Kasumi
03-07-2012, 08:45 PM
Nhật Bản và một số nước trong đó có Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc đã tiếp tục bác bỏ đề xuất nhiều năm qua của một số nước Mỹ Latinh thiết lập một khu bảo tồn cá voi tại bờ biển phía Nam Đại Tây Dương.
http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=151215&at=0&ts=300&lm=634769270281100000
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Đây được coi như một biện pháp bảo vệ mang tính tượng trưng vì hiện không có loài cá voi nào sinh sống tại vùng biển này.
Tại cuộc họp ngày 2/7 của Ủy ban Cá voi quốc tế đang diễn ra tại thủ đô Panama City của Panama, các nước tham dự đã tiến hành bỏ phiếu về đề xuất này của Argentina, Brazil, Uruguay và Nam Phi.
Đã có 38 nước bỏ phiếu ủng hộ, 21 nước phản đối và 2 nước để phiếu trắng.
Theo quy định của Ủy ban, đề xuất sẽ được thông qua nếu nhận được 75% phiếu ủng hộ của 89 nước thành viên.
Với kết quả trên, một lần nữa đề xuất về bảo vệ loài cá voi tiếp tục dậm chân tại chỗ và gây chia rẽ các kỳ họp thường niên gần đây của Ủy ban Cá voi quốc tế.
Trước đó, tại cuộc họp của Ủy ban năm ngoái, Nhật Bản và một số nước đã bỏ ra ngoài để phản đối việc bỏ phiếu thành lập khu bảo tồn cá voi ở Đại Tây Dương.
Hàng năm, Nhật Bản vẫn săn bắn hàng trăm cá voi ở Đại Tây Dương với lý do phục vụ nghiên cứu khoa học.
Tuy nhiên, lý do này chưa đủ sức thuyết phục các nhà hoạt động môi trường. Ngoài ra, còn một thực tế nữa là thịt cá voi là món hải sản khá được ưa chuộng tại thị trường Nhật Bản.
Na Uy và Iceland là những nước khác công khai lên tiếng chống lại việc cấm săn bắt cá voi, nhưng họ chỉ giới hạn việc săn cá trong vùng biển nước mình. Hai nước này cũng đã bỏ phiếu chống việc thành lập khu bảo tồn ở Đại Tây Dương.
Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc cũng bỏ phiếu chống. Một quan chức Hàn Quốc giải thích lập trường của nước này là Ủy ban cá voi quốc tế cần phải chấm dứt sự chia rẽ và ủng hộ cả “việc bảo tồn lẫn sử dụng bền vững” cá voi.
Monaco, dù chỉ là một nước nhỏ, tỏ ra rất tích cực trong vấn đề này với đề xuất mời Liên Hiệp Quốc đóng một vai trò trong việc thực thi quyền lực của Ủy ban cá voi quốc tế. “Vấn đề chính với ủy ban này là các nghị quyết bị những thành viên phớt lờ”, đại biểu Monaco, Frederic Briand, nói.
Trong khi đó, Nhật Bản nói họ sẽ tìm cách vận động để ủy ban tổ chức hội nghị hai năm một lần thay vì hàng năm như hiện nay.
“Chúng ta phải thảo luận về quản lý nguồn lực chung”, Takahiro Sasaki, thứ trưởng thường trực phụ trách nông, lâm, ngư nghiệp của Nhật Bản nói trước các vòng thương lượng. “Sự chia rẽ giữa các nước có nhu cầu văn hóa (trong việc săn bắt cá voi) như Nhật Bản và những nước không có, đã làm giảm chất lượng tranh luận của ủy ban”.
Trần Trọng (Vietnam+)
http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=151215&at=0&ts=300&lm=634769270281100000
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Đây được coi như một biện pháp bảo vệ mang tính tượng trưng vì hiện không có loài cá voi nào sinh sống tại vùng biển này.
Tại cuộc họp ngày 2/7 của Ủy ban Cá voi quốc tế đang diễn ra tại thủ đô Panama City của Panama, các nước tham dự đã tiến hành bỏ phiếu về đề xuất này của Argentina, Brazil, Uruguay và Nam Phi.
Đã có 38 nước bỏ phiếu ủng hộ, 21 nước phản đối và 2 nước để phiếu trắng.
Theo quy định của Ủy ban, đề xuất sẽ được thông qua nếu nhận được 75% phiếu ủng hộ của 89 nước thành viên.
Với kết quả trên, một lần nữa đề xuất về bảo vệ loài cá voi tiếp tục dậm chân tại chỗ và gây chia rẽ các kỳ họp thường niên gần đây của Ủy ban Cá voi quốc tế.
Trước đó, tại cuộc họp của Ủy ban năm ngoái, Nhật Bản và một số nước đã bỏ ra ngoài để phản đối việc bỏ phiếu thành lập khu bảo tồn cá voi ở Đại Tây Dương.
Hàng năm, Nhật Bản vẫn săn bắn hàng trăm cá voi ở Đại Tây Dương với lý do phục vụ nghiên cứu khoa học.
Tuy nhiên, lý do này chưa đủ sức thuyết phục các nhà hoạt động môi trường. Ngoài ra, còn một thực tế nữa là thịt cá voi là món hải sản khá được ưa chuộng tại thị trường Nhật Bản.
Na Uy và Iceland là những nước khác công khai lên tiếng chống lại việc cấm săn bắt cá voi, nhưng họ chỉ giới hạn việc săn cá trong vùng biển nước mình. Hai nước này cũng đã bỏ phiếu chống việc thành lập khu bảo tồn ở Đại Tây Dương.
Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc cũng bỏ phiếu chống. Một quan chức Hàn Quốc giải thích lập trường của nước này là Ủy ban cá voi quốc tế cần phải chấm dứt sự chia rẽ và ủng hộ cả “việc bảo tồn lẫn sử dụng bền vững” cá voi.
Monaco, dù chỉ là một nước nhỏ, tỏ ra rất tích cực trong vấn đề này với đề xuất mời Liên Hiệp Quốc đóng một vai trò trong việc thực thi quyền lực của Ủy ban cá voi quốc tế. “Vấn đề chính với ủy ban này là các nghị quyết bị những thành viên phớt lờ”, đại biểu Monaco, Frederic Briand, nói.
Trong khi đó, Nhật Bản nói họ sẽ tìm cách vận động để ủy ban tổ chức hội nghị hai năm một lần thay vì hàng năm như hiện nay.
“Chúng ta phải thảo luận về quản lý nguồn lực chung”, Takahiro Sasaki, thứ trưởng thường trực phụ trách nông, lâm, ngư nghiệp của Nhật Bản nói trước các vòng thương lượng. “Sự chia rẽ giữa các nước có nhu cầu văn hóa (trong việc săn bắt cá voi) như Nhật Bản và những nước không có, đã làm giảm chất lượng tranh luận của ủy ban”.
Trần Trọng (Vietnam+)