PDA

View Full Version : Giống ngựa Dosanko ở Hokkaido, Nhật Bản



Kasumi
12-05-2012, 11:57 PM
Hokkaido là hòn đảo lớn thứ hai của đảo quốc Nhật Bản, là nơi có môi trường trong lành và nổi tiếng với những cánh đồng hoa bạt ngàn. Nhiều người cho rằng: ngoạn cảnh trên lưng ngựa là cách thú vị nhất để cảm nhận nét đẹp của Hokkaido. Đây cũng là quê hương của những chú ngựa giống Dosanko từ lâu đã nổi tiếng khỏe khoắn, luôn sẵn sàng đưa mọi người vượt qua những địa hình hiểm trở.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2010/11/ngua.jpg (http://thvl.vn/wp-content/uploads/2010/11/ngua.jpg)
Ngựa Dosanko cũng như những giống ngựa thông thường nhưng có thân dài, chân ngắn, to khỏe, chúng có thể đi lại trên nhiều loại địa hình khác nhau từ núi đá đến các vùng đồng bằng. Ảnh: Internet


Đảo Hokkaido nằm ở phía bắc Nhật Bản, chiếm 1/5 diện tích đất đai trồng trọt của nước này và được biển cả bao quanh. Quang cảnh trên đảo rất xinh đẹp. Để cảm nhận nét đẹp tự nhiên ở Hokkaido du khách thường đến câu lạc bộ những người yêu ngựa Hokodate. Ở đây họ sẽ được cưỡi những con ngựa Dosanko, giống ngựa bản địa có từ rất lâu đời của Nhật Bản.


http://farm4.staticflickr.com/3045/2720578837_2f498361ac_z.jpg (http://farm4.staticflickr.com/3045/2720578837_2f498361ac_z.jpg)

Chúng đã đóng góp rất lớn trong việc phát triển ngành nông nghiệp ở Hokkaido. Ngựa Dosanko cũng như những giống ngựa thông thường nhưng có thân dài, chân ngắn, to khỏe, chúng có thể đi lại trên nhiều loại địa hình khác nhau từ núi đá đến các vùng đồng bằng. Ngựa Dosanko có thể mang vật nặng khoảng 200kg trên lưng. Người chưa từng cưỡi ngựa cũng có thể cưỡi được ngựa Dosanko và cảm nhận được thú vui khi cưỡi vì chúng rất ít lắc lư thân mình khi di chuyển.


http://3.bp.blogspot.com/_2jujDOgMP7E/S_IDM4Ez_8I/AAAAAAAAAks/Xm25Tq6F8Uc/s1600/6.jpg (http://3.bp.blogspot.com/_2jujDOgMP7E/S_IDM4Ez_8I/AAAAAAAAAks/Xm25Tq6F8Uc/s1600/6.jpg)

Bà Sachiko Souma, thành viên câu lạc bộ những người yêu ngựa Hokodate cho biết: "Cưỡi ngựa Dosanko rất an toàn dù là đi trên núi. Người chưa từng cưỡi ngựa hay người khuyết tật cũng có thể an tâm cưỡi ngựa dosanko. Du khách không cần học qua lớp huấn luyện nào cũng có thể cưỡi ngựa một cách thoải mái và cảm nhận được thú vui cưỡi ngựa trên núi. Đây là lần đầu tiên tôi cưỡi ngựa nhưng đã dám cho ngựa chạy nhanh, tôi cảm thấy rất an toàn. Ngồi trên lưng ngựa tôi có thể cảm nhận được màu xanh của núi rừng thật tuyệt".


http://www.osakacity.org/images/054.jpg (http://www.osakacity.org/images/054.jpg)

Khi cưỡi ngựa ngắm cảnh Hokkaido du khách sẽ có nhiều cảm nhận khác nhau. Bốn mùa trên đảo, mỗi mùa đều có nét độc đáo của nó. Hokkaido có nhiều loài thực vật và động vật hoang dã, họ có thể cưỡi ngựa ngắm cảnh đồng bằng ở Hokkaido, cảm nhận không khí trong lành nơi đây, tạm thời quên cuộc sống bận rộn ở thành thị. Hiện nay số lượng ngựa Dosanko đã giảm nhiều, nên có nhiều hoạt động khuyến khích bảo tồn giống ngựa địa phương này. Việc cưỡi ngựa dosanko không chỉ để ngắm cảnh đẹp đặc biệt ở Hokkaido mà còn góp phần gìn giữ nét văn hóa độc đáo của vùng đất này.


Hoa Nhi
THVL


--

Xem thêm:


Tuyệt mỹ mùa đông Hokkaido (http://japanest.com/forum/showthread.php/38076)
Thung lũng hoa linh lan ở Hokkaido (http://japanest.com/forum/showthread.php/40194)
Một góc nhìn từ bảo tàng lịch sử Hokkaido (http://japanest.com/forum/showthread.php/40434)
Onneton - Ngọc lục bảo giữa Hokkaido băng giá (http://japanest.com/forum/showthread.php/41939)