết sử dụng khoản vay này đúng mục đích và hoàn trả số tiền trên theo đúng thời hạn.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, ông Dũng cho biết dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực đồng bằng Bắc Bộ thông qua việc nâng cao năng lực giao thông trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng.

Bên cạnh đó, dự án này cũng rất quan trọng đối với các nhà đầu tư Nhật Bản bởi vì, đồng bằng Bắc Bộ là khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp của “đất nước Mặt Trời mọc” đang đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Cùng chung quan điểm với nhà lãnh đạo VDB, ông Marc Merlino, Giám đốc Đại diện kiêm Phó Chủ tịch Citibank Japan Ltd., cho rằng với dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ điều kiện giao thông thuận lợi hơn giữa hai thành phố, trong khi phía Nhật sẽ hỗ trợ cho hơn 200 doanh nghiệp của nước này đang hoạt động ở dọc hai bên tuyến đường.

Phó Chủ tịch NEXI Fuminori Inagaki nói đồng bằng Bắc Bộ là trung tâm kinh tế phía Bắc của Việt Nam. Vì vậy, dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ không chỉ giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở khu vực này mà còn tạo ra những thay đổi lớn trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam.

Phát biểu trước các đại diện của các tổ chức tài chính hai nước, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng khẳng định quan hệ Việt-Nhật đang phát triển hết sức tốt đẹp. Đây là một trong những lý do khiến Việt Nam trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn và đầy tiềm năng đối với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Liên quan tới dự án hạ tầng trên, Đại sứ cho rằng dự án này sẽ giúp thành phố Hải Phòng gần hơn với Hà Nội và các nhà đầu tư Nhật Bản tới Hải Phòng sẽ cảm thấy thuận tiện hơn rất nhiều.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào các dự án quan trọng khác ở Việt Nam.

Theo VDB, đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng là đường cao tốc đầu tiên của Việt Nam được xây dựng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Con đường này có tổng chiều dài 105,5km, với điểm đầu nằm trên vành đai III thuộc địa phận huyện Gia Lâm (Hà Nội) và điểm cuối là đập Đình Vũ (Hải Phòng). Chiều rộng mặt cắt ngang bình quân của tuyến đường là 100m, trong đó mặt cắt ngang đường chính tuyến rộng 33m và mặt cắt ngang nền đường bình quân là 50m. Vận tốc thiết kế tối đa là 120km/giờ.

Dự án này được chia làm 10 gói thầu và được triển khai theo hình thức BOT từ năm 2008. Đến giữa tháng 1/2012, dự án đã khởi công 9/10 gói thầu xây lắp chính. Theo dự kiến, gói thầu cuối cùng sẽ được khởi công trong năm nay.

Thủ tướng Chính phủ đã giao cho VDB nhiệm vụ huy động vốn cho dự án từ các nguồn vốn trong nước và nước ngoài./.


Thanh Tùng-Hồng Hà (Vietnam+)

phongthu
22-02-2012, 10:13 PM
tính ra tiền mình là 53,7 tỷ/1km.
cũng tương đối !!!

gianghahp
28-02-2012, 10:51 PM
Mình thik đấy. Làm tuyến đường này có thêm tuyến tàu điện cao tốc thì tuyệt!

Lawliet07
29-02-2012, 03:20 PM
:6-bite::6-bite::6-bite: khôi phục kinh tế chưa ta...

Lam
29-02-2012, 09:56 PM
tính ra tiền mình là 53,7 tỷ/1km.
cũng tương đối !!!
270 triệu USD là tiền vay để thực hiện một số gói thầu của dự án thôi.
Suất đầu tư của dự án này là khoảng 220 tỷ/km