PDA

View Full Version : Những địa điểm lý tưởng trong mùa hoa anh đào



Kasumi
24-03-2012, 10:16 PM
"Hanami" hay ngắm hoa anh đào là một trong những truyền thống bao đời nay của người dân Nhật Bản khi mùa xuân tới. Trong các công viên ngày cuối tuần hay vào những buổi tối các ngày trong tuần, mọi người thường tụ tập nhau uống rượu và hát karaoke trong tháng 3 và tuần đầu tiên của tháng 4, tùy thuộc vào thời điểm mà hoa nở.


https://lh3.googleusercontent.com/-WoiicFz8QWY/T2f8NjlRZ4I/AAAAAAAAFpY/-iBrjOkUbxM/s640/lh%20hoa.jpg

Năm ngoái, trận động đất ngày 11 tháng 3 khiến nhiều người không được tụ họp để thưởng thức vẻ đẹp của hoa anh đào. Năm nay, việc này được trở lại bình thường. Tại nhiều địa điểm lớn, rượu và thực phẩm từ vùng Tohoku sẽ được bán để gây quỹ cứu trợ thiên tai.

Dưới đây là một vài điểm phổ biến.

1. Đồi Roppongi ở Tokyo

Từ cuối tháng 3 cho đến giữa tháng 4. Các cây hoa anh đào sẽ được thắp sáng từ 5h30 sáng đến 21h tối.

2. Công viên Ueno Onshi ở Tokyo

Yoshino và các giống khác của cây anh đào thu hút rất lớn các đám đông. Lối vào công viên là miễn phí, ngoại trừ trong khoản thời gian từ 11h trưa đến 5h sáng hôm sau.


https://lh3.googleusercontent.com/-Ha2ZiYbzDRE/T2f8OemusCI/AAAAAAAAFpg/Mv_Vgjf1LmQ/s550/lh%20hoa01.jpg

3. Công viên Asukayama ở Tokyo

Công viên Asukayama rất nổi tiếng vì Yoshimune Tokugawa là Shogun thứ 8 của Mạc phủ Tokugawa, tại đây trồng rất nhiều cây anh đào cho mọi người thưởng thức "hanami."

4. Công viên Sumida ở Tokyo

Có thể tận hưởng những cây anh đào ở công viên từ các tàu thuyền tham quan. Lễ hội hoa anh đào sẽ được tổ chức từ ngày 20 tháng 3 và 08 tháng 4.

5. Meguro-Kawa (Sông Meguro) ở Tokyo

Những cây anh đào dọc theo đường đi dạo sông Meguro tuyệt đẹp. Đi bộ dọc theo bờ sông và bạn sẽ thấy nhiều cửa hàng và quán cà phê độc đáo.

6. Yoshino-yama ở Nara

30.000 cây anh đào sẽ nở rộ trong Yoshino-yama giữa đầu tháng Tư và kết thúc vào những ngày cuối cùng của tháng. Nó là một di sản thế giới tại chỗ.

7. Công viên Tsurumai ở Nagoya

Tại đây, có khoảng 1.200 cây anh đào sẽ được thắp sáng từ 29 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4. Sẽ có khu vườn bia độc đáo ở đây. Ngày 08 tháng 4, một buổi hòa nhạc sakura sẽ được tổ chức.


https://lh4.googleusercontent.com/-73Z6zYrEKwg/T2f8O0OJRFI/AAAAAAAAFpk/qX87aex3MIk/s462/lh%20hoa02.jpg

8. Công viên Shukugawa tại Hyogo

Với 2,7 km diện tích dùng để trồng hoa anh đào và cây thông dọc theo bờ sông, nơi đây đã được chọn là một trong 100 điểm hoa anh đào nở đẹp nhất tại Nhật Bản và được biết đến rộng rãi như là vị trí đẹp quan trọng nhất trong tỉnh Hyogo. Lễ hội Nishinomiya Sakura sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 4.

9. Công viên Moere-Numa ở Hokkaido

Một số cây anh đào trong 2800 cây vẫn tiếp tục nở từ đầu tháng 5 cho đến giữa tháng. Công viên này là điểm đến lý tưởng cho các gia đình. Nó mở cửa từ 7h sáng đến 09h tối.

10. Công viên Taishojin ở Fukuoka

Đường hầm sakura sẽ xuất hiện trong công viên Taishojin từ giữa cuối tháng 3 đến đầu tháng tư. Cây sẽ được thắp sáng từ 6h chiều đến 9h tối. Ngày 1 tháng 4, lễ hội Daishojin Sakura sẽ được tổ chức.


Theo nama.edu

kalina
10-04-2012, 03:19 AM
kawaii. Hoa anh đào đẹp quá. Muốn đến Nhật Bản quá đi. Cảnh hoa ảnh đẹp như mơ ấy:59-want::59-want::59-want::59-want::59-Muốn:

Tsan
10-04-2012, 07:14 AM
người nhật toàn đi ngắm hoa ở công viên , nhìn đẹp thật .

chẳng bù cho công viên ở việt nam . ăn chơi là chính .