PDA

View Full Version : Đền Tagata



Kasumi
31-03-2012, 10:49 AM
Đền Tagata là một đền nhỏ tại Komaki, phía bắc tỉnh Nagoya với lịch sử khoảng 1.500 năm, nguyên là nơi cầu nguyện cho việc canh tác tốt đẹp và gia nghiệp phồn vinh, nhưng nay nổi tiếng là nơi thờ dương vật. Tiếng Nhật còn gọi là "Chinko Matsuri", nên tiếng Anh gọi đền này là "Penis Shrine".


http://www.afjapan.net/afj-tiengviet/images/upload/images/tagata%20jinzya.jpg

Du khách có thể hơi ngạc nhiên, nhưng họ thờ với ý nghĩa cầu cho được tình yêu, sinh đẻ an toàn, con cái khỏe mạnh... Dọc hai bên đường vào đền trong còn có những tảng đá hình dương vật hay âm hộ. Đền chính và đền trong đều có để nhiều dương vật bằng gỗ đủ kích thước. Cái lục lạc của đền cũng mang hình dáng dương vật.

Mỗi năm vào ngày 15/3, đều có lễ rước rất lớn gọi là Hounen (Phong Niên: năm được mùa) như Kanamara trên Kawasaki, Kanagawa, từ đền Shinmeisha về đền Tagata với hàng trăm ngàn người tham dự, trọng tâm là rước một dương vật mới làm bằng gỗ dài khoảng 2 mét, đường kính khoảng 0,6 mét. Được coi là lễ lớn nhất thuộc loại này ở Nhật và trên thế giớị Nhiều phụ nữ leo lên nằm trên dương vật hay ôm hôn thắm thiết!

Nhiều du khách ngoại quốc cũng canh dịp này để đến dự và phụ nữ cũng vui vẻ cầm hay chụp hình với cái dương vật. Tất nhiên, dịp này nhiều sản phẩm mang hình dáng dương vật và âm hộ được bầy bán. Truyền thông ngoại quốc không bỏ lỡ cơ hội đến làm phóng sự.


Theo afjapan