PDA

View Full Version : [Kiến trúc] Trung tâm dành cho người già tại Rikuzentakata



Kasumi
20-05-2012, 04:49 AM
Kengo Kuma cùng cộng sự: Trung tâm dành cho người già tại Rikuzentakata

Một năm sau khi sóng thần phá hủy thành phố Rikuzentakata, Nhật Bản, dự án trung tâm dành cho người già tại Rikuzentakata của kiến trúc sư Kengo Kuma cùng các cộng sự tiếp tục được thực hiện. Các cộng sự của ông gồm phòng nghiên cứu Kuma của đại học Tokyo, tình nguyện viên người Italia tại Tohoku, Đại sứ quán Italia tại Nhật Bản và thị trấn Sant’egidio.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/rik01.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/rik02.jpg

Dự án được đặt hàng cho những người già trong thành phố, một trung tâm giao tiếp cộng đồng mới. Phần mái che lấy ý tưởng từ chiếc lá sen, một loài thực vật sống trên mặt nước, biểu tượng của sự liên hệ tinh tế giữa cuộc sống và thiên nhiên. Vật liệu và những phần liên quan được sắp xếp theo quy luật để thực hiện ý đồ kiến trúc, cấu trúc nằm trên một đồi cây nhỏ và được hình thành bằng gỗ địa phương, vùng Kasennuma, những vùng đất khác đã bị ảnh hưởng từ thảm họa. Những thợ mộc địa phương sẽ xây dựng công trình rộng 220m2.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/rik07.jpg

Dự án sẽ là một không gian công cộng với giá trị văn hóa – xã hội cho người dân địa phương, là tiêu biểu của sự nỗ lực trong việc cố gắng phục hồi lại sự cam kết giữa con người và môi trường tự nhiên, sự kết hợp lại giữa yếu tố vật chất và tinh thần nhằm tiếp thêm năng lượng cho nguời dân và cổ vũ họ tìm thấy niềm vui sống.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/rik03.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/rik04.jpg


Thông tin dự án:


Vị trí: Rikuzentakata, Iwate
Công năng: khu công cộng
Diện tích : 1000m2
Tổng diện tích sàn: 220m2
Số vùng chức năng: 1
Cấu tạo: khung gỗ
Ý tưởng và thực hiện đồ án: Kengo Kuma cùng đồng nghiệp: Jun Shibata, Kazuyo Nishida, Hiroaki Saito
Đại học tokyo, phòng nghiên cứu Kengo Kuma: Matteo belfiore, salvator-john a. liotta
Cơ quan tổ chức: Comunità Sant’egidio, Italians for Tohoku
Xác nhận: Đại sứ quán Italia tại Nhật Bản
Kỹ sư kết cấu: Jun Sato




http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/rik05.jpg


(Nguồn: Kienviet - Dịch từ Designboom)


Xem các bài viết về kiến trúc Nhật Bản tại ĐÂY (http://japanest.com/forum/showthread.php/919-SO-DO-BOX-Update-25032012?p=74142&viewfull=1#post74142)