PDA

View Full Version : Nghệ thuật làm đẹp của các dân tộc trên thế giới



Taichi
21-02-2007, 09:36 AM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/16/2007/02/11-2/nhatT.jpg
Ngày xưa, phụ nữ Nhật thường thích bôi phấn trắng lên mặt
để tạo thành một mặt nạ 3 màu
Ngày Tết tìm hiểu nghệ thuật làm đẹp của các dân tộc trên thế giới. Trên khắp các châu lục, phụ nữ luôn luôn tìm một chất liệu gì đó trong thiên nhiên để làm tăng sức quyến rũ, họ có cả nghìn lẻ một cách làm đẹp khác nhau.

Màu trắng của hoa lê

Phụ nữ Nhật theo truyền thống không thích sức dầu thơm như phụ nữ Ấn Độ hay Ả Rập. Nhưng điều diệu là phụ nữ Nhật có nghệ thuật tắm nước nóng thư giãn cơ thể nhằm làm tăng vẻ đẹp cho cơ thể.

Phương pháp massage Shiatsu ở Nhật là một nghệ thuật độc đáo giúp tăng lực và chống các nếp nhăn trên mặt. Họ dùng những viên đá cuội nhân tạo sủi bọt trong nước nóng và những loại thảo dược có khả năng giúp thư giãn.Ở Nhật người ta rất ghét màu da bị rám nắng. Đa số phụ nữ thích có sắc mặt màu xanh nhạt như da của trái lê.

Ngày xưa, các phu nhân, công chúa trong triều đình cũng như các geisha hoặc các nghệ sĩ nhà hát kịch đều thích bôi phấn trắng lên mặt để tạo thành một mặt nạ 3 màu dựa trên màu trắng của khuôn mặt và cổ.

Trong khi màu hồng được dùng để tô lên má và môi, màu đen tô lên cặp lông mày. Vào thế kỷ thứ XVII, để làm nổi bật màu trắng xanh của làn da, phụ nữ Nhật còn sơn màu đen cho cả bộ răng. Phong tục làm đẹp bằng cách nhuộm răng đen còn có thể thấy ở các nước khác như Việt Nam, Ceylan, Birmanie, Tân Guinee...

Làm mê hồn bằng cặp mắt to

Trong thế giới của người Ả Rập, nơi từng có tiếng là vùng đất huyền bí và hấp dẫn về sắc đẹp thì cặp mắt là trung tâm của sự quyến rũ, là gương soi của tâm hồn, hoặc là mục tiêu của sự đỏm dáng vô tận.

Cleopatre nhờ biết trang điểm đã quyến rũ được Cesar và làm mê mẩn Antoni. Chính nhờ một loại bột phấn tạo sự u tối cho cặp mắt truyền lại từ Cleopatre mà ngày nay các phụ nữ phương Đông không hề xem thường việc tạo nét quyến rũ cho cặp mắt.

Loại phấn này có thể mua ở chợ Ả Rập, nó chỉ là một cục đá màu xám và sáng lóng lánh thường được gọi là phấn Antimon, chỉ có những phụ nữ cao tuổi mới nắm được bí quyết chế tạo loại phấn này. Tại Maroc, Antimon được nghiền mịn với nước hoa hồng và trộn với bột đậu tằm, bột quả hạnh nhân, bột chanh và bột san hô.

Viền đăng ten bằng cây lá móng

Muốn làm cho vẻ đẹp tăng lên tới mức hoàn hảo thì người phụ nữ phương Đông còn phải vẽ thêm các hình xăm khắp người. Họ trang trí cổ chân và lòng bàn tay với bột nhão của cây lá móng.

Nghệ nhân có thể vẽ lên da những đường cong. Uốn lượn bằng các nét vẽ tinh tế với màu son đỏ, nó có thể giữ hình ảnh được 10 - 15 ngày. Theo truyền thống các phụ nữ trẻ thường trang trí bằng cách này trước ngày lên xe hoa để nói lên sự sung mãn và mong ước một cuộc hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn.

Màu sắc trong trang điểm

Trên các hòn đảo ở Polunesie, những phụ nữ Tahiti thường làm cho du khách sững sờ khi họ đi núng nính trong chiếc quần parero (xà lỏn tahiti) và làn da mát rượi, đen bóng và tỏa hương thơm.

Tại Ấn Độ phụ nữ có những cách thức làm đỏm độc đáo. Họ bôi lên thân và tóc đủ loại dầu thơm, có thể là loại kem chiết xuất từ cây đàn hương, dầu hoa hồng, hoặc họ sử dụng các loại xà bông được chế từ các cây cỏ có hương thơm.

Họ rất thích sơn móng tay, móng chân bằng màu đỏ. Và dĩ nhiên, không bao giờ bỏ sót những cái chấm bindi nhiều màu sắc làm bằng dạ phớt dán lên trán trông giống như nốt ruồi của các nàng tiểu thư thế kỷ thứ XVIII.

Về nguồn gốc, các bindi này đều mang những ý nghĩa riêng: màu đỏ nói về sự may mắn được mang duy nhất sau ngày cưới. Ngày nay, những bindi này trở thành những nghệ thuật quyến rũ mới với nhiều mày sắc khác nhau được cô gái Ấn Độ chọn lựa cho thích nghi với từng hoàn cảnh.

@ttol

ZenG
26-05-2007, 04:08 PM
mỗi quốc gia có vn78 hóa khác nhau, cách làm đẹp cũng khác nhau nhiều nữa nhưng kêu mình bắc trước thì.....