PDA

View Full Version : Aogashima - Hòn đảo nhiệt đới



Kasumi
11-06-2012, 11:36 AM
Đảo Aogashima là một hòn đảo núi lửa nhiệt đới còn có tên gọi khác là “đảo màu xanh” nằm ở vùng biển Phillipine. Cách thủ đô đất nước Nhật Bản hơn 200 dặm. Tuy vậy đảo Aogashima vẫn được quản lí bởi chính quyền thành phố Tokyo.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/nuilua2-f0b25.jpg

Đảo Aogashima là một hòn đảo tuyệt đẹp nhưng trong thực tế hòn đảo có rất ít người ở và thường được gọi là quần đảo Izu. Bạn có thể tưởng tượng, đảo Aogashima là nơi có ít dân số nhất trên thế giới. Tính đến năm nay, chỉ có khoảng 200 người sống trên đảo Aogashima. Hòn đảo này chỉ có một bưu điện và một trường học.

Đảo Aogashima cũng nằm trong phạm vi ranh giới của Vườn quốc gia Fuji-Hakone-Izu. Và Aogashima có chiều rông khoảng 2,5 km và chiều dài khoảng 3,5 km, được hình thành bởi những tàn tích do núi lửa phun trào. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết lần phun trào cuối cùng của Aogashima là trong khoảng 4 năm từ năm 1781 đến năm 1785.

Có hai cách vào và ra khỏi đảo là bằng trực thăng hoặc bằng thuyền. Tại đây chỉ có một bến cảng nhỏ nơi có rất ít tàu thuyền neo đậu. Bởi vì đảo Aogashima rất xa thành phố và gần như bị cô lập, đôi khi rất khó khăn để tìm được một chiếc thuyền để ra khỏi đảo.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/nuilua1-f0b25.jpg


Theo nama.edu