PDA

View Full Version : “Thần đồng” thành “kẻ đần độn”



Taichi
05-10-2006, 03:17 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/11/2006/10/A5/thandong.jpg
Vệ Dũng Khang, một nạn nhân của giấc mơ "thần đồng" của các bậc phụ huynh Trung Quốc

Tại Trung Quốc, nhiều chuyên gia giáo dục lên tiếng cảnh báo tình trạng các bậc phụ huynh ép con cái nhồi nhét quá nhiều kiến thức khi còn nhỏ với khát vọng giúp con em mình trở thành “thần đồng” đang trở nên trầm trọng và gây tác dụng ngược: “thần đồng” biến thành “kẻ đần độn”.

Một trường hợp điển hình là Vệ Dũng Khang, 19 tuổi, người Hồ Nam. Hai năm trước, Vệ trở nên nổi tiếng khi được nhận vào làm việc tại Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc, cơ quan nghiên cứu hàng đầu nước này, ở độ tuổi 17.

Tuy nhiên, năm 2006 Vệ đã bị học viện sa thải với lý do: không tự chăm sóc nổi chính bản thân. Các chuyên gia giáo dục khẳng định chính việc các bậc phụ huynh ép con cái học quá nhiều ngay từ khi còn nhỏ trong khi lơ là việc giáo dục các kỹ năng xã hội làm cho các em biến thành những kẻ đần độn. “Các em sẽ mất đi sự tự tin khi không biết tự lo cho mình, hoặc không biết cách hòa nhập với bạn bè” - nhà giáo nổi tiếng Lý Thụ Anh khẳng định.

@VNN

ho shi yu ki
18-11-2006, 11:56 PM
Thông tin chúi wa' ta!!^___^"