PDA

View Full Version : Trở lại 'thị trấn ma' một năm sau thảm họa kép Nhật Bản



M14
09-03-2012, 11:08 AM
(Zing) - Một năm sau thảm họa động đất và sóng thần Nhật Bản, những con đường tại ngôi làng vốn rất trù phú Kawauchi vẫn vắng vẻ, nhà cửa trống rỗng và các cửa hàng vẫn đóng cửa im ỉm.


http://img2.news.zing.vn/2012/03/09/delano-fukushima-nuke-exclu.jpg

Một năm sau thảm họa kép, thị trấn Kawauchi, Nhật Bản vẫn vắng bóng người dân.

Kawauchi từng là một thị trấn đông đúc ở tỉnh Fukushima với 3.000 dân, cho đến khi xảy ra cuộc khủng hoảng hạt nhân gần nhà máy Fukushima số 1. Hầu hết người dân đã rời đi khi giới chức Nhật Bản đưa ra cảnh báo nguy cơ nhiễm xạ cao ở đây. Chính quyền Kawauchi đã chuyển các phòng ban tới thành phố Koriyama và dựng phòng khám, lớp tiểu học, trung học cho trẻ em Kawauchi ở đó.

Việc chuyển các dịch vụ cần thiết tới thành phố gần đó lại có tác dụng ngược và khiến người dân không muốn trở về nhà cũ ở Kawauchi. Chỉ 200 người vừa trở về Kawauchi kể từ khi chính phủ Nhật Bản chấm dứt lệnh sơ tán tự nguyện.

Tuy nhiên, thị trưởng Kawauchi là Yuko Endo vừa thông báo kế hoạch táo bạo để phục hồi lại cuộc sống tại ngôi làng hoang tàn này, nơi không chỉ bị tàn phá nặng nề sau thảm họa động đất sóng thần mà còn khiến người dân ám ảnh về nguy cơ nhiễm xạ.

Endo nói rằng, ông muốn bắt đầu đưa tất cả các gia đình di tản trở về vào tháng tới, sau khi văn phòng ngôi làng và cơ sở vật chất công cộng, trong đó có các trường tiểu học và trung học được mở cửa trở lại vào ngày 1/4. Tuy nhiên, kế hoạch này dường như không khả thi, vì khi không có dân cư thì đồng nghĩa với không có việc làm.

“Chẳng còn việc gì để làm và thật khó để người dân trở về”, ông Hikari, một trong số ít người quyết định bám trụ tại Kawauchi cùng với vợ chia sẻ. Ông Hikari nói rằng, nhiều người dân tại Kawauchi sống dựa vào nông nghiệp, nên họ cần những cánh đồng lúa sạch để bắt đầu khôi phục lại cuộc sống.

Ngoài ra, còn có nhiều thách thức khác đang chờ đợi những người quyết định trở về. Tuyết dày và thiếu công nhân là yếu tố đang trì hoãn công việc khử độc ở 950 ngôi nhà. Chính quyền địa phương vừa ưu tiên làm sạch cho các gia đình có trẻ em, song ông Hikari khẳng định Kawauchi không phải là nơi dành cho bọn trẻ.

“Không ai muốn trở về Kawauchi, ngoại trừ người già và người bệnh”, ông Hikari nói.


Bình An