PDA

View Full Version : Trung Quốc sắp ngang tầm ảnh hưởng với Mỹ?



Taichi
13-10-2006, 08:12 PM
Người dân Trung Quốc tin tưởng, trong 10 năm tới đất nước họ sẽ "bén gót" Hoa Kỳ xét về tầm ảnh hưởng với thế giới. Trong mắt người Ấn Độ, Trung Quốc và thậm chí cả dân Mỹ, cường quốc hùng mạnh nhất hiện nay sẽ đánh mất vị trí bá chủ toàn cầu trong vòng nửa thập kỷ tới đây.

Đó là kết luận vừa được công bố ngày 11/10 từ cuộc thăm dò dư luận quốc tế do Ủy ban Chicago về các vấn đề toàn cầu, phối hợp cùng tổ chức Xã hội châu Á thực hiện trong tháng 6 và tháng 7 trên 6 quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Mỹ.

Cuộc điều tra cũng cho thấy, dân chúng Mỹ vẫn là “những người theo chủ nghĩa quốc tế quân bình”, không hoàn toàn ủng hộ chủ nghĩa biệt lập và chủ nghĩa bảo hộ quốc gia, mặc dù tỏ ý bất bình sâu sắc đối với vấn đề chiến tranh ở Iraq cũng như đặc biệt lo ngại mất việc.

Tuy nhiên, tiết lộ khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là thái độ tự tin của dân Mỹ và Ấn Độ về viễn cảnh đất nước họ trong tương lai.

Đối với Trung Quốc, chưa dám khẳng định nước này có thể trở thành siêu cường quân sự hay không, nhưng việc Hoa Kỳ sẽ đánh mất vị trí thống trị tối cao về kinh tế và quân sự là điều khỏi cần bàn cãi, ít nhất là trong phạm vi châu Á. Thực tế cho thấy, chỉ 35% dân Trung Quốc và 39% dân Ấn tin tưởng Mỹ sẽ còn hành động một cách có trách nhiệm.

Hầu hết người dân hai quốc gia này dự đoán, một cuộc xung đột về các nguồn năng lượng ở châu Á là khó tránh khỏi trong tương lai. Phần lớn cũng đồng tình, các quốc gia hoàn toàn có quyền tham chiến để đảm bảo quyền lợi được cung cấp năng lượng chính đáng. Những chủ đề này được phản ánh rõ nét trong mục tiêu ngoại giao của Trung Quốc: bảo vệ công ăn việc làm cho người dân trong nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo nguồn cung năng lượng quốc gia, sau đó mới là chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Xếp hạng các nguy cơ đe dọa lợi ích nghiêm trọng nhất, dân Trung Quốc đưa đại dịch AIDS lên hàng đầu, sau đó là dịch cúm gia cầm, cắt đứt nguồn cung năng lượng, trái đất đang nóng dần lên... Bất ổn và mâu thuẫn trên bán đảo Triều Tiên đứng hàng thứ 9.

Người dân nước này cũng tin tưởng quốc gia họ sẽ đuổi kịp Hoa Kỳ về khả năng ảnh hưởng toàn cầu trong 10 năm tới. Trong khi đó dân Ấn Độ, được các chuyên gia đánh giá là “tự tin quá mức”, coi nước mình vào thời điểm hiện tại đang có tầm ảnh hưởng đến thế giới lớn thứ 2 sau Mỹ.

Với dân Mỹ, bảo vệ công ăn việc làm được xác định là mục tiêu ngoại giao quan trọng nhất, sau đó là ngăn chặn vũ khí hạt nhân và chống khủng bố. Truyền bá chủ nghĩa dân chủ ra khắp thế giới xếp hàng cuối cùng, vị trí số 14.

Trên nửa số dân nước này cho rằng Mỹ sẽ bị qua mặt, hay chí ít là bị sánh ngang hàng với một cường quốc mới nổi nào đó trong 50 năm tới. Quan điểm này nhận được sự đồng tình ủng hộ của 68% dân Hàn Quốc, 53% dân Ấn Độ và 60% dân Trung Quốc.

Theo ông Marshall Bouton, Chủ tịch Hội đồng Chicago, đã đến lúc Hoa Kỳ cần có một cái nhìn sâu sắc hơn về những lợi ích cũng như cái giá phải trả cho tiến trình toàn cầu hóa.

@VNN