PDA

View Full Version : Thành phố Mito xinh đẹp



Kasumi
10-04-2012, 12:18 PM
Mito là thành phố nổi tiếng với ba điều: Kairakuen - một trong ba khu vườn lớn nhất ở Nhật Bản; Mito Komon, một vị vua nổi tiếng trong thế kỷ 17; và Natto, món đậu nành lên men là đặc sản của vùng. Mito cách Tokyo khoảng 100 km về phía đông bắc, vì vị trí này mà Mito đã trở thành một “vệ tinh” hiện đại của thành phố Tokyo với nhiều người đi lại đến Tokyo mỗi ngày.


https://lh6.googleusercontent.com/-wrsRBQlicO4/T3EtTj6qdvI/AAAAAAAAFrw/e_xvSZhgawM/s720/mito.jpg

Những địa điểm tham quan ở Mito

Kairakuen


https://lh5.googleusercontent.com/-w1rEe6oQiPI/T3EtRt3FNcI/AAAAAAAAFrY/zZ6SM4M2M9k/s500/Kairakuen.jpg

Kairakuen là một trong ba khu vườn đẹp nhất Nhật Bản. Nơi đây nổi tiếng với 3000 cây mận nở hoa vào đầu mùa xuân. Kairakuen đặc biệt hấp dẫn trong mùa hoa mận, mà thường diễn ra vào cuối tháng Hai và tháng Ba. Bên cạnh rừng mận, với hơn 100 giống cây mận nở hoa trắng, hồng và đỏ, Kairakuen còn nổi tiếng tuyệt đẹp với một khu rừng tre, gỗ tuyết tùng và các Kobuntei, một phong cách xây dựng truyền thống của Nhật Bản. Vé vào cửa là miễn phí, nhưng vào Kobuntei thì du khách phải bỏ ra 190 Yên.

Đền Tokiwa Jinja


https://lh5.googleusercontent.com/-jmdDrRL7-IM/T3EtS-OY_5I/AAAAAAAAFro/1ooFxv_EhVQ/s599/Tokiwa%20Jinja.jpg

Tokiwa Jinja nằm bên cạnh Kairakuen. Nó được xây dựng vào năm 1868 để cất giữ Tokugawa Mitsukuni và Tokugawa Nariaki.

Kobuntei


https://lh4.googleusercontent.com/-3yFgvb85HTU/T3EtRgbIJyI/AAAAAAAAFrU/JS5qCNMOO_8/s599/Kobuntei.jpg

Nằm giữa Kairakuen, Kobuntei là kiến trúc lịch sử được xây dựng bằng gỗ, nó được xây dựng theo lệnh của Tokugawa Nariaki.

Kodokan


https://lh5.googleusercontent.com/-6aex-4W4dWM/T3EtRZRqt2I/AAAAAAAAFrQ/wjanq11yAWQ/s599/Kodokan.jpg

Được thành lập bởi Tokugawa Nariaki vào năm 1841, Kodokan là một trường cho gia tộc Mito và là một trong những trường của gia tộc nổi tiếng nhất tại Nhật Bản vào thời điểm đó. Các sinh viên đã học được nghệ thuật quân sự và các viện nghiên cứu như y học và thiên văn học tại Kodokan. Cổng chính, sảnh chính Seicho và Hội trường tầng lớp quý tộc được chỉ định là tài sản lịch sử văn hóa quốc gia.

Giờ mở cửa: 9h sáng - 5 giờ chiều, 7 ngày một tuần ngoại trừ từ ngày 29-31 tháng 12
Giá vé: 190 Yên

Đền Toshogu


https://lh5.googleusercontent.com/-MRPsVwHsnCw/T3EtTfgmO7I/AAAAAAAAFr0/Uz3fnLuLZGo/s600/Toshogu.jpg

Toshogu là một ngôi đền nhỏ nằm giữa sự hiện đại và bận rộn của thành phố Mito. Nó được xây dựng bởi Tokugawa Yorifusa vào năm 1621 để cất giữ cha của ông là Tokugawa Ieyasu. Người dân địa phương gọi nó là Gongen-san.

Giờ mở cửa: 24 giờ, 7 ngày một tuần

Mito Komon

Mito Komon là tên gọi khác của Tokugawa Mitsukuni (1628-1701), vị chúa thứ hai của gia tộc Mito. Ông tuân thủ một cuốn sách lịch sử Nhật Bản được gọi là 'Đại Nihon shi'. Ông cũng được biết đến là một người sành ăn. Ông là một trong những người Nhật đầu tiên ăn ramen cũng như rượu sữa chua. Chính vì sự độc đáo này mà ông đã trở thành một mô hình của một câu chuyện tường thuật vào cuối thời kỳ Edo. Đó là một câu chuyện rằng Mito Komon đi khắp Nhật Bản và trừng phạt các chiến binh thuộc cấp của ông khi họ làm điều ác. Cuộc đời của ông tiếp tục với một cuốn tiểu thuyết và trong năm 1951, series phim truyền hình đầu tiên bắt đầu và ngày nay nó vẫn tiếp tục thu hút khán giả. Mỗi mùa hè đến, thành phố Mito lại tổ chức lễ hội Mito Komon, trong đó nổi bật nhất là những diễn viên đại diện cho Mito Komon và các chiến binh thuộc cấp của ông chủ.


Theo nama.edu