PDA

View Full Version : Đền Entsuin - Tohoku



Kasumi
11-06-2012, 11:15 AM
Đền Entsuin được xây dựng bên cạnh đền thờ Matsushima vào năm 1646, là đền thờ quan trọng nhất của đền Zuiganji. Tại đây có một lăng mộ của nhà Mitsumune, con trai của Terumune người cầm quyền phong kiến ngày xưa đã chết ở tuổi 19 và được chôn cất tại đây. Ngôi đền được xây dựng dành riêng cho Kannon, nữ thần của đạo Phật và lòng thương xót.


https://lh6.googleusercontent.com/-YLVUHddIcdQ/T9B0LeHIYrI/AAAAAAAAE8E/CDoYGFeIdDs/s575/5108_01.jpg
Sảnh chính của đền Entsuin

Vào tới sân đền là nơi có lăng mộ. Nội thất bên trong lăng mộ được trang trí bằng vàng lá và có những bức tranh được trang trí công phu, trong đó có trang trí những các biểu tượng những hình trái tim giống như biểu tượng ở các lá bài phương Tây, có biểu tượng hình kim cương, hình thánh giá và hình ảnh cổ nhất là hình một bông hồng. Các biểu tượng này đã được đưa vào thiết kế, như một tổ chức quan trọng của Kitô giáo và phương Tây.


https://lh6.googleusercontent.com/-FhtSsxXu874/T9B0Lefs0mI/AAAAAAAAE74/04tChcWtaSs/s575/5108_04b.jpg
Lăng mộ nhà Mitsumune

Ở gần sảnh chính có hai khu vườn, khu vườn rêu đầu tiên là khu vườn mang phong cách Nhật Bản, trong khu vườn có vườn cây và hồ nước có hình trái tim. Còn khu vườn thứ hai thì lại mang một phong cách phương Tây, khu vườn này một phần bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh bên trong lăng mộ. Ngoài ra, còn có khu vườn đá rêu ở gần lối vào đền Entsuin, còn phía sau sân đền thì có một rừng tùng.


https://lh4.googleusercontent.com/-SqYY2TR9F-E/T9B0MH1HuII/AAAAAAAAE78/BD_PmWOWuKQ/s286/5108_03.jpg
Vườn đá rêu mang phong cách Nhật Bản

https://lh6.googleusercontent.com/-evI26CTdgvk/T9B0MaVM0cI/AAAAAAAAE8A/tcqcMTtSwQ0/s286/5108_05.jpg
Vườn đá mang phong cách Châu Âu

Giờ mở của và lệ phí

Giờ mở cửa: 8:30-17:00 (từ tháng 4 đến tháng 11)


9:00 để 16:00 (Tháng 13 đến tháng 3)
Phí vào cửa: 300 yên.


Theo nama.edu