PDA

View Full Version : Phân tích dấu vết tội phạm trong 25 phút



Kasumi
05-05-2012, 01:04 PM
Tập đoàn NEC (Nhật Bản) đã cho ra đời mẫu máy phân tích DNA cầm tay đầu tiên trên thế giới, giúp đẩy nhanh tiến độ điều tra tội phạm và ngăn chặn các tội ác khác.

Thiết bị này được tích hợp toàn bộ 5 bước quan trọng trong quá trình phân tích ADN: thu thập tế bào, chiết tách ADN, thực hiện phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR), tiến hành điện di và phân tích các đoạn lặp ngắn.

Quy trình phân tích ADN truyền thống thường kéo dài một ngày, làm gián đoạn thời gian khoanh vùng các đối tượng nghi phạm. Nhưng với thiết bị phân tích ADN di động mới của NEC, toàn bộ quy trình phân tích ADN sẽ có thể được hoàn tất nhanh chóng ngay tại hiện trường và đưa ra kết quả trong vòng 25 phút.Nhờ vậy, việc lập danh sách rút ngắn các nghi phạm của một vụ án được nhanh chóng hơn.


http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hongnhung/20120504/dna-2.jpg
Thiết bị phân tích ADN nhỏ gọn.

Thiết bị thực hiện phản ứng chuỗi trùng hợp và điện di đều có kích thước như một chiếc máy in nhỏ hay một chiếc tủ lạnh siêu mini.

NEC đã đạt được độ thu gọn tối đa nhờ công nghệ tiên tiến của mình. Công nghệ này, cùng với việc thu nhỏ cả PCR và các thành phần điện di đem lại kết quả là kích thước giảm đáng kể theo mọi chiều.

Với kích thước giữa các phần nhỏ hơn giúp đẩy nhanh tiến trình PCR khi làm nóng hay lạnh các mẫu ADN.


http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hongnhung/20120504/dna-3.jpg
Toàn bộ quy trình chỉ diễn ra trong 25 phút.

Toàn bộ quy trình thử nghiệm hóa học, gồm các công cụ đựng mẫu được đặt trong một vỏ bọc nhỏ gọn. Một thiết bị đặc biệt cho phép đưa mẫu ADN vào ống bơm trên con chip.

Sau khi phân tích, chip có thể tự hủy một cách an toàn. Vùng đựng rác thải trong chip cũng giúp giải phóng những người thực hiện xét nghiệm khỏi việc lau chùi thiết bị.

Việc áp dụng công nghệ in trong việc sản xuất chip cũng cho phép nhà sản xuất đưa ra mức giá thành dễ chịu hơn.

NEC là viết tắt của tên giao dịch bằng tiếng Anh trước đây của công ty là Nippon Electric Company) là một công ty đa quốc gia của Nhật Bản có trụ sở tại Tokyo.

NEC, là một công ty con của tập đoàn Sumitomo, chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin (IT), và giải pháp mạng cho các công ty kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và chính phủ, cũng như cung cấp các sản phẩm điện tử viễn thông.

Công ty này từng được biết đến với cái tên Nippon Electric Company, Limited, trước khi được đổi tên năm 1983. Tại Nhật Bản, NEC vẫn được biết đến với cái tên đầy đủ của nó. Với tư cách là nhà sản xuất chip, NEC là một trong 20 nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới.


Phan Anh (theo NEC)