PDA

View Full Version : [Giới thiệu] Ngực Và Trứng - Kawakami Mieko



Kasumi
05-04-2012, 03:36 AM
http://img.tiki.vn/media/catalog/product/cache/1/image/250x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/n/g/ngc_v_trng_sa_1.jpg


Tác giả: Kawakami Mieko
Công ty phát hành: Phương Đông
Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ
Ngày xuất bản: 31-08-2011
Kích thước: 13.5 x 21 cm
Số trang: 321
Giá bìa: 30.000đ

Giới thiệu nội dung:

Chichi to ran (Breasts and Eggs) by Kawakami Mieko Câu chuyện liên quan đến chuyến đi thăm ngắn của một phụ nữ và cô con gái từ Osaka đến một căn hộ ở Tokyo của người em gái, mà cò vai trò là người tường thuật trong câu chuyện; người chị gái 39 tuổi là Makiko, đến thăm Tokyo; và cô con gái đến tuổi dậy thì của Makiko là Midoriko. Makiko là một bà mẹ độc thân, là một nữ hầu bàn ở quán bar, và đang nghĩ cách để làm to bộ ngực của mình lên thông qua phẫu thuật; Midoriko là một đứa trẻ buồn rầu, suốt ngày im lặng. Cả 2 bọn họ đến thăm em gái của Makiko, người dẫn chuyện, ở Tokyo, và câu chuyện diễn ra trong thời gian 3 ngày trong chuyến đi thăm của họ.

Chuyện kể được đặt rải rác với các trích đoạn nhật ký của Midoriko. Chủ đề của cuốn sách là những người phụ nữ họ cảm thấy về cơ thể của họ như thế nào. Chúng ta chưa bao giờ tìm hiểu được ngọn nguồn vì sao Makiko muốn ngực của mình to lên, vấn đề tranh cãi thực sự được đưa ra là liệu cô ấy làm việc đó cho chính bản thân mình hay cho những người đàn ông. Trong lúc đó, cô bé Midoriko lại lo sợ về điều đó, và bị ám ảnh về chu kỳ rụng trứng, kinh nguyệt của phụ nữ. Cô bé ghét phải sinh sản, ghét suy nghĩ về sinh sản. Và thương hại mẹ cô, và mong muốn giá mà mẹ đã không sinh ra mình. Đây là một vấn đề đang gây tranh cãi, và được đông đảo giới trẻ quan tâm. Cuốn sách đoạt Giải thưởng văn học uy tín nhất của Nhật Bản Akutagawa dành cho các tác giả trẻ năm 2008 Mời các bạn đón đọc:

Đôi nét về tác giả

Mieko Kawakami từ blogger thành nhà văn nổi tiếng. Đi xe đạp lọc cọc, quần Jean áo thun bình thường. Đó là bề ngoài của Mieko Kawakami. Nhưng cô gái vốn là một blogger này đang được xếp vào vị trí trang trọng trên văn đàn Nhật, thậm chí ngay cạnh Haruki Murakami, vì những cuốn tiểu thuyết của mình. Nước Nhật là một trong những nước hàng đầu thế giới về số người chơi blog và lên blog thường xuyên mỗi ngày. Và Nhật Bản cũng là nơi có rất nhiều người trẻ biết dùng mạng Internet như một bệ phóng để tìm kiếm thành công trong sự nghiệp văn chương.

Trước khi viết văn, Mieko Kawakami là một ca sĩ và một nhạc sĩ. Sau đó, cô chuyển sang cả làm thơ và tìm đến blog (nhật ký trên mạng) như là một nơi để thổ lộ, bày tỏ những cảm nhận, suy nghĩ của mình về những điều xảy ra trong cuộc sống của cô, cũng như trong một nước Nhật hiện đại. Từ một cuộc chơi ngẫu nhiên, blog của Mieko trở thành nơi được cộng đồng mạng rất quan tâm và tìm đến. Và cũng theo quy trình bình thường, chính sự ủng hộ của độc giả mạng đã khiến cô tự tin viết tiếp những suy nghĩ của mình và sau đó in chúng thành sách.

Tiểu thuyết đầu tay của Mieko là cuốn sách được cô viết trước tiên trên mạng Internet. Đến nay cô đã viết được 4 cuốn và cuốn gần đây nhất Breasts and Eggs (Những quả trứng và những bộ ngực), vừa đoạt giải Akutagawa, một trong những giải văn học Nhật lớn nhất dành cho tiểu thuyết gia mới. Đây cũng được xem là một trong những tiểu thuyết đương đại hay nhất tại Nhật Bản. Nhờ giải thưởng này mà nữ nhà văn 33 tuổi mau chóng được đứng vào hàng ngũ những tác giả Nhật danh tiếng và thành công trên khắp thế giới; được so sánh với cả tiểu thuyết gia Haruki Murakami - "cha đẻ" của Biên niên ký chom vặn dây cót và Rừng Nauy. Nói về điều này, Mieko xem việc mình đến với văn chương là một sự kiện bất ngờ, chẳng khác nào một vụ đâm xe và cô không có chủ đích tìm kiếm thành công đó.


Theo tiki.vn