PDA

View Full Version : Nhật Bản phát triển vệ tinh trinh sát thế hệ thứ tư



Kasumi
18-01-2007, 05:43 PM
Theo tờ Tin buổi sáng (Singapore), Cố vấn An ninh quốc gia Nhật Bản - ông Yuriko Koike tiết lộ, Tokyo đã nâng cao khả năng theo dõi của các vệ tinh trinh sát và đang tính đến phương án dỡ bỏ lệnh cấm tiến hành các hoạt động quân sự không gian nhằm tránh phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ.


http://img150.imageshack.us/img150/2687/23mohinh630qe4.jpg
Mô hình vệ tinh thế hệ mới của Nhật.

Từ trước đến nay, Nhật Bản tiến hành phân tích thông tin tình báo dựa trên các vệ tinh dân dụng trong nước và các hình ảnh mua từ vệ tinh thương mại của Mỹ hoặc Pháp, cũng có khi trực tiếp sử dụng những tin tức cảnh báo tên lửa do Mỹ cung cấp để phục vụ các hoạt động quân sự.

Lấy thông tin tình báo từ Mỹ

Cơ chế trao đổi thông tin tình báo về tên lửa đạn đạo giữa Mỹ và Nhật được thiết lập vào năm 1998 khi CHDCND Triều Tiên phóng thử quả tên lửa đạn đạo “Taepodong” rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Khi đó, Nhật Bản hầu như không có thông tin về chương trình thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung vượt không gian của CHDCND Triều Tiên. Do vậy, Nhật Bản quyết định phát triển hệ thống vệ tinh do thám độc lập của mình bằng việc xây dựng hệ thống giám sát bầu trời với ba vệ tinh trinh sát có tính năng tương đối cao.

Tuy vậy, hiện nay Nhật Bản vẫn phải dựa rất nhiều vào thông tin do Mỹ cung cấp. Theo tiết lộ, ba vệ tinh trinh sát của Nhật Bản với khả năng phân biệt các vật trong khoảng cách 1m nên không thể so bì với Mỹ với khả năng phân biệt chỉ là 450mm, do đó trong một thời gian dài, khả năng trinh sát thu thập thông tin tình báo của các vệ tinh trinh sát Nhật Bản là không tốt. Ví dụ như vụ đánh mìn công trình thủy lợi lớn trên bán đảo Triều Tiên năm 2005, các vệ tinh trinh sát của Nhật Bản kém hiệu quả.

Khởi động kế hoạch nghiên cứu, chế tạo

Hiện Nhật Bản dự định vào đầu năm 2007 sẽ phóng lên quỹ đạo vệ tinh nhân tạo thứ tư với hy vọng khả năng thu thập thông tin tình báo của hệ thống vệ tinh trinh sát sẽ được nâng cao, tăng số lần chụp ảnh tại bất cứ một địa điểm nào trên thế giới từ hai ngày một lần lên một ngày một lần và cứ cách 5-6 giờ, tiến hành quan trắc khu vực xung quanh Nhật Bản một lần. Tuy nhiên, để hoàn toàn không phải phụ thuộc vào tin tình báo do Mỹ cung cấp thì vệ tinh thế hệ thứ tư này vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu. Nếu Nhật Bản muốn nghiên cứu, chế tạo vệ tinh trinh sát với tính năng cao hơn để dùng trong lĩnh vực quân sự thì vẫn phải vượt qua lệnh cấm tiến hành các hoạt động quân sự ngoài không gian. Do đó, Chính phủ Nhật Bản đang hết sức thúc giục Quốc hội Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm này để nghiên cứu chế tạo thế hệ vệ tinh trinh sát thứ ba, thứ tư.

Theo báo chí Nhật Bản, một khi Luật không gian được nới lỏng, Trạm tình báo vệ tinh do Nội các quản lý sau này có thể do Cục Phòng vệ (hiện đã nâng cấp lên thành Bộ Quốc phòng) trực tiếp chỉ đạo. Hệ thống vệ tinh trinh sát sau khi xây dựng xong sẽ có bốn trạm mặt đất thường xuyên giữ liên lạc với nhau, trạm trung tâm sẽ được đặt ở Tokyo với khoảng 200 đến 250 chuyên gia ngày đêm làm việc.

Các chuyên gia cho biết, khả năng phân biệt sự vật của thế hệ vệ tinh trinh sát thứ ba Nhật Bản đang nghiên cứu là 500mm và đã có thể so sánh với các vệ tinh hiện đang làm nhiệm vụ của Mỹ. Thế hệ vệ tinh trinh sát thứ tư tiên tiến hơn và có thể dùng những mỹ từ như “gián điệp siêu cấp châu Á” để hình dung về nó. Với những ưu điểm như vật liệu nhẹ hơn, trọng lượng giảm xuống chỉ còn 1,2 tấn, hiệu suất pin mặt trời cao hơn... các tính năng của vệ tinh trinh sát thế hệ thứ tư đều rất ưu việt, đặc biệt là độ nét của các tấm hình, khả năng phân biệt vật thể dưới 500mm. Nó có thể phân biệt được các máy bay chiến đấu đậu trong sân bay có mang tên lửa hay không, xe cộ ra vào các căn cứ quân sự thuộc chủng loại nào..., thậm chí so với các vệ tinh hiện nay của Mỹ thì độ chính xác còn vượt trội hơn. Ngoài ra, các vệ tinh thế hệ thứ ba, thứ tư với trọng lượng giảm sẽ có tốc độ cơ động cao hơn, khả năng sử dụng linh hoạt hơn, chỉ cần bay ngang qua bầu trời Triều Tiên một lần là có thể hoàn thành công việc chụp hình toàn cảnh không bỏ sót một hiện tượng khác lạ nào.

Vệ tinh trinh sát công nghệ cao là biểu tượng thực lực quân sự của một quốc gia. Những năm gần đây, do các sự cố và thất bại trong những lần chinh phục vũ trụ, Chính phủ Nhật Bản cắt giảm đầu tư về nghiên cứu kỹ thuật vũ trụ nhưng vẫn không ngừng tăng cường đầu tư phát triển vệ tinh trinh sát cũng đủ thấy tầm quan trọng của nó. Nhật Bản đã đầu tư đến 444 tỉ yên (tương đương 3,85 tỉ USD) cho việc phóng và duy trì sự vận hành của các vệ tinh trinh sát. Hiện nay, Nhật Bản là quốc gia sở hữu vệ tinh trinh sát chỉ sau một số nước như Mỹ, Nga, Israel, Pháp, Anh... và là nước sở hữu vệ tinh chụp hình bằng radar quang học chỉ sau Mỹ và Nga. Với kế hoạch phát triển vệ tinh trinh sát thế hệ thứ ba, thứ tư, Nhật Bản bộc lộ rõ tham vọng chiếm lĩnh đỉnh cao không gian và ý đồ trở thành cường quốc tình báo.


(Theo ANTG)
baomoi