PDA

View Full Version : [15.03.2012] Nhật Bản thử nghiệm hoạt động của 7 robot thăm dò bề mặt Mặt trăng



Kasumi
16-03-2012, 01:33 AM
Hôm thứ Ba vừa qua, các kỹ sư Nhật Bản đã đưa vào thử nghiệm hoạt động của 7 robot thăm dò bề mặt Mặt trăng tại một cồn cát ở thành phố Hamamatsu nằm dọc theo Thái Bình Dương. Cơ quan thám hiểm không gian Nhật Bản JAXA đã hợp tác với các trường đại học trên khắp nước này để chế tạo các robot trên kể từ năm 2010 nhằm chuẩn bị cho dự án xây dựng một trạm nghiên cứu khoa học trên Mặt trăng sau năm 2020.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2012/03/khidot.gif
Các robot thăm dò có mặt trong cuộc thử nghiệm hoạt động lần này có nhiều kích cỡ với nhiều tính năng khác nhau.

JAXA hy vọng sẽ dần loại bỏ các trở ngại trong quá trình thực hiện dự án trên từ đây đến năm 2020 để sẵn sàng cho việc thiết lập trạm nghiên cứu trên Mặt trăng vào bất cứ thời điểm nào sau đó.

Các robot thăm dò có mặt trong cuộc thử nghiệm hoạt động lần này có nhiều kích cỡ với nhiều tính năng khác nhau. Một robot do Học viện công nghệ Tokyo thiết kế có tính năng tìm kiếm nước trên bề mặt Mặt trăng. Nó có thể lên xuống các dốc trên bề mặt Mặt trăng một cách nhẹ nhàng nhờ vào các bánh xe có độ đàn hồi cao.

Một robot khác được thiết kế để lắp đặt tấm chắn bức xạ xung quanh trạm nghiên cứu trên Mặt trăng.


Hồng Anh
THVL