Kasumi
27-03-2012, 04:00 PM
Nhiều khả năng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng trong mùa hè này, khi các nhà máy điện hạt nhân còn lại của Nhật Bản phải ngừng hoạt động để bảo trì.
http://image.qdnd.vn/Upload//thuha/2012/3/26/260312ha48195122705.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở đông bắc Nhật đã gặp sự cố tan chảy và rò rỉ phóng xạ sau thảm họa kép động đất và sóng thần ngày 11-3-2011. Ảnh: Guardian.
Sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima do động đất và sóng thần hồi tháng 3-2011, vấn đề an toàn càng được coi trọng và đó là lý do chính khiến Chính phủ Nhật Bản quyết định các nhà máy điện hạt nhân còn lại bắt buộc phải trải qua công tác bảo dưỡng định kỳ. Đây được coi là công việc cần thiết, ít nhất là để thuyết phục dư luận rằng, các lò phản ứng hạt nhân tại Nhật hiện nay đã bảo đảm được độ an toàn cần thiết trước các sự cố. Đổi lại, nguy cơ thiếu điện trong mùa hè lại càng hiện hữu bởi mức tiêu thụ điện của nước này được dự đoán sẽ tăng khoảng 15% trong khi các nhà máy điện hạt nhân cung cấp gần 30% sản lượng điện của Nhật Bản trước thảm họa động đất và sóng thần tháng 3-2011 sẽ ngừng hoạt động.
Hiện nay, tại Nhật Bản chỉ còn Nhà máy Điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa và một nhà máy khác ở miền Bắc đang hoạt động. Trong khi Công ty Năng lượng điện Tokyo quyết định đóng cửa lò phản ứng cuối cùng tại Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa trong tuần này thì theo dự kiến, lò phản ứng Tomari 3 cũng sẽ ngừng hoạt động để bảo trì vào đầu tháng 5 tới.
Thực tế đó khiến vấn đề thiếu hụt điện năng tại Nhật Bản trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ước tính, Nhật Bản sẽ phải đối mặt với việc thiếu hụt 16,6 triệu KW điện trong mùa hè nếu như các lò phản ứng hạt nhân vẫn nằm im bất động và không có biện pháp thay thế.
Năm ngoái, Nhật Bản cũng từng lâm vào tình trạng thiếu điện khiến chính phủ nước này phải kêu gọi các tập đoàn kinh doanh lớn cắt giảm tiêu thụ điện năng tới 15%. Các công ty cũng được yêu cầu hạn chế sử dụng đèn, điều hòa, thay đổi giờ làm sớm hơn hay chuyển vào các ngày cuối tuần để tránh tình trạng quá tải.
Hiện rất nhiều công ty, đặc biệt là cách doanh nghiệp sản xuất đang phàn nàn rằng, nếu tình trạng thiếu điện kéo dài hai hay ba năm nữa, rất có thể họ sẽ phải chuyển hướng làm ăn ra nước ngoài
Để xoa dịu dư luận, Bộ trưởng Công thương Nhật Bản Y.Edano, người phụ trách về chính sách năng lượng, mới đây đã nói rằng, Nhật Bản sẽ vượt qua mùa hè tới mà không cần áp dụng các biện pháp cắt giảm điện năng bắt buộc. Tuy nhiên, nhà phân tích kinh tế độc lập Fujisawa phản bác lại: “Bộ trưởng Edano đã từng nói rằng ông ta muốn tránh việc bắt buộc phải cắt giảm điện năng, nhưng lại không nói rõ làm thế nào để điều đó trở thành hiện thực”.
Do không có nguồn nhiên liệu hóa thạch để thay thế năng lượng hạt nhân, các lò phản ứng lại bắt buộc phải bảo dưỡng định kỳ, thêm vào đó là những toan tính của Chính phủ về việc đóng cửa vĩnh viễn các nhà máy điện hạt nhân, viễn cảnh về một cuộc khủng hoảng năng lượng mới tại Nhật Bản là hoàn toàn có thật.
Châu Anh
QĐND
http://image.qdnd.vn/Upload//thuha/2012/3/26/260312ha48195122705.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở đông bắc Nhật đã gặp sự cố tan chảy và rò rỉ phóng xạ sau thảm họa kép động đất và sóng thần ngày 11-3-2011. Ảnh: Guardian.
Sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima do động đất và sóng thần hồi tháng 3-2011, vấn đề an toàn càng được coi trọng và đó là lý do chính khiến Chính phủ Nhật Bản quyết định các nhà máy điện hạt nhân còn lại bắt buộc phải trải qua công tác bảo dưỡng định kỳ. Đây được coi là công việc cần thiết, ít nhất là để thuyết phục dư luận rằng, các lò phản ứng hạt nhân tại Nhật hiện nay đã bảo đảm được độ an toàn cần thiết trước các sự cố. Đổi lại, nguy cơ thiếu điện trong mùa hè lại càng hiện hữu bởi mức tiêu thụ điện của nước này được dự đoán sẽ tăng khoảng 15% trong khi các nhà máy điện hạt nhân cung cấp gần 30% sản lượng điện của Nhật Bản trước thảm họa động đất và sóng thần tháng 3-2011 sẽ ngừng hoạt động.
Hiện nay, tại Nhật Bản chỉ còn Nhà máy Điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa và một nhà máy khác ở miền Bắc đang hoạt động. Trong khi Công ty Năng lượng điện Tokyo quyết định đóng cửa lò phản ứng cuối cùng tại Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa trong tuần này thì theo dự kiến, lò phản ứng Tomari 3 cũng sẽ ngừng hoạt động để bảo trì vào đầu tháng 5 tới.
Thực tế đó khiến vấn đề thiếu hụt điện năng tại Nhật Bản trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ước tính, Nhật Bản sẽ phải đối mặt với việc thiếu hụt 16,6 triệu KW điện trong mùa hè nếu như các lò phản ứng hạt nhân vẫn nằm im bất động và không có biện pháp thay thế.
Năm ngoái, Nhật Bản cũng từng lâm vào tình trạng thiếu điện khiến chính phủ nước này phải kêu gọi các tập đoàn kinh doanh lớn cắt giảm tiêu thụ điện năng tới 15%. Các công ty cũng được yêu cầu hạn chế sử dụng đèn, điều hòa, thay đổi giờ làm sớm hơn hay chuyển vào các ngày cuối tuần để tránh tình trạng quá tải.
Hiện rất nhiều công ty, đặc biệt là cách doanh nghiệp sản xuất đang phàn nàn rằng, nếu tình trạng thiếu điện kéo dài hai hay ba năm nữa, rất có thể họ sẽ phải chuyển hướng làm ăn ra nước ngoài
Để xoa dịu dư luận, Bộ trưởng Công thương Nhật Bản Y.Edano, người phụ trách về chính sách năng lượng, mới đây đã nói rằng, Nhật Bản sẽ vượt qua mùa hè tới mà không cần áp dụng các biện pháp cắt giảm điện năng bắt buộc. Tuy nhiên, nhà phân tích kinh tế độc lập Fujisawa phản bác lại: “Bộ trưởng Edano đã từng nói rằng ông ta muốn tránh việc bắt buộc phải cắt giảm điện năng, nhưng lại không nói rõ làm thế nào để điều đó trở thành hiện thực”.
Do không có nguồn nhiên liệu hóa thạch để thay thế năng lượng hạt nhân, các lò phản ứng lại bắt buộc phải bảo dưỡng định kỳ, thêm vào đó là những toan tính của Chính phủ về việc đóng cửa vĩnh viễn các nhà máy điện hạt nhân, viễn cảnh về một cuộc khủng hoảng năng lượng mới tại Nhật Bản là hoàn toàn có thật.
Châu Anh
QĐND