PDA

View Full Version : [04.04.2012] Nhật Bản tiếp nhận 4 robot hoạt động dưới nước Remus 100



Kasumi
04-04-2012, 08:31 PM
Công ty Mỹ Hydroid đã chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản 4 tổ hợp robot hoạt động dưới nước Remus 100. Theo trang tin DefPro, quân đội Nhật Bản dự kiến sẽ sử dụng các tổ hợp robot hoạt động dưới nước nói trên để vẽ lại bản đồ đáy biển sau vụ động đất-sóng thần năm 2011 và thậm chí là các nhiệm vụ săn ngầm trong tương lai.

Tuy nhiên, không rõ phía Nhật Bản đã ký hợp đồng mua các tổ hợp robot Remus 100 với công ty Hydroid ở thời điểm nào?


http://image.qdnd.vn/Upload//tuanson/2012/4/4/1242750720120404165016906.jpg
Tổ hợp Remus 100

Hiện tại, AUVs Remus 100 được coi là dòng robot duy nhất hiện có trên thế giới được chế tạo để phục vụ các nhiệm vụ quân sự. Dòng robot hoạt động dưới nước này đang được lực lượng hải quân nhiều quốc gia trên thế giới đặt mua.

AUV Remus 100 với các thiết bị sonar âm học, cảm biến và máy quay có khả năng “định dạng” đáy biển để phục vụ các nhiệm vụ nghiên cứu, phát hiện và rà phá thủy lôi. Tính tới thời điểm hiện tại, tổng cộng có khoảng hơn 200 AUV Remus được sản xuất. Chúng được trang bị cho hải quân 13 nước thuộc NATO và nhiều quốc gia khác.

Theo dự báo do công ty nghiên cứu Douglas-Westwood công bố tháng 1-2010, trong 10 năm tới phân khúc thị trường cung cấp AUVs quân sự sẽ đạt ngưỡng 1,1 tỉ USD. Nếu tính cả các hợp đồng mua sắm AUVs hoạt động trong lĩnh vực dân sự thì trong giai đoạn 2010-2019, tổng giá trị của phân khúc này sẽ đạt khoảng 2,3 tỉ USD.


Tuấn Sơn (theo Lenta)