Kasumi
18-12-2006, 01:28 PM
Ngày 13/12, một ủy ban điều tra gồm các giáo sư đại học của Nhật đã cho biết, Chính phủ Nhật Bản đã chi các khoản tiền và thuê một số "tay trong" để đưa ra các lời bình luận và các quan điểm có lợi cho chính phủ trong các cuộc họp cấp quận trong suốt 5 năm qua.
Báo cáo của ủy ban này cho biết, tại một số cuộc họp, chính phủ đã cố tình lái quan điểm của công chúng đối với một số chính sách gây tranh cãi như các chính sách cải cách giáo dục bằng cách thuê một số người tham gia chất vấn các vấn đề có lợi cho quan điểm của chính phủ. Báo cáo viết: "Trong trường hợp những chủ đề đưa ra thảo luận không thu được ý kiến thống nhất của người dân, chúng tôi không thể không nghi ngời rằng mục đích của việc điều khiển quan điểm của dư luận là nhằm thúc đẩy một số chính sách của chính phủ".
Báo cáo khẳng định, Văn phòng Nội các và các bộ khác đã thuê người tham gia 15 trong tổng số 174 cuộc họp về các chủ đề cải cách giáo dục, luật pháp và một số cải cách khác, được tổ chức trong vòng 5 năm qua. Những người này sẽ phát biểu dựa theo một tài liệu được các quan chức chính phủ chuẩn bị sẵn. 65 đại biểu tham gia khác cũng được Văn phòng Nội các cũng trả mỗi người 5.000 yên (khoảng 42,74 USD). Những người này được yêu cầu phát biểu và khơi lên các cuộc thảo luận.
Ngoài ra, nhiều quan chức địa phương còn bị cấp trên bắt buộc tham gia các hội nghị này.
Báo cáo viết: "Đây là một bằng chứng cho thấy, Văn phòng Nội các coi trọng hình thức bởi vì họ tổ chức các cuộc họp này với ý nghĩ rằng đó là những sự kiện lớn vì có sự tham gia của các bộ trưởng ...Trong bất cứ trường hợp nào, việc số người tham gia không phải là việc quan trọng mà nội dung những cuộc đối thoại trong cuộc họp mới là quan trọng. Vấn đề nên tập trung là các chất vấn liên quan đến các chính sách của chính phủ của công chúng".
Các cuộc họp cấp quận bắt đầu được tổ chức từ năm 2001, theo sáng kiến của cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi, nhằm hiện thực hóa cam kết công khai hóa các quyết định của chính phủ của ông. Mục đích của các hội nghị này là trình bày cho người dân về các chính sách của nhà nước đồng thời thu thập các ý kiến phản hồi.
Tuy nhiên, sáng kiến này dường như đã đi ngược lại với mục đích ban đầu của nó. Ông Meiji Gakuin - giáo sư trường Đại học Kazuhisa Kawakami và đồng thời cũng là một thành viên của ủy ban điều tra - cho biết: "Rất đáng tiếc. Sáng kiến này đã đi quá xa với mục đích thực tế của nó là đối thoại trực tiếp với người dân".
"Các cuộc họp cấp quận kiểu này bản thân nó là phù hợp với những đòi hỏi của xã hội. Nhưng vấn đề là ở chỗ chính phủ đã giao khoán việc tổ chức vào tay các quan chức", Nobuo Gohara - một thành viên khác củ Hội đồng điều tra nói.
Nhận trách nhiệm trước vụ rắc rối, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, ông sẽ nộp trả lại ba tháng lương của mình. Trong tháng 9, khi bắt đầu nhậm chức, ông cũng đã tình nguyện cắt giảm 30% lương của mình và coi đó là một hành động thể hiện quyết tâm cải cách chính phủ.
Theo Japan Times, lanhdao.net
nhatban.net
Báo cáo của ủy ban này cho biết, tại một số cuộc họp, chính phủ đã cố tình lái quan điểm của công chúng đối với một số chính sách gây tranh cãi như các chính sách cải cách giáo dục bằng cách thuê một số người tham gia chất vấn các vấn đề có lợi cho quan điểm của chính phủ. Báo cáo viết: "Trong trường hợp những chủ đề đưa ra thảo luận không thu được ý kiến thống nhất của người dân, chúng tôi không thể không nghi ngời rằng mục đích của việc điều khiển quan điểm của dư luận là nhằm thúc đẩy một số chính sách của chính phủ".
Báo cáo khẳng định, Văn phòng Nội các và các bộ khác đã thuê người tham gia 15 trong tổng số 174 cuộc họp về các chủ đề cải cách giáo dục, luật pháp và một số cải cách khác, được tổ chức trong vòng 5 năm qua. Những người này sẽ phát biểu dựa theo một tài liệu được các quan chức chính phủ chuẩn bị sẵn. 65 đại biểu tham gia khác cũng được Văn phòng Nội các cũng trả mỗi người 5.000 yên (khoảng 42,74 USD). Những người này được yêu cầu phát biểu và khơi lên các cuộc thảo luận.
Ngoài ra, nhiều quan chức địa phương còn bị cấp trên bắt buộc tham gia các hội nghị này.
Báo cáo viết: "Đây là một bằng chứng cho thấy, Văn phòng Nội các coi trọng hình thức bởi vì họ tổ chức các cuộc họp này với ý nghĩ rằng đó là những sự kiện lớn vì có sự tham gia của các bộ trưởng ...Trong bất cứ trường hợp nào, việc số người tham gia không phải là việc quan trọng mà nội dung những cuộc đối thoại trong cuộc họp mới là quan trọng. Vấn đề nên tập trung là các chất vấn liên quan đến các chính sách của chính phủ của công chúng".
Các cuộc họp cấp quận bắt đầu được tổ chức từ năm 2001, theo sáng kiến của cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi, nhằm hiện thực hóa cam kết công khai hóa các quyết định của chính phủ của ông. Mục đích của các hội nghị này là trình bày cho người dân về các chính sách của nhà nước đồng thời thu thập các ý kiến phản hồi.
Tuy nhiên, sáng kiến này dường như đã đi ngược lại với mục đích ban đầu của nó. Ông Meiji Gakuin - giáo sư trường Đại học Kazuhisa Kawakami và đồng thời cũng là một thành viên của ủy ban điều tra - cho biết: "Rất đáng tiếc. Sáng kiến này đã đi quá xa với mục đích thực tế của nó là đối thoại trực tiếp với người dân".
"Các cuộc họp cấp quận kiểu này bản thân nó là phù hợp với những đòi hỏi của xã hội. Nhưng vấn đề là ở chỗ chính phủ đã giao khoán việc tổ chức vào tay các quan chức", Nobuo Gohara - một thành viên khác củ Hội đồng điều tra nói.
Nhận trách nhiệm trước vụ rắc rối, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, ông sẽ nộp trả lại ba tháng lương của mình. Trong tháng 9, khi bắt đầu nhậm chức, ông cũng đã tình nguyện cắt giảm 30% lương của mình và coi đó là một hành động thể hiện quyết tâm cải cách chính phủ.
Theo Japan Times, lanhdao.net
nhatban.net