PDA

View Full Version : Mắt âm nhạc - công nghệ mới giúp chuyển đổi hình ảnh thành nhạc dành cho người khiếm thị



dasakuraii
07-07-2012, 11:21 PM
Một nhóm những nhà nghiên cứu tại đại học Hebrew, Israel đã chế tạo thành công thiết bị đeo đầu có tên "mắt âm nhạc" (EyeMusic) dành cho người khiếm thị.

Theo như mô tả của nhóm, thiết bị này sẽ chuyển đổi những thông tin từ hình ảnh thành các giai điệu âm nhạc dễ chịu, từ đó giúp những người khiếm thị có khả năng nhận biết những đồ vật xung quanh và đi lại một cách dễ dàng hơn. Về cấu tạo, "mắt âm nhạc" như một chiếc kính đeo mắt được trang bị camera nối với tai nghe, thông thường tai nghe là bộ phận phát âm thanh trực tiếp vào tai người dùng, tuy nhiên với thiết bị đeo đầu này, âm thanh sẽ được truyền trức tiếp đến não của người sử dụng.

Cơ chế hoạt động của máy khá độc đáo, cụ thể camera trên "mắt âm nhạc" sẽ quét cảnh vật ngay phía trước người đeo nó, camera sẽ liên tục quét từ trái sang phải, nếu như có một đồ vật hoặc một điểm nào đó nằm ở phía trên, âm thanh phát ra sẽ mang những nốt cao và ngược lại âm thanh sẽ phát những nốt trầm nếu có chướng ngại vật nằm phía dưới. Bên cạnh đó, mỗi một màu sắc của vật sẽ được biểu diễn bằng những nhạc cụ khác nhau, ví dụ màu vàng (tiếng vĩ cầm), màu đỏ (tiếng đàn organ với nhịp điệu mạnh), màu xanh (tiếng kèn), màu đen (im lặng) và màu trắng (tiếng người).


http://i26.photobucket.com/albums/c126/nguyenvietphuong1710/eyemusic.png

Những nhà nghiên cứu này đã thử nghiệm thiết bị đối với một nhóm 18 người khiếm thị, kết quả là một số trường hợp đã nhận biết chính xác một hình vuông màu trắng được hiển thị trên máy tính bảng, tuy nhiên số khác lại cho biết âm thanh phát ra từ máy quá phức tạp và họ cần nhiều thời gian để làm quen nó. Trong vài năm trở lại đây, nhiều nhà khoa học từ khắp nơi thế giới luôn tìm cách phát triển các thiết bị giúp người khiếm thị trở nên hòa hợp hơn với xã hội, nếu như 2 năm trước là phát minh giúp truyền tải hình ảnh lên não người mù thì bây giờ là thiết bị đeo đầu với chức năng chuyển đổi thông tin hình ảnh thành âm nhạc. Hy vọng trong tương lai với các thiết bị hỗ trợ tiên tiến, những người khiếm thị sẽ có thể đi mua sắm, chọn chính xác những món đồ mình cần và thậm chí có thể chơi game như người bình thường.


Theo Gizmag và Tinh tế