PDA

View Full Version : Dân phương Tây hốt bạc nhờ làm giả linh mục ở Nhật



Taichi
03-11-2006, 08:01 PM
Do đám cưới kiểu đạo Cơ đốc ngày càng được ưa chuộng ở Nhật, một nghề mới, lợi nhuận cao và không tốn nhiều công sức đã ra đời: giả làm linh mục. Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi đó phải là người phương Tây.

Mark Kelly tới từ Lancashire, Anh và sống ở Nhật suốt 6 năm qua. Cuối tuần rồi, anh lại hóa thân làm linh mục. Việc làm này khiến một số người không hài lòng, đặc biệt là các linh mục thực sự.

""Tôi đang sống ở Sapporo và học tiếng Nhật, tôi cần tiền. Làm linh mục được trả công cao hơn so với đi dạy tại một trường ngoại ngữ. Giả làm linh mục là một nghề khá ở Nhật, tôi vừa hoàn thành một chương trình quảng cáo cho một công ty. Tại Sapporo, có 5 công ty thuê khoảng 20 linh mục giả. Ở những thành phố như Tokyo, con số đó phải hàng trăm"".

Các linh mục phương tây giả hiệu sẽ làm lễ tại các đám cưới kiểu phương Tây và màn diễn của họ giúp tăng không khí cho ngày vui. Tuy nhiên, đây không phải là nghi lễ hợp pháp, các đôi uyên ương vẫn phải tới phòng đăng ký kết hôn của địa phương.

Truyền thống bị lãng quên

""Trước đây, hầu hết các đám cưới ở Nhật được tiến hành theo nghi lễ đạo thần Shinto song vài năm gần đây các đám cưới kiểu phương tây xuất hiện và nó nhanh chóng được ưa chuộng"" một thầy tu Nhật cho hay.

""Mọi người thích mặc váy, hôn nhau và có hình ảnh đẹp đẽ. Ở Nhật, số người theo đạo Cơ đốc chỉ chiếm 1% dân số song hiện giờ có tới 90% các đám cưới được tiến hành theo phong cách đạo này. Tại khách sạn nơi tôi làm việc, có một nhà nguyện Thiên chúa nằm sát một ngôi đền Shinto. Nhà nguyện luôn đông đúc trong khi ngôi đền lại được dùng làm nhà kho"".

Các linh mục giả người Tây thường được thuê để tạo không khí về một lễ cưới theo đạo thực sự.

""Cũng vẫn có những linh mục người Nhật nhưng các cặp vợ chồng lại muốn có một đám cưới kiểu tây, vì vậy luôn có nhu cầu linh mục là người nước ngoài"", Momo, làm việc cho nhà nguyện Morito Ishi Kyokai nói.

Chạy theo thị hiếu

Các nhà nguyện kiểu phương tây thường xuất hiện ở những nơi không ngờ tới. Nhà nguyện Morito Ishi Kyokai (có nghĩa rừng và đá) nằm trên tầng 6 của một siêu thị tại Sapporo.

Nếu bạn len lỏi giữa các cửa hàng sushi, tiệm bánh và hàng bán mỳ, một chiếc hang đá bằng nhựa xám với những bông hoa nhựa tô điểm sẽ bất ngờ xuất hiện. Bên trong chiếc hang sẽ có những thiên thần có cánh bằng nhựa và một vòi nước nhỏ.

""Nó được thiết kế theo phong cách nhà thờ đá hồi giữa thế kỷ ở châu Âu"", Momo nói.

Kelly từng làm việc tại nhà nguyện này khi nó mới khai trương. ""Vì đây là một siêu thị, bạn có thể nghe thấy tiếng rao bán rau hạ giá"".

""Nó khá là được ưa chuộng vì còn mới"", Momo nói thêm.

Omi Junko đang chơi sáo cho một câu lạc bộ và cô hay tới nhà nguyện này để luyện tập. ""Tôi thích tới đây. Không khí ở đây thật tuyệt vời vì nó là nhà thờ"".

Nỗi khổ đời linh mục giả

Một số linh mục giả ở Nhật đôi khi cũng gặp những tình huống khó xử.

Kelly kể: ""Có một lần khi tôi đang làm lễ, một người đàn ông lớn tuổi mặc quân phục đã ngủ gật. Khi làm lễ được nửa chừng ông ta mở choàng mắt và nhìn tôi chằm chằm, rồi đứng bật dậy và rút súng ra. May sao, ông ta khá chậm chạp và người thân đã kịp thời ngăn cản. Tôi cho rằng ông ta vừa từ Myanmar hoặc Thái Lan về"".

Kelly thường làm lễ tại các đám cưới mà cô dâu đang có chửa. ""Đó là điều bình thường. Có một lần, cô dâu đã ói vào người tôi và lăn ra ngất. Thật chẳng lãng mạn chút nào"".

Một khó khăn mà các linh mục giả gặp phải là khi họ gặp các linh mục thật người Nhật.

""Họ thường phản đối chúng tôi nhưng số linh mục thật không đáp ứng đủ nhu cầu"", Kelly cho hay.

Một linh mục đạo Cơ đốc người Nhật đề nghị giấu tên nói: ""Đó là một vấn đề thực sự đối với chúng tôi. Họ giả làm linh mục và tạo tiếng xấu cho chúng tôi. Điều quan trọng là cô dâu và chú rể phải có một lễ cưới hợp lý, và họ không nhận được nó từ các linh mục giả người phương tây. Tôi từng biết, có khách sạn đã dùng nhân viên vào vị trí này khi họ không thể tìm được ai"".

Omi Junko tỏ ra bất ngờ khi biết một số linh mục phương Tây không thực sự là linh mục. ""Tôi nghĩ rằng đó là các linh mục thật sự và có thể, tất cả mọi người ở Nhật đều nghĩ như vậy"".

Tuy nhiên, Kelly lại lập luận các nghi lễ trên không phải là tôn giáo mà chỉ có tính hình thức.

""Tôi diễn rất khá. Nếu cuối lễ cưới mọi người khóc, tôi nghĩ rằng mình đã hoàn thành tốt công việc"".

@VNN