nic-chan
12-04-2012, 04:43 PM
Dân Việt - Chính phủ Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng báo động bắt đầu từ tối qua, 11.4, nhằm sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào nếu có từ vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên.
Theo đó, tình trạng báo động được áp đặt 24/24h bắt đầu từ tối 11.4.
Hãng thông tấn NHK cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và các thành viên nội các sẽ “trực chiến” tại văn phòng, sẵn sàng đưa ra các biện pháp chỉ đạo trong trường hợp mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên rơi vào lãnh phận Nhật Bản.
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/laithao/120412_the-gioi_japan.jpg
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda
NHK cho biết thêm, nếu CHDCND Triều Tiên vẫn tiến hành vụ phóng, bất chấp áp lực từ cộng đồng quốc tế, Nhật Bản sẽ tổ cuộc cuộc họp an ninh cấp quốc gia để áp đặt thêm các lệnh trừng phạt chống lại Bình Nhưỡng.
Cùng ngày, hãng Yomiuri Shimbun dẫn lời các chuyên gia vũ trụ Nhật Bản cho biết, chuyện mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên có rơi vào lãnh thổ Nhật Bản hay không phụ thuộc rất lớn vào việc tầng thứ hai của tên lửa đẩy tách ra như thế nào trong quá trình phóng.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, khả năng không phận Nhật bị xâm phạm là rất thấp.
Thu Thảo
Tổng hợp
Theo đó, tình trạng báo động được áp đặt 24/24h bắt đầu từ tối 11.4.
Hãng thông tấn NHK cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và các thành viên nội các sẽ “trực chiến” tại văn phòng, sẵn sàng đưa ra các biện pháp chỉ đạo trong trường hợp mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên rơi vào lãnh phận Nhật Bản.
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/laithao/120412_the-gioi_japan.jpg
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda
NHK cho biết thêm, nếu CHDCND Triều Tiên vẫn tiến hành vụ phóng, bất chấp áp lực từ cộng đồng quốc tế, Nhật Bản sẽ tổ cuộc cuộc họp an ninh cấp quốc gia để áp đặt thêm các lệnh trừng phạt chống lại Bình Nhưỡng.
Cùng ngày, hãng Yomiuri Shimbun dẫn lời các chuyên gia vũ trụ Nhật Bản cho biết, chuyện mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên có rơi vào lãnh thổ Nhật Bản hay không phụ thuộc rất lớn vào việc tầng thứ hai của tên lửa đẩy tách ra như thế nào trong quá trình phóng.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, khả năng không phận Nhật bị xâm phạm là rất thấp.
Thu Thảo
Tổng hợp