Taichi
28-10-2006, 10:36 AM
Chính phủ Nhật Bản thông báo giá hàng tiêu dùng tăng thấp hơn dự kiến khiến cho những cơ sở dự đoán Ngân hàng TW Nhật sắp tăng lãi suất trở nên kém tin cậy hơn, qua đó làm cho đồng yen xuống giá kỉ lục so với euro.
Lạm phát Nhật thấp hơn mong đợi
Theo cơ quan thống kê Chính phủ Nhật Bản, giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu không bao gồm hàng tươi sống tại nước này chỉ tăng 0,2% trong tháng 9 so với cùng kì 2005, giảm 0,2% so với giá tháng 8, thấp hơn 0,1% so với mức dự đoán bình quân do 39 chuyên gia kinh tế được chuyên trang thông tin kinh tế Bloomberg tham khảo.
Giá dầu thô giảm cùng với cuộc chiến giá cả tiềm tàng giữa các hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động có thể hãm phanh lạm phát trong thời gian cuối năm, đồng thời sẽ cho ngân hàng TW Nhật Bản (BOJ) thêm một căn cứ để trì hoãn việc tăng lãi suất.
Thống đốc BOJ Toshihiko Fukui cũng cho biết cơ quan này chưa xác định thời gian cụ thể cho lần tăng lãi suất tiếp theo. Giới kinh tế nhận định BOJ có thể trì hoãn gia tăng lãi suất cho đến giữa 2007.
Giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu - một trong số 10 chỉ xuất của nhóm giá tiêu dùng toàn quốc của Nhật Bản - tăng 0,1% trong tháng 10, lần tăng đầu tiên tính từ tháng 8/1998.
Đồng yen xuống giá kỉ lục so với euro
Đồng yên trượt giá so với euro đến mức kỉ lục sau khi Chính phủ Nhật Bản thông báo giá hàng tiêu dùng tăng thấp hơn dự kiến khiến cho những cơ sở dự đoán Ngân hàng TW Nhật sắp tăng lãi suất trở nên kém tin cậy hơn.
Đồng yen cũng xuống giá so với USD do các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế quốc gia thứ 2 thế giới này vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn suy thoái kéo dài 7 năm có thể khiến BOJ quyết định duy trì lãi suất ở mức rất thấp thêm một thời gian nữa.
Theo nhận định của chuyên gia Hãng Nomura Securities Co., - công ty môi giới chứng khoán lớn nhất Nhật Bản, các nhà buôn đang ồ ạt bán ra đồng yen.
Lúc 9:30 phút sáng 27/10, đồng yen có lúc hạ xuống mức 150,74 yen/euro trước khi bình ổn ở mức 150,67 yen/euro và 118,69 yen/USD, giảm mạnh so với tỷ giá 150,27 yen/euro và 118,38 yen/USD tại sàn New York trong phiên 26/10.
@VNN
Lạm phát Nhật thấp hơn mong đợi
Theo cơ quan thống kê Chính phủ Nhật Bản, giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu không bao gồm hàng tươi sống tại nước này chỉ tăng 0,2% trong tháng 9 so với cùng kì 2005, giảm 0,2% so với giá tháng 8, thấp hơn 0,1% so với mức dự đoán bình quân do 39 chuyên gia kinh tế được chuyên trang thông tin kinh tế Bloomberg tham khảo.
Giá dầu thô giảm cùng với cuộc chiến giá cả tiềm tàng giữa các hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động có thể hãm phanh lạm phát trong thời gian cuối năm, đồng thời sẽ cho ngân hàng TW Nhật Bản (BOJ) thêm một căn cứ để trì hoãn việc tăng lãi suất.
Thống đốc BOJ Toshihiko Fukui cũng cho biết cơ quan này chưa xác định thời gian cụ thể cho lần tăng lãi suất tiếp theo. Giới kinh tế nhận định BOJ có thể trì hoãn gia tăng lãi suất cho đến giữa 2007.
Giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu - một trong số 10 chỉ xuất của nhóm giá tiêu dùng toàn quốc của Nhật Bản - tăng 0,1% trong tháng 10, lần tăng đầu tiên tính từ tháng 8/1998.
Đồng yen xuống giá kỉ lục so với euro
Đồng yên trượt giá so với euro đến mức kỉ lục sau khi Chính phủ Nhật Bản thông báo giá hàng tiêu dùng tăng thấp hơn dự kiến khiến cho những cơ sở dự đoán Ngân hàng TW Nhật sắp tăng lãi suất trở nên kém tin cậy hơn.
Đồng yen cũng xuống giá so với USD do các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế quốc gia thứ 2 thế giới này vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn suy thoái kéo dài 7 năm có thể khiến BOJ quyết định duy trì lãi suất ở mức rất thấp thêm một thời gian nữa.
Theo nhận định của chuyên gia Hãng Nomura Securities Co., - công ty môi giới chứng khoán lớn nhất Nhật Bản, các nhà buôn đang ồ ạt bán ra đồng yen.
Lúc 9:30 phút sáng 27/10, đồng yen có lúc hạ xuống mức 150,74 yen/euro trước khi bình ổn ở mức 150,67 yen/euro và 118,69 yen/USD, giảm mạnh so với tỷ giá 150,27 yen/euro và 118,38 yen/USD tại sàn New York trong phiên 26/10.
@VNN