PDA

View Full Version : Thi "đầu vào" đại học Nhật Bản tại Việt Nam



nic-chan
05-04-2012, 10:20 PM
Nhật Bản hiện có khoảng 700 trường đại học, với ba loại quốc lập, công lập (các trường do chính quyền địa phương thành lập) và dân lập. Hầu hết các trường đại học đều yêu cầu du học sinh phải dự thi đầu vào tại Nhật Bản là kỳ thi du học Nhật Bản (Examination for Japanese University Admission for International Students - EJU) hoặc kỳ thi Năng lực Nhật ngữ.



http://doanhnhansaigon.vn/files/articles/2012/1063155/t18a-1.jpg

“Giấy thông hành” vào đại học

Theo Đỗ Huy, sinh viên Trường APU, Nhật Bản, kỳ thi EJU mới được áp dụng ở Nhật Bản và một số nước từ năm 2002, nhằm đánh giá “năng lực Nhật ngữ và kiến thức cơ bản” dành cho học sinh nước ngoài, có nguyện vọng học đại học tại Nhật Bản.

EJU được tổ chức một năm hai lần (vào tháng 6 và tháng 11) trong nước Nhật và 10 thành phố ở các nước châu Á, trong đó có Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, chỉ mới có hơn 40 trường đại học Nhật Bản (chủ yếu là trường quốc lập và công lập) công nhận EJU được tổ chức ở nước ngoài.

Kỳ thi EJU không hạn chế về tuổi của thí sinh và số lần thi mà thí sinh tham gia, kết quả thi EJU có hiệu lực trong hai năm. Môn thi bao gồm: tiếng Nhật, Toán, khoa học tự nhiên (hai trong ba môn Lý, Hóa, Sinh), khoa học xã hội (tiếng Anh). Trường đại học nơi thí sinh muốn du học sẽ chỉ định thí sinh phải dự thi môn nào.

Thí sinh đang ở nước ngoài chỉ việc dự kỳ thi nhập học vào trường, mà cũng chỉ cần dự thi ở nước mình, sau đó thông báo kết quả cho trường đại học mình muốn dự tuyển.

Theo Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, học sinh Việt Nam muốn dự thi có thể đăng ký tại Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội hoặc Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Nội dung thi EJU

1. Tiếng Nhật: kiểm tra trình độ tiếng Nhật để học tại trường đại học của Nhật Bản. Bao gồm bốn kỹ năng: Viết, Nghe hiểu, Nghe đọc hiểu, Đọc hiểu.

2. Khoa học tự nhiên (có thể chọn thi hai trong ba môn Vật lý, Hóa, Sinh học).

3. Nhật Bản và thế giới (Khoa học xã hội: kiến thức xã hội tổng hợp về lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội Nhật Bản và thế giới).

4. Toán học (có hai loại Toán thông thường, hoặc Toán nâng cao). Nếu không giỏi tiếng Nhật, bạn có thể lựa chọn thi bằng tiếng Anh.
Khi nộp đơn dự thi, thí sinh phải chọn ngôn ngữ thi Nhật/Anh theo yêu cầu của trường đại học, vì đề thi bằng tiếng Nhật và bằng tiếng Anh được in ở hai tập khác khau.

Môn Tiếng Nhật làm bài theo hình thức trắc nghiệm và tự luận. Các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và Toán trả lời theo hình thức trắc nghiệm.

Đề thi của EJU được lưu giữ tại Thư viện Khoa học Tổng hợp hoặc Thư viện Trung tâm Hợp tác Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản.
Các trường đại học Nhật Bản sẽ căn cứ vào kết quả EJU cùng với một số hồ sơ khác như kết quả học phổ thông của thí sinh để xét, rồi gửi Giấy phép nhập học cho thí sinh. Không có khái niệm “đậu” hay “rớt” trong kỳ thi EJU.

Tuy nhiên, nếu điểm thi EJU của bạn càng cao, có nghĩa là cơ hội được vào học đại học tại Nhật Bản của bạn càng lớn.

Cho dù không phải tất cả các trường đại học ở Nhật đều sử dụng kết quả kỳ thi EJU để xét tuyển sinh viên vào (tuy nhiên có đến 95% các trường đại học quốc gia, 65% các trường đại học công lập, 44% các trường đại học tư nhân đòi hỏi phải có EJU), nhưng nếu không có EJU, phạm vi theo học các trường sẽ bị thu hẹp.

Do đó, tốt hơn hết, khi muốn đi du học Nhật Bản, bạn cần có EJU.

Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ: đường lấy “visa du học”

Ngoài EJU, học sinh có thể dự kỳ thi Năng lực Nhật ngữ, nhằm đánh giá năng lực tiếng Nhật của những người học tiếng Nhật.
Kỳ thi này gồm bốn cấp độ, thường được tổ chức vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 12 hằng năm tại Nhật Bản và rất nhiều nước trên thế giới trong đó có Hà Nội và TP.HCM. Để đăng ký dự thi ở Việt Nam, các bạn trẻ có thể liên hệ khoa Tiếng Nhật, Trường Ngoại ngữ Hà Nội; Trung tâm
Ngoại ngữ, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Để thi vào cao học, hoặc đại học, du học sinh có thể theo học các trường Nhật ngữ, do khoa Du học sinh (Ryugakusei Bekka) của các trường đại học dân lập tổ chức. Đây cũng là khoa có chương trình giáo dục dự bị dành cho những du học sinh, nghiên cứu sinh chuẩn bị thi vào đại học, cao học, đại học ngắn hạn.

Nội dung chương trình bao gồm dạy tiếng Nhật, văn hóa Nhật Bản và những kiến thức cần thiết khác về Nhật Bản. Đa số khoa Du học sinh dạy văn hóa và những kiến thức về Nhật Bản bằng tiếng Nhật, nhưng vẫn có một số nơi dạy bằng tiếng Anh.

Minh Anh, du học sinh Trường ĐH Kyushu, tỉnh Fukuoka khuyên: “Muốn chọn trường đại học có khoa Du học phù hợp, bạn phải căn cứ vào mục đích, lĩnh vực, chương trình mà bạn dự định sẽ học sau khi hoàn tất Nhật ngữ.

Mỗi trường có cách tuyển chọn riêng, có trường có chế độ cho chuyển thẳng từ khoa Du học sinh lên đại học. Bạn nên liên hệ trực tiếp với trường để biết có những thông tin mới nhất, điều này đồng nghĩa với việc chọn trường của bạn sẽ phù hợp hơn”.

(Chi tiết về khoa Du học của mỗi trường có thể truy cập webiste http:// www.jasso.go.jp/study_j/documents/bekka.pdf).

Điều kiện để nộp hồ sơ vào khoa Du học chỉ là tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh khoa Du học sinh, bạn cũng có thể học tiếng Nhật tại các trường Nhật ngữ được Hiệp hội Chấn hưng Giáo dục Nhật ngữ công nhận (có khoảng 370 trường). Nếu các trường Nhật ngữ được Hiệp hội Chấn hưng Nhật ngữ công nhận, visa của bạn sẽ là visa “du học” hoặc “đi học”.

Danh sách các trường Nhật ngữ đã được Hiệp hội Chấn hưng Giáo dục Nhật ngữ công nhận, có thể tham khảo ở trang web dưới đây: http://www.nisshinkyo.org/.

Học tiếng Nhật dễ hay khó?

Thoạt nhìn bảng chữ cái Nhật ngữ, nhiều bạn trẻ đã cho rằng “phát âm tiếng Nhật đã khó, viết ký tự của xứ Phù Tang lại còn khó hơn!”. Tuy nhiên, theo chị Nguyễn Hàm Bảo Trúc, hiện là phóng viên của tờ Đầu tư Tài chính, “thấy vậy mà hổng phải vậy!”.
Hệ thống chữ cái của Nhật ngữ có 46 chữ cái, mỗi khi học từ mới, bạn nên vừa viết và vừa đọc nhiều lần sẽ giúp khắc sâu vốn từ. Nếu chăm chỉ, bạn có thể học thuộc bảng chữ cái trong vòng một tuần. Phần nghe tiếng Nhật tương đối dễ, vì thuộc dạng đơn âm.

Cũng gần giống tiếng Việt, chỉ cần bạn thuộc chữ cái, ráp vần lại là có thể đọc thành câu. Mà khi đã đọc được thì viết cũng không khó, bởi “đọc sao viết vậy”. Theo kinh nghiệm của chị Bảo Trúc, sau một tháng kiên trì học tiếng Nhật, người học có thể đạt trình độ giao tiếp bình thường.

Tất nhiên, người học nên tham khảo phát âm chuẩn của người bản xứ trên các website học tiếng Nhật, hoặc trong băng đĩa.

Tiếng Nhật cũng giống như bất kỳ ngôn ngữ nào khác, muốn giao tiếp tốt thì phải nghe - hiểu tốt - phát âm chuẩn - nói tốt. Khi mới bắt đầu luyện nói, người học nên học thuộc lòng các mẫu câu, bắt đầu từ câu ngắn đến câu dài.

Sau khi nghe xong, bạn nên chú thích, tóm tắt phần nghe, gạch đỏ những chữ sai, bỏ trống để rút kinh nghiệm cho những lần nghe sau. Cách học từ vựng, luyện nghe vừa hiệu quả, vừa thư giãn là học tiếng Nhật thông qua các bài hát, bạn có thể ngâm nga chúng bất cứ khi nào.

Đó cũng là cách ôn từ vựng hiệu quả. Tìm hiểu thêm về văn hóa của đất nước hoa anh đào cũng là phương pháp giúp bạn hiểu hơn Nhật ngữ. Khi đã có vốn từ kha khá, bạn có thể học tiếng Nhật thông qua các câu thành ngữ, tục ngữ sẽ hiểu sự thâm thúy của Nhật ngữ.

Các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết nên phối hợp đồng bộ cùng nhau sẽ làm bạn có nền tảng tiếng Nhật vững chắc, giúp ích cho việc học sau này.

Lời khuyên sau cùng, muốn học tốt ngoại ngữ, đòi hỏi bạn phải có lòng say mê ngôn ngữ, cần cù và kiên nhẫn, đặc biệt khi tiếng Nhật có nhiều từ Hán - Nhật, những phẩm chất trên lại càng được chú trọng hơn.

Một số trang web học tiếng Nhật hữu ích

• http://nihongo-online.jp: là webiste học tiếng Nhật khá phong phú với nhiều chủ đề hấp dẫn, sinh động.
• http://www.learn-japanese.info: các bài học tiếng Nhật có hướng dẫn bằng tiếng Anh, theo trình độ từ thấp lên cao.
• http://www.coscom.co.jp: dạy tiếng Nhật bằng hai thứ tiếng tiếng Anh, và Nhật rồi, đặc biệt website này có phần luyện nghe tiếng Nhật hữu ích.
• http://www.thejapanesepage.com/ grammar.htm: trang web về ngữ pháp tiếng Nhật.

Ước tính học phí và sinh hoạt phí


Tùy theo từng loại trường, tùy theo khu vực trung tâm hay tỉnh lẻ, chi phí du học ở Nhật khác nhau. Mức tham khảo:

Học phí công lập: 600.000 yen/năm. Sinh hoạt phí (tiền ăn, tiền ở, đi lại…): 550.000 yen/năm.

Điểm khác biệt ở Nhật so với các quốc gia khác là sinh viên quốc tế được đi làm 28 giờ/tuần, với thu nhập khoảng 2.000 USD/tháng.

Học bổng

• Chương trình học bổng Fulbright 2013-2014

Chương trình học bổng Fulbright dành cho sinh viên Việt Nam là một chương trình học bổng có giá trị và đầy thách thức nhằm tuyển chọn cũng như tôn vinh những giáo sư Việt trẻ tuổi đạt được bằng Master (Thạc sĩ) tại các trường đại học Hoa Kỳ. Ước tính hằng năm có khoảng 20-25 học bổng toàn phần được trao tặng. Kể từ năm 1992, có khoảng 500 sinh viên Việt Nam đã được chọn lựa tham gia chương trình.

• Học bổng cung cấp

Ứng viên xuất sắc theo đuổi chứng chỉ Master sẽ bắt đầu chương trình học bổng từ năm học 2013-2014. Chương trình Fulbright sẽ sắp xếp vị trí tại các trường đại học Hoa Kỳ. Người được tuyển chọn sẽ nhận học bổng toàn phần bao gồm học phí và các chi phí phát sinh kèm
theo, trợ cấp hằng tháng, tiền vé máy bay khứ hồi tới Hoa Kỳ và bảo hiểm y tế.

• Tiêu chuẩn

Các ứng viên sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình nếu đạt được các tiêu chí sau đây:

1. Là công dân Việt Nam (không sở hữu hai quốc tịch).

2. Có tối thiểu một văn bằng đại học.

3. Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu hai năm sau khi tốt nghiệp tính từ mốc thời gian đăng ký chương trình.

4. Đạt được trình độ tối thiểu TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.5.

• Chuyên ngành học

Chương trình hỗ trợ các khóa học ở phần lớn các khối ngành khoa học tự nhiên và xã hội, trong đó bao gồm:

+ Văn học Mỹ, Giáo dục, Quản lý dự án

+ Hoa Kỳ học, Nghiên cứu môi trường, Tâm lý học

+ Kinh tế nông nghiệp, Quản lý, Hệ thống thông tin/IT, Quản trị công

+ Nhân văn học, Báo chí, Chính sách công

+ Khảo cổ học, Ngôn ngữ học/Văn học (không phải của Hoa Kỳ), Y tế cộng đồng

+ Nghiên cứu, Nghệ thuật/Điện ảnh, Luật, Công tác xã hội

+ Kinh doanh (tất cả các ngành), Khoa học thư viện, Xã hội học

+ Truyền thông, Ngôn ngữ học/Giảng dạy ngôn ngữ, Kế hoạch đô thị/cộng đồng

+ Nghiên cứu phát triển, Triết học, Nghiên cứu phụ nữ/giới tính

+ Kinh tế học, Khoa học chính trị

• Hồ sơ đăng ký bao gồm:

1. Mẫu đơn đăng ký được điền đầy đủ (download: Fulbright Application form AY13-14.pdf).

2. Ba mẫu thư giới thiệu (download: Fulbright Letter of Reference AY13-14.pdf).

3. Bản sao hợp lệ kết quả TOEFL hoặc/và IELTS.

4. Bản sao có chứng thực văn bằng và bảng điểm đại học (bao gồm bản dịch sang tiếng Anh có chứng thực).

• Chú ý: Mẫu hồ sơ đăng ký và thư giới thiệu chương trình Fulbright được có sẵn theo mẫu dạng file PDF. Bạn cần điền và lưu trữ dữ liệu vô các mẫu trên và hoàn thành thông qua chương trình Adobe Acrobat Pro 9.

Nếu bạn muốn sử dụng dạng Word của hồ sơ đăng ký và các mẫu thư giới thiệu của Fulbright, vui lòng bấm vào link sau để tải về (Vietnamese Student Program AY 2013 - Website updates.docx).

• Thời gian đăng ký

Hồ sơ đăng ký và hỗ trợ được chuyển đến văn phòng Fulbright trước 5g chiều ngày 2/5/2012. Hồ sơ đăng ký có thể được ứng viên tự mang đến hoặc thông qua đường bưu điện đến địa chỉ sau:
Fulbright Vietnamese Student Program Public Affairs Section, U.S. Embassy 7 Lang Ha, Ha Noi

Liên hệ: Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc các câu hỏi thường gặp - Frequently Asked Questions (FAQupdate.2013.pdf), hoặc liên hệ cố vấn chương trình cô Nguyễn Thị Hạnh, qua số điện thoại (04) 38505089 hoặc email: nguyenHT4@state.gov.

• Học bổng của Trường KDU University College (Malaysia)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường KDU University College và Quỹ ECM Libra, Trường KDU University College dành một số suất học bổng toàn phần cho các ứng viên Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Indonesia có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích học tập xuất sắc.

Năm 2012, Trường KDU University College sẽ dành hai suất học bổng tại trường về Du lịch, Khách sạn và Nhà hàng; hai suất học bổng tại Trường Kinh doanh thuộc Trường KDU University College.

Để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng, xin vui lòng truy cập website: http://www.kdu.edu.my/admission/scholarship-financialaid/1031-ecm-libra-foundation-kdu-uc-aseanscholarship-2012.html

Hoặc liên hệ: Mr. Kenny Choo, International Marketing Manager, email: ky.choo@kdu.edu.my, phone: +603 7953 6626.
Hoặc Mr. Adam Majid, Project Executive, email: adam.am@kdu.edu.my, phone: +603 7953 6688.



CHƯƠNG VŨ