Kasumi
13-06-2012, 03:43 PM
Ban lãnh đạo công ty điện lực Tokyo (TEPCO), cơ quan sở hữu nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, cùng một số quan chức chính phủ bị 1.324 người dân tỉnh Fukushima đệ đơn kiện đòi bỏ tù vào đầu tuần này.
Trong đơn kiện gửi đến văn phòng công tố Fukushima, người dân chỉ đích danh tên chủ tịch TEPCO Tsunehisa Katsumata, cựu chủ tịch Masataka Shimizu và 31 người khác phải chịu trách nhiệm khi thảm hoạt hạt nhân xảy ra sau thiên tai kép ngày 11.3 và việc người dân Fukushima bị nhiễm xa. “Thảm hoạt hạt nhân Fukushima là tội ác lớn nhất của một tập đoàn trong lịch sử Nhật Bản và đã gây ra thiệt hại đáng kể cho cuộc sống, sức khỏe và tải sản người dân Fukushima cũng như toàn bộ nước Nhật”, đơn kiện viết.
Nội dung đơn kiện gồm hai phần chính. Đầu tiên, người dân cáo buộc các quan chức đã không có động thái phòng ngừa nào cho thảm họa này bất chấp nhiều trận động đất đã xảy ra và các cảnh báo về sóng thần ở Fukushima. Người dân cũng khẳng định chính sự chậm trễ trong việc công bố dữ liệu phóng xạ từ Hệ thống dự báo khẩn cấp thông tin môi trường đã đẩy rủi ro nhiễm xạ của cộng đồng cao thêm.
Theo báo Japan Times, 32% cư dân từng sinh sống quanh nhà máy điện Fukushima số 1 sẽ không thể trở về nhà trước năm 2016.
Phát ngôn viên TEPCO cho biết công ty vẫn chưa nhận được đơn kiện nền không bình luận về vụ việc.
Ngày 11.6, Ủy ban an toàn hạt nhân tỉnh Fukui đã thông qua việc tái khởi động hai nhà máy điện hạt nhân ở thành phố Ohi theo đề nghị của thủ tướng Yoshihiko Noda. Ông Noda cho rằng cần phải đưa vào hoạt động lại hai nhà máy điện hạt nhân ở Ohi để ngăn chặn tình trạng thiếu điện nghiêm trọng sẽ xảy ra ở nước Nhật trong mùa hè này, mà tỉnh Fukui được dự báo là khu vực ảnh hưởng nặng nhất. Hai nhà máy ở tỉnh Fukui là hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong số hơn 50 nhà máy của Nhật được khởi động lại.
C.TOÀN (BBC, JT)
SGTT.VN
Trong đơn kiện gửi đến văn phòng công tố Fukushima, người dân chỉ đích danh tên chủ tịch TEPCO Tsunehisa Katsumata, cựu chủ tịch Masataka Shimizu và 31 người khác phải chịu trách nhiệm khi thảm hoạt hạt nhân xảy ra sau thiên tai kép ngày 11.3 và việc người dân Fukushima bị nhiễm xa. “Thảm hoạt hạt nhân Fukushima là tội ác lớn nhất của một tập đoàn trong lịch sử Nhật Bản và đã gây ra thiệt hại đáng kể cho cuộc sống, sức khỏe và tải sản người dân Fukushima cũng như toàn bộ nước Nhật”, đơn kiện viết.
Nội dung đơn kiện gồm hai phần chính. Đầu tiên, người dân cáo buộc các quan chức đã không có động thái phòng ngừa nào cho thảm họa này bất chấp nhiều trận động đất đã xảy ra và các cảnh báo về sóng thần ở Fukushima. Người dân cũng khẳng định chính sự chậm trễ trong việc công bố dữ liệu phóng xạ từ Hệ thống dự báo khẩn cấp thông tin môi trường đã đẩy rủi ro nhiễm xạ của cộng đồng cao thêm.
Theo báo Japan Times, 32% cư dân từng sinh sống quanh nhà máy điện Fukushima số 1 sẽ không thể trở về nhà trước năm 2016.
Phát ngôn viên TEPCO cho biết công ty vẫn chưa nhận được đơn kiện nền không bình luận về vụ việc.
Ngày 11.6, Ủy ban an toàn hạt nhân tỉnh Fukui đã thông qua việc tái khởi động hai nhà máy điện hạt nhân ở thành phố Ohi theo đề nghị của thủ tướng Yoshihiko Noda. Ông Noda cho rằng cần phải đưa vào hoạt động lại hai nhà máy điện hạt nhân ở Ohi để ngăn chặn tình trạng thiếu điện nghiêm trọng sẽ xảy ra ở nước Nhật trong mùa hè này, mà tỉnh Fukui được dự báo là khu vực ảnh hưởng nặng nhất. Hai nhà máy ở tỉnh Fukui là hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong số hơn 50 nhà máy của Nhật được khởi động lại.
C.TOÀN (BBC, JT)
SGTT.VN