Kasumi
30-06-2012, 11:42 AM
Trong khi đó, giá tiêu dùng giảm khiến giới kinh tế càng thêm kì vọng vào một chương trình hỗ trợ nền kinh tế của chính phủ nước này.
http://images.dvt.vn/Images/Uploaded/Share/2012/06/29/nhat-ban.jpg
Báo cáo vừa công bố ngày hôm nay của Bộ Thương mại Nhật Bản cho biết, sản lượng công nghiệp tháng 5 của nước này đã giảm 3,1% so với tháng 4, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2011, thời điểm xảy ra thảm họa động đất sóng thần kinh hoàng tại quốc đảo này.
Sự sụt giảm sản lượng công nghiệp tại Nhật Bản đã được các chuyên gia kinh tế dự báo từ trước. Các chuyên gia kinh tế tại Bloomberg đã dự báo rằng sản lượng công nghiệp của quốc đảo Nhật Bản giảm 2,8% trong tháng vừa qua sau khi giảm nhẹ 0,2% trong tháng 4.
“Báo cáo ngày hôm nay đã khẳng định rằng nền công nghiệp đang bắt đầu vào một giai đoạn tổn thương mềm. Sự suy giảm nhu cầu tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu và châu Á đã đè nặng lên ngành công nghiệp Nhật Bản”, chuyên gia nghiên cứu Satoshi Osanai của Viện nghiên cứu Daiwa tại Tokyo cho biết.
Chính quyền Tokyo cũng xác định rằng nhu cầu tiêu dùng yếu ở châu Âu là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm sản lượng sản xuất ô tô của quốc gia này.
Sự suy giảm nhu cầu từ châu Âu kiến sản lượng xe hơi của Nhật Bản bị ảnh hưởng mạnh, giảm 11,1% trong tháng 5, mức giảm sản lượng lớn nhất kể từ trước tới giờ.
Chỉ số giá tiêu dùng, không bao gồm thực phẩm tươi sống trong tháng 5 giảm 0,1% so với cùng kì năm trước.
Một báo cáo riêng biệt khác lại chỉ ra điểm sáng hiếm hoi trong nền kinh tế Nhật Bản khi tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã giảm xuống còn 4,4% trong tháng 5.
Các lãnh đạo của Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ có một cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, từ 11 đến 12/7 để xem xét về một chương trình kích thích kinh tế cần thiết để giải quyết những vấn đề hiện nay.
Trước đó, chương trình tái thiết những khu vực bị tàn phá bởi động đất và sóng thần trị giá 20 nghìn tỷ Yên (252 tỷ USD) của chính quyền Tokyo đã hỗ trợ nền kinh tế nước này tăng mạnh trong 3 quý liên tiếp.
Tuy nhiên, tới thời điểm hiện nay, triển vọng kinh tế châu Âu đang ngày càng xấu đi khiến nhu cầu nhập khẩu từ khu vực này giảm sút rõ rệt còn đồng Yên tăng giá khiến lợi nhuận của các nhà xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề đã làm giảm đáng kể nỗ lực thúc đẩy kinh tế từ chương trình tái thiết kể trên.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế 4,7% trong quý 1 của Nhật Bản dự kiến sẽ chậm lại đáng kể, còn 2% trong quý 2 và tiếp tục giảm xuống 1,6% trong quý tiếp theo, các chuyên gia kinh tế tại Bloomberg cho hay.
Đào Linh
(DVT.vn)
http://images.dvt.vn/Images/Uploaded/Share/2012/06/29/nhat-ban.jpg
Báo cáo vừa công bố ngày hôm nay của Bộ Thương mại Nhật Bản cho biết, sản lượng công nghiệp tháng 5 của nước này đã giảm 3,1% so với tháng 4, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2011, thời điểm xảy ra thảm họa động đất sóng thần kinh hoàng tại quốc đảo này.
Sự sụt giảm sản lượng công nghiệp tại Nhật Bản đã được các chuyên gia kinh tế dự báo từ trước. Các chuyên gia kinh tế tại Bloomberg đã dự báo rằng sản lượng công nghiệp của quốc đảo Nhật Bản giảm 2,8% trong tháng vừa qua sau khi giảm nhẹ 0,2% trong tháng 4.
“Báo cáo ngày hôm nay đã khẳng định rằng nền công nghiệp đang bắt đầu vào một giai đoạn tổn thương mềm. Sự suy giảm nhu cầu tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu và châu Á đã đè nặng lên ngành công nghiệp Nhật Bản”, chuyên gia nghiên cứu Satoshi Osanai của Viện nghiên cứu Daiwa tại Tokyo cho biết.
Chính quyền Tokyo cũng xác định rằng nhu cầu tiêu dùng yếu ở châu Âu là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm sản lượng sản xuất ô tô của quốc gia này.
Sự suy giảm nhu cầu từ châu Âu kiến sản lượng xe hơi của Nhật Bản bị ảnh hưởng mạnh, giảm 11,1% trong tháng 5, mức giảm sản lượng lớn nhất kể từ trước tới giờ.
Chỉ số giá tiêu dùng, không bao gồm thực phẩm tươi sống trong tháng 5 giảm 0,1% so với cùng kì năm trước.
Một báo cáo riêng biệt khác lại chỉ ra điểm sáng hiếm hoi trong nền kinh tế Nhật Bản khi tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã giảm xuống còn 4,4% trong tháng 5.
Các lãnh đạo của Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ có một cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, từ 11 đến 12/7 để xem xét về một chương trình kích thích kinh tế cần thiết để giải quyết những vấn đề hiện nay.
Trước đó, chương trình tái thiết những khu vực bị tàn phá bởi động đất và sóng thần trị giá 20 nghìn tỷ Yên (252 tỷ USD) của chính quyền Tokyo đã hỗ trợ nền kinh tế nước này tăng mạnh trong 3 quý liên tiếp.
Tuy nhiên, tới thời điểm hiện nay, triển vọng kinh tế châu Âu đang ngày càng xấu đi khiến nhu cầu nhập khẩu từ khu vực này giảm sút rõ rệt còn đồng Yên tăng giá khiến lợi nhuận của các nhà xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề đã làm giảm đáng kể nỗ lực thúc đẩy kinh tế từ chương trình tái thiết kể trên.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế 4,7% trong quý 1 của Nhật Bản dự kiến sẽ chậm lại đáng kể, còn 2% trong quý 2 và tiếp tục giảm xuống 1,6% trong quý tiếp theo, các chuyên gia kinh tế tại Bloomberg cho hay.
Đào Linh
(DVT.vn)