PDA

View Full Version : [04.05.2012] Toshiba, Panasonic rút khỏi thị trường quạt notebook



Kasumi
04-05-2012, 01:21 PM
Giới thạo tin vừa tiết lộ rằng, hai hãng công nghệ Nhật Bản là Toshiba và Panasonic đang bắt đầu đánh mất “cảm hứng” trong quá trình sản xuất quạt cho máy tính xách tay (notebook), do vậy họ sẽ dần rút khỏi nghành công nghiệp này.


http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=141974&at=0&ts=300&lm=634717167379830000
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trong khi đó, một hãng công nghệ Nhật Bản khác là Nidec đã nhanh chóng chớp thời cơ, và trở thành đối tác nguồn cung quạt notebook cho hãng máy tính Acer, để dùng trên những mẫu ultrabook mới.

Hiện nay, các công ty con sản xuất quạt máy tính của Toshiba và Panasonic chỉ nhận đơn đặt hàng từ những hãng notebook Nhật Bản, với số lượng 3-5 dự án mỗi năm. Con số này quá bé nhỏ nếu so với lượng đơn hàng 30-40 dự án mỗi năm mà 3 hãng ODM hàng đầu thế giới nhận được.

Giới thạo tin nói rằng, trong bối cảnh chi phí hoạt động tăng cao, cả Toshiba và Panasonic đều tỏ rõ sự thờ ơ của họ thông qua lượng cắt giảm xuất xưởng quạt làm mát, vậy nên hiện giờ chỉ còn duy nhất Nidec là công ty Nhật Bản tích cực tìm kiếm cơ hội trên thị trường quạt cho notebook.

Trong khi đó, tình hình cũng không sáng sủa hơn đối với các hãng chế tạo quạt notebook của Đài Loan, khi họ đã phải chứng kiến mức lợi nhuận giảm xuống trong năm ngoái.

Giới chuyên gia nhận định rằng, nếu nhu cầu notebook thế giới không tăng lên trong nửa sau của năm nay như kỳ vọng, thì rất có thể các hãng sản xuất quạt notebook của Đài Loan cũng phải tính tới phương án cắt giảm sản lượng cũng như hạ giá để nâng cao sức hấp dẫn cho sản phẩm.


Văn Hưng (Vietnam+)