PDA

View Full Version : 10 loài quái vật khủng khiếp nhất trong truyền thuyết



Kasumi
10-05-2012, 05:30 PM
Trong lịch sử loài người từng xuất hiện không ít loài quái vật. Tuy nhiên, chúng có tồn tại thực hay không thì đến nay vẫn chưa ai trả lời được. Dưới đây là những loài quái vật gây ra ám ảnh khủng khiếp nhất đối với con người.

Quái thú Montauk


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/07/05/D2902_07.jpg

Vào năm 2008 ở New York, Mỹ người ta phát hiện ra xác của một loài quái thú gớm ghiếc. Xác của quái thú này đã bị trương lên do ngâm nước quá lâu. Nhìn kỹ, trông nó giống như một con rùa nhưng không có mai hoặc một loài chó bị biến dị.

Do vị trí phát hiện của xác quái thú này không rõ ràng nên người ta vẫn hoài nghi đây chỉ là một trò lừa đảo. Tuy nhiên, hình ảnh gớm ghiếc của con quái thú được đặt tên là Montauk lan truyền trên mạng vẫn đưa Montauk vào danh sách những con quái vật của truyền thuyết.

Quái thú Gevaudan


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/07/05/D2902_08.jpg

Trong truyền thuyết, quái thú Gevaudan là một loài sói chuyên ăn thịt người. Gevaudan có răng rất to và đuôi dài hơn đuôi chó sói thường rất nhiều. Từ năm 1764 – 1767 là thời kỳ rộ lên những vụ quái thú Gevaudan tấn công loài người. Số người thiệt mạng vì những vụ tấn công này lên đến hơn 200 người.

Tsuchinoko


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/07/05/D2902_09.jpg

Tsuchinoko là một loài sinh vật trong truyền thuyết của Nhật Bản. Nhiều người cho rằng, loài quái thú này thực chất chỉ là hình ảnh tưởng tượng của người Nhật về loài rắn. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 7 tới nay, sự tồn tại của quái thú Tsuchinoko được nhắc tới rất nhiều lần. Điều này càng khiến người ta tin rằng, Tsuchinoko thực sự tồn tại.

Giun khổng lồ Minhocao


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/07/05/D2902_10.jpg

Theo truyền thuyết, trong rừng rậm Nam Mỹ có một loài giun đất tên gọi là Minhocao, với nghĩa là giun khổng lồ. Tương truyền, loài giun khổng lồ này đã sinh sống trên Trái đất từ thời kỳ khủng long. Hầu hết những phát hiện về loài quái vật này đều xuất hiện tại Brazil.

Ác ma Dover


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/07/05/D2902_11.jpg

Những miêu tả về ác ma Dover sẽ khiến nhiều người liên tưởng đến những người ngoài hành tinh: toàn thân không có lông, đầu giống như một quả dưa hấu và có mắt màu vàng.

Quái thú Bladenboro


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/07/05/D2902_12.jpg

Từ những năm 50 của thế kỷ XX, những thông tin về quái thú Bladenboro xuất hiện liên tiếp ở North Carolina, nước Mỹ. Rất nhiều người dân ở khu vực này khẳng định đã nhìn thấy loài sinh vật này. Có người thậm chí còn miêu tả đây là sinh vật “mặt tròn, mắt phát sáng và răng rất to”.

Theo truyền thuyết, đây là loài quái thú có hình dạng lai tạp giữa sói và gấu. Chúng là loài động vật sống nhờ hút máu động vật khác.

Chupacabra


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/07/05/D2902_13.jpg

Chupacabra là quái vật sát hại các loài gia súc nổi tiếng ở Puerto Rico, Chile hay Mexico. Chupacabra là loài hút máu động vật để sống. Những miêu tả về chupacabra rất khác nhau, nhưng nhiều người nói chúng là động vật chân ngắn nhưng khoẻ, vuốt dài và đôi mắt đỏ rất hãi hùng. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào chứng minh rằng loài quái vật này thực sự tồn tại.

Dã nhân Yowie


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/07/05/D2902_14.jpg

Trong nhiều thế kỷ qua, nhiều cư dân Australia truyền tai nhau câu chuyện về loài sinh vật nhiều lông có tên là Yowie. Theo lời kể thì Yowie có hình dạng rất giống người nhưng cao lớn hơn (từ 2,1 – 2,4 mét), mắt đỏ và toàn thân phát ra mùi hôi thối khó chịu. Nhiều người còn nói rằng, Yowie ăn thịt sống của các loài động vật.

Trunko


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/07/05/D2902_15.jpg

Theo những gì ghi chép trong truyền thuyết thì loài quái vật Trunko có thân hình như cá voi song toàn thân phủ bởi một lớp lông dày, còn có một cái vòi như vòi voi, đuôi giống như đuôi tôm hùm. Loài quái vật này được cho rằng đã xuất hiện ở vùng biển Nam Phi vào năm 1924.

Trùng Mông Cổ


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/07/05/D2902_16.jpg

Trùng Mông Cổ từng khiến cho nhiều chuyên gia chuyên nghiên cứu về các loại động vật thần bí phải điên đầu. Nhiều người đã bỏ cả cuộc đời mình ở sa mạc chỉ để tìm dấu vết của loài trùng kỳ bí này.

Theo nhiều ghi chép thì loài trùng này có chiều dài khoảng 1,5 mét, hai đầu có những tua sắc nhọn và chúng có thể phóng điện từ trực tràng. Tuy các dân tộc du mục Mông Cổ trong nhiều thế kỷ qua đều khẳng định rằng loài trùng chết người này tồn tại, song cho đến nay vẫn chưa có chứng cứ nào đủ thuyết phục chứng minh điều đó.


Theo VNN

Tiêu Dao Tử
11-05-2012, 04:31 AM
http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/07/05/D2902_16.jpg

cái con này chơi ninja gaiden có thấy nè :))