PDA

View Full Version : [FJC] Yosakoi - Nét văn hóa HIỆN ĐẠI của Nhật Bản



FTU FJC
13-04-2012, 05:02 PM
YOSAKOI – Nét văn hóa ‘hiện đại’ của Nhật Bản.

Yosakoi là điệu nhảy độc đáo có nguồn gốc từ Nhật Bản, bắt đầu tại thành phố Kochi năm 1954, như là một phong trào hiện đại của Awa Odori (một điệu múa truyền thống vào mùa hè). Ngày nay Yosakoi là một phần không thể thiếu trong các lễ hội của người Nhật. Hãy cùng FJC tìm hiểu thêm về nét văn hóa này các bạn nhé.

Trong phương ngữ của tỉnh Kochi, “Yosakoi” có nghĩa là ‘Hãy đến vào ban đêm’, là sự kết hợp giữa múa truyền thống Nhật Bản với âm nhạc hiện đại, khiến các động tác múa trở nên năng động hơn. Yosakoi chủ yếu cho nhiều người tham gia bao gồm đàn ông và phụ nữ của gần như cho tất cả các lứa tuổi (đôi khi trong vòng một đội duy nhất).

1 . Trang phục và đạo cụ naruko :
Các bộ trang phục được sử dụng bởi các đội Yosakoi rất khác nhau. áo khoác ngắn truyền thống và yukata là những trang phục nổi bật nhất và có thể được nhìn thấy trong nhiều loại màu sắc. Tuy nhiên, một số nhóm chọn trang phục dựa trên trang phục lịch sử, thời trang nổi tiếng, hoặc thời trang dân tộc. Thông thường, tất cả các thành viên của một đội mặc trang phục giống nhau .
Một trong những khía cạnh định của múa Yosakoi là việc sử dụng naruko : một thanh gõ nhỏ bằng gỗ được xoay trên tay người nhảy . Naruko ban đầu được sử dụng trong Kochi tỉnh để đuổi lũ chim trên những cánh đồng lúa.
Các naruko truyền thống đã que màu đen và màu vàng trên một miếng bản rộng bằng gỗ, nhưng hiện đại, hầu hết các nhóm Yosakoi tạo naruko riêng của họ, lựa chọn màu sắc và vật liệu phù hợp với trang phục của họ. Việc sử dụng naruko là cần thiết trong múa Yosakoi, nhưng nhiều nhóm khác cũng sử dụng dụng cụ cầm tay hay đạo cụ, như trống, nhạc cụ bộ gõ khác, cờ, dùi cui,...

2 . Cách múa Yosakoi :
Các điệu nhảy Yosakoi chính thức dựa trên một bài hát được gọi là “Yosakoi Naruko Dancing”, được viết bởi Takemasa Eisaku. Bài hát này đã được tạo ra bằng cách kết hợp các yếu tố của ba bài hát: Yosakoi-Bushi (giai điệu Yosakoi), Yocchore (một bài hát cho trẻ em), và Jinma-mo (một bài hát dân gian của tỉnh Kochi). Cuộc cạnh tranh ban đầu trong Kochi yêu cầu của mỗi nhóm nhạc bao gồm một số phần của bài này giữ nguyên ban đầu .
Các cuộc thi và lễ hội tại các khu vực khác có thể không có yêu cầu này (do đó cho phép các đội để soạn nhạc riêng của họ), hoặc có thể yêu cầu các yếu tố của các bài hát dân gian địa phương khác đang làm việc vào các thói quen nhảy. Takemasa đã tạo ra bản quyền độc nhất “Yosakoi Naruko Dancing” dành cho công chúng.

3 . Yosakoi Matsuri :
Yosakoi Matsuri (Lễ hội Yosakoi) là một lễ hội ở thành phố Kochi, Nhật Bản. Đây là lễ hội Yosakoi chính gốc. Nó diễn ra vào tháng tám hằng năm từ 1954. Trong lễ hội này, các đội múa sẽ cùng đám đông để nhảy múa Yosakoi chung với nhau. Số lượng người tham gia ngày càng tăng hàng năm như năm 2005 là hơn 10.000 người tham gia.

Các quy tắc của cuộc thi Yosakoi Kochi như sau :
1- Những người tham gia phải sử dụng naruko chuyện nghiệp
2- Bất kỳ sự sắp xếp âm nhạc từ phía các đọi đều đựoc ban tổ chức chấp nhận , nhưng âm nhạc phải có ít nhất có một vài phần của bản gốc Takemasa của ” bài hát ” Yosakoi Naruko Dancing.
3- Các đội được giới hạn cho 150 người tham gia .

5 . Sự phổ biến của Yosakoi :
Kể từ khi được giới thiệu vào năm 1954, Yosakoi đã trở thành điệu múa phổ biến trên khắp đất nước Nhật Bản . Ngày nay, lễ hội Yosakoi Soran được tổ chức trên toàn Nhật Bản suốt cả năm . Họ khác nhau về cách ăn mặc cũng như sự sang tạo trong cách múa, từ các làng nhỏ với một vài đội múa đến các thành phố lớn như Sendai , mà chủ các là Michinoku Yosakoi Festival , các lễ hội lớn thứ ba ở Nhật Bản.Vào năm 2005, đã có những 200 lễ hội Yosakoi và cuộc thi được tổ chức.
Tại Tokyo, Harajuku Omotesando Genki Matsuri Super Yosakoi là một lễ hội Yosakoi hai ngày diễn ra tại năm địa điểm ở Harajuku và Yoyogi Park. Lễ hội này đã diễn ra hàng năm từ 2001.
Sapporo, Hokkaido đã tổ chức Lễ hội Yosakoi khai mạc Soran vào năm 1992. Lễ hội bắt đầu vào ngày 16 Ngày 06 tháng 6 năm 2007, trong Odori Park và một số những địa điểm khác.
Sasebo, Nagasaki đăng cai tổ chức lễ hội Yosakoi lớn nhất trên Kyushu ở phần cuối của mỗi tháng Mười.
Yosakoi đã xuất hiện trên bộ phim truyền hình “Kinpachi Sensei”
Quốc tế, Yosakoi được diễn tại Penang, Malaysia mỗi năm vào tháng Bảy bởi những người đam mê địa phương gọi là Pink Hibiscus Yosakoi Dancers.
Chúng ta hãy cùng thưởng thức một màn Yosakoi đặc sắc nhé:
youtube.com/watch?v=RPEylOBUE9k&feature=relmfu


(Nguồn: en.wikipedia.org/wiki/Yosakoi)


Vào đêm chung kết Bản lĩnh Nhật ngữ 5 ngày 15/4 tới đây, các bạn sẽ có dịp thưởng thức một điệu nhảy Yosakoi đâm chất Nhật Bản ngay trên sân khấu BLNN do chính các thành viên của FJC (Ban tổ chức của BLNN5) thực hiện. Chúng ta cùng ‘nghía’ sơ qua xem các bạn ấy đã chuẩn bị kĩ lưỡng như thế nào cho một đêm chung kết hoành tráng các bạn nhé!
youtube.com/watch?v=m83B-_qfckc
Các bạn có thể tham khảo cách thức tham dự Đêm chung kết BLNN 5 tại đây ftu2.com/forum/showthread.php?p=249091#post249091