PDA

View Full Version : [18.06.2012] Nhật Bản chào đón thế hệ “nông dân rô bốt”



Kasumi
20-06-2012, 09:23 AM
Dự kiến đến cuối năm nay, thế hệ “nông dân rô bốt” đầu tiên sẽ được triển khai rộng rãi trên những cánh đồng của Nhật Bản - nơi từng bị tàn phá nặng nề do trận động đất hồi tháng 3.2011.

Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, những máy cày không người lái sẽ thay sức người đảm nhận công việc cày cuốc trên đồng ruộng và các loại thuốc trừ sâu sẽ được thay thế bằng các bóng đèn LED để giữ cho gạo, lúa mỳ, đậu nành, hoa quả và rau củ không bị sâu bệnh tàn phá cho tới khi rô bốt thu hoạch và đóng hộp những sản phẩm này.


http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/baogiay2/145_12_robot.jpg
Rô bốt thu hoạch trái cây ở một trang trại của Nhật Bản.

Khí carbon dioxide mà những chiếc máy tạo ra sẽ được thu hồi để phục vụ cây cối trên đồng, nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của chúng và giảm mức độ phụ thuộc vào phân bón hóa học. Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cũng dự kiến sẽ lập một trang trại mà trong đó máy móc sẽ thực hiện mọi khâu trong quá trình trồng trọt. Trang trại sẽ mọc lên giữa vùng đất có diện tích 250ha từng bị sóng thần tàn phá tại tỉnh Miyagi. Trang trại được thử nghiệm vào cuối năm nay và chính phủ sẽ chi 52 triệu USD cho hoạt động trong 6 năm tới.

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản sẽ mời một số công ty công nghệ cao như Panasonic, Fujitsu, Hitachi, Sharp... tham gia dự án. Tổng đầu tư cho dự án, từ cả chính phủ lẫn tư nhân, có thể lên tới 10 tỷ yen (130 triệu USD). Hoạt động trồng trọt trên trang trại thử nghiệm sẽ bắt đầu sau khi các cỗ máy khử hết muối trong đất. Những công ty nông nghiệp tại tỉnh Miyagi sẽ được thuê để quản lý trang trại. Sau khi quá trình thử nghiệm 6 năm kết thúc, chính phủ sẽ kêu gọi nông dân địa phương góp đất vào các công ty nông nghiệp để cùng canh tác.

Mục đích của việc phát triển rô bốt trang trại không chỉ giúp nông dân ở các vùng thiệt hại phục hồi năng suất lao động mà còn giúp tăng sản lượng nông nghiệp.

Trận sóng thần gây ngập lụt tỉnh Miyagi khiến đất đai nơi đây bị ô nhiễm nặng. Khi nước biển rút, một lượng lớn muối và dầu thô đã lưu lại trên các cánh đồng, kết hợp với những vụ rò rỉ phóng xạ hạt nhân làm ảnh hưởng nghiêm trọng 24.000ha đất đai, vốn là vùng đất màu mỡ phục vụ nền nông nghiệp của Nhật Bản. Ngành nông nghiệp Nhật Bản hiện cũng đang nỗ lực phục hồi sau khi 59.000ha đất nông nghiệp trù phú bị tàn phá nặng nề trong đợt động đất, sóng thần năm ngoái.


Hạ Anh (tổng hợp)
(Dân Việt)