PDA

View Full Version : [23.06.2012] Giải Kyoto Prize trị giá 1,8 triệu USD được chia ba



Kasumi
24-06-2012, 02:44 PM
Một khoa học gia máy tính người Mỹ, một nhà sinh vật Nhật Bản và một nhà phê bình văn học Ấn Độ ngày thứ Sáu đã được trao giải Kyoto Prize của Nhật Bản, với phần thưởng chung hơn 1,8 triệu USD.


http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=149695&at=0&ts=300&lm=634760829347670000
Giáo sư Yoshinori Osumi, một trong ba người được giải năm 2012 (Nguồn: AP)

Đơn vị trao giải này là Quỹ Inamori, do người sáng lập tập đoàn Kyocera, Kazuo Inamori, lập nên vào năm 1985 để vinh danh những cá nhân xuất sắc trong triết học, nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật.

Những người thắng giải năm 2012 sẽ nhận một bằng khen danh dự, một huy chương vàng 20 karat và phần thưởng bằng tiền trị giá 50 triệu yen (626.000 USD) trong một buổi lễ tổ chức tại cố đô Kyoto của Nhật Bản vào ngày 10-11, theo Quỹ Inamori.

Gayatri Chakravorty Spivak, 70 tuổi, một giáo sư tại Đại học Columbia, New York, Mỹ, được thừa nhận vì đã là “một nhà lý thuyết và nhà giáo dục xuất sắc nói lên tiếng nói của con người chống lại sự nô dịch của công nghệ trong một thế giới toàn cầu hóa”.

Ivan Edward Sutherland, 74 tuổi, một nhà khoa học ở Đại học Portland, Oregan, Mỹ, được trao giải vì “những thành tựu tiên phong trong phát triển các mô hình máy tính và tương tác đa diện”, theo tuyên bố của quỹ.

Yoshinori Osumi, 67 tuổi, một giáo sư tại Viện công nghệ Tokyo, được vinh danh vì “đóng góp xuất sắc” trong lĩnh vực tự thực, một tiến trình mà tế bào tự ăn chính nó.

Giải Kyoto Prize đã được trao cho 87 cá nhân và một tổ chức kể từ khi ra đời.


Trần Trọng (Vietnam+)