PDA

View Full Version : Bùi Phi Anh, một chàng trai ham học hỏi sống cống hiến, đang vật lộn với căn bệnh viêm não, mất trí nhớ tạm thời quái ác.



snowdog
29-05-2012, 12:23 AM
Bạn Bùi Phi Anh, hiện đang là sinh viên đại học Tohoku, là 1 chàng trai ham học hỏi với phương châm sống cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Mặc dù phải chịu nhiều tổn thất do đợt thảm họa động đất sóng thần ngày 11/3/2011 vừa qua, Phi Anh vẫn cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập và chàng thanh niên sinh năm 1987 này hiện đang là 1 thành viên tiêu biểu trong ban điều hành chi hội VYSA Sendai. Những tưởng sau đợt thiên tai kinh hoàng đó Phi Anh có thể tiếp tục chuyên tâm học hành và hoạt động xã hội, thì đột nhiên căn bệnh viêm não quái ác đã ập đến làm dở dang bao nhiêu dự định và kế hoạch lâu nay của chàng thanh niên này.

http://upanh.ssc.im/images/55528367_1433213114585_13.jpg (http://upanh.ssc.im/view.php?filename=55528367_1433213114585_13.jpg)
Đầu tháng 4/2012, Phi Anh bị co giật thường xuyên, bất tỉnh, mất khả năng nhận thức, phải nhập viện để bác sĩ theo dõi và điều trị. Sau đó bệnh tình đã có chuyển biến khá hơn, về cơ bản đã có thể sinh hoạt, nói chuyện bình thường nhưng Phi Anh lại bị mất những kí ức ngắn hạn (short-term memory loss or Anterograde amnesia). Cụ thể Phi Anh vẫn có khả năng tiếp nhận thông tin mới nhưng nhanh chóng quên những chuyện vừa nói và hỏi lại ngay sau khoảng 5~10 phút.

Bác sĩ chẩn đoán Phi Anh đã gặp phải bệnh viêm não (脳炎 / Encephalitis) thể thứ phát, 1 loại bệnh hiếm gặp với tỉ lệ tử vong cao nếu không điều trị kịp thời và tỉ lệ để lại di chứng là rất lớn. Kết quả chụp CT và MRI cho thấy, khu vực hồi hải mã (海馬 / Hippocampus) của não có vai trò xử lý trí nhớ ngắn hạn đã bị tổn thương, không thể hồi phục được hoặc rất khó hồi phục.

Qua quá trình điều trị hơn 1 tháng, hiện tại bác sĩ nhận định hệ miễn dịch của Phi Anh đã không còn phản ứng với não bộ, do đó có thể chuyển hướng sang điều trị phục hồi. Quá trình phục hồi chức năng cho não nếu được tiến hành bằng tiếng mẹ đẻ, cùng với sự trợ giúp của gia đình và bạn bè sẽ thích hợp hơn cho Phi Anh. Do đó, sau khi bàn bạc giữa bệnh viện, gia đình và nhà trường, dự kiến giữa tháng 6 Phi Anh sẽ được đưa về Việt Nam tiếp tục chữa trị và phục hồi.

Bác sĩ cũng không thể nói trước về quá trình phục hồi, vì nó phụ thuộc vào mức độ tổn thương trong não, khả năng tự hồi phục của cơ thể Phi Anh và phải hạn chế các hoạt động mang tính rủi ro cao như lái xe, lao động tay chân, nấu ăn…

Nếu việc hồi phục diễn ra tốt đẹp, Phi Anh có thể sẽ tự lo được các sinh hoạt trong cuộc sống sau này, nhưng hiện nay Phi Anh vẫn phải liên tục sử dụng thuốc để duy trì hoạt động của não trong thời gian dài, có thể là suốt đời.

Trong thời gian chữa trị tại Nhật, rất may mắn Phi Anh được miễn viện phí nhờ chính sách hỗ trợ khu vực bị thiên tai nhưng gia đình vẫn phải tốn kém chi phí ăn ở cho 2 bố con Phi Anh, sắp tới sẽ là tiền vé máy bay diện đặc biệt để đưa cả hai bố con về Việt Nam (dự kiến khoảng 1 triệu yên) và chi phí chữa trị dài hạn ở Việt Nam

Những tốn kém trong thời gian sắp tới là một con số không nhỏ, đặc biệt với điều kiện kinh tế không được khá giả của gia đình Phi Anh.

———————————————— —————————————

Với mong muốn ủng hộ, động viên Phi Anh và gia đình thêm niềm tin và hi vọng để vượt qua giai đoạn khó khăn sắp tới, QTLV rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự đóng góp từ thiện xin gửi về tài khoản của QTLV bên dưới và đồng thời tự cập nhật thông tin quyên góp tại đây:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGhhLVZhLUstbnI3WS02dV9HTlhLVFE6M Q



(Trường hợp chuyển khoản quyên góp tại Nhật)

Tài khoản bưu điện

Số tài khoản: 10120-2239111 Tên chủ tài khoản: Bizajizenkikin

(普通口座: 10120-2239111 名前: ビザジゼンキキン)



Tài khoản ngân hàng bưu điện

Số chi nhánh: 018 Tài khoản: 0223911 Tên chủ tài khoản: Bizajizenkikin

(ゆうちょ銀行 店名: 0一八 (読み: ゼロイチハチ)店番: 018

普通口座: 0223911 名前: ビザジゼンキキン)



QTLV sẽ có trách nhiệm cập nhật thông tin đóng góp thường xuyên và chuyển số tiền quyên góp đến tận tay gia đình Phi Anh.
===================================
Bạn Bùi Phi Anh là một mem của forum mình, là người đã viết "Nhật Ký Sendai" trong suốt thời điểm sóng thần.
Đây là nick bạn ý trong JPN:http://japanest.com/forum/member.php/46674-Kiyoko
Hiện bạn Anh sức khỏe không được tốt. Mình viết tin này thứ nhất mong mọi người chia sẻ, cầu chúc bạn ấy sớm hồi phục. Thứ hai bạn nào có điều kiện hơn thì giúp đỡ bạn Anh ít nhiều, âu cũng là tấm lòng.
Cám ơn các bạn.
Link trực tiếp bên VYSA, minna sang đó xem tình hình và trao đổi chi tiết nhé:
http://www.vysajp.org/news/vysa-kanto/hoat-dong-tu-thien/bui-phi-anh-m%E1%BB%99t-chang-trai-ham-h%E1%BB%8Dc-h%E1%BB%8Fi-s%E1%BB%91ng-c%E1%BB%91ng-hi%E1%BA%BFn-dang-v%E1%BA%ADt-l%E1%BB%99n-v%E1%BB%9Bi-can-b%E1%BB%87nh-viem-nao-m%E1%BA%A5t-tri-nh%E1%BB%9B/

Hei
29-05-2012, 01:41 PM
Đọc qua thì ko thấy nói rõ bạn Phi Anh ở HCM hay HN (chắc ở HN).

JPN-ers mình ai có điều kiện thì giúp bạn 1 chút :) Nếu Phi Anh ở HN thì có gì Hei chuyển cho snowdog nhé :) dạng để nhiều JPN-ers gom lại một lần rồi chuyển với danh nghĩa là JPN cho tiện.

P/S: nhìn hơi giống ông fri13 :D cũng sinh 87 như mình.

snowdog
29-05-2012, 03:23 PM
Mình mới update FB bạn Anh. Mọi người sang "nhà" động viên bạn ý nhé. Nếu có điều kiện JPNers miền Bắc mua ít hoa quả sang thăm bạn. Bạn Sa đang hỏi địa chỉ nhà bạn ý ạ.

Hei
29-05-2012, 03:29 PM
vậy nếu ck ra thì hei sẽ chuyển vào tk sd hay là cho sa ?

snowdog
29-05-2012, 03:35 PM
Cuối tháng 6 bạn Anh sẽ về nhà. Lúc đó mọi người ai có điều kiện mình tổ chức thăm bạn nhé. Vụ TK cả sd lẫn Sa đều ko chuyển được. Chiều nay sd sẽ hỏi một số mem nhà mình, cũng nhanh thôi :D

myfriend0210
17-06-2012, 07:35 PM
god bless for u,mong rằng bạn sớm khỏe mạnh,mọi người ủng hộ bạn

Onion Club
17-06-2012, 09:03 PM
Mình ko có nhiều nhưng mình đang ở AUS =(~ bạn nào ở VN có dùng paypal thì giúp mình với =(

bé sa
18-06-2012, 07:00 PM
Cảm ơn mọi người nhiều. Anh PA đã phục hồi được nhiều, gần như hoàn toàn. Hôm nay đã chính thức ra viện. Hiện a PA đang chuẩn bị trở về VN. Báo tin để mọi người bớt lo lắng ^^

Onion Club
18-06-2012, 07:20 PM
Cảm ơn mọi người nhiều. Anh PA đã phục hồi được nhiều, gần như hoàn toàn. Hôm nay đã chính thức ra viện. Hiện a PA đang chuẩn bị trở về VN. Báo tin để mọi người bớt lo lắng ^^

yokatta:52-stretch:

snowdog
13-11-2012, 04:25 PM
Tình hình sức khỏe bạn Phi Anh ổn rồi nhé mn. Bạn rất vui tính và lạc quan về tương lai, sắp tới ai có nhu cầu chia vui thì ta cùng hành quân đi thăm bạn ý nhé. Nhà bạn ý ở Phương Mai :D

Hei
13-11-2012, 04:26 PM
:) vậy là mừng rồi.

snowdog
13-11-2012, 04:47 PM
Câu nói bất hủ của ông ý: Bưởi em ngon thế :27-lol:

Hei
13-11-2012, 04:50 PM
Câu nói bất hủ của ông ý: Bưởi em ngon thế :27-lol:

=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) muốn đi thăm bạn đó ghê, bằng hei.

snowdog
13-11-2012, 04:52 PM
Đẹp zai 1m85 đó :))

Hei
13-11-2012, 04:54 PM
:27-lol: ganh tỵ quá, mình muốn đẹp zai như thế.